Bản chất của luật GTDB hiện tại không chặt chẽ, có phần đã lạc hậu, lỗi thời khi không có định nghĩa rõ ràng thế nào là "chuyển hướng". Luât không có định nghĩa chuyển hướng thì anh dựa vào đâu để khẳng định một cách chắc chắn đúng luật hành vi lưu thông theo đường cong mặc định của con đường là hành vi chuyển hướng và phạt lỗi không bật xi- nhan?
Theo em( suy luận) thì mỗi con đường luôn có một hướng di chuyển mặc định, đó là hướng song song với quỹ đạo của con đường đó, tại mỗi điểm trên đường thì hướng mặc định chính là tiếp tuyến của con đường tại điểm đó. Mỗi phương tiện trên đường luôn đi theo hướng mặc định này nên không phải xi nhan, trừ trường hợp muốn thay đổi hướng chuyển động theo ý của riêng mình thì phải có xi nhan báo cho các phương tiện khác biết để tránh xung đột, bảo đảm an toàn giao thông. Như vậy, trường hợp đó là đường cong thì hướng di chuyển mặc định của nó cũng phải là đường cong, nên các phương tiên di chuyển theo đường cong mặc định này đương nhiên không cần phải xi nhan( vì ai cũng đi như thế cả)
Việc bác nào đó khăng khăng cho rằng bắt buộc phải xi nhan trên đoạn đường cong là một kết luận không đúng cả về luật và trên thực tế:
- Về luật, không có định nghĩa cụ thể về "chuyển hường" nên không thể khẳng định đi theo hướng cong của con đường là chuyển hướng( và buộc phải xi nhan)
- Về thực tế, không ai bắt buộc phải xi nhan liên tục trên đường quanh co, đường đèo. Việc quan sát đường quanh co là trách nhiệm của từng lái xe quan sát các biển báo trên đường chứ không phải là bổn phận của người đi trước.
Tóm lại, xxx bắt lỗi không xi nhan trên đoạn đường cong là không thuyết phục và chúng ta hoàn toàn có quyền tranh luận để không bị lỗi này, trừ khi sau này luật GT mới ra đời có quy định rõ ràng về định nghĩa "chuyển hướng"