Hạng B2
8/10/18
358
309
70
37
Dạo này xe điên toàn tự động bác ạ
Chỉ có người điên ngồi lên xe lái chứ xe chưa bao giờ điên bác nhé, đổ lỗi cho xe tội nó. Tự động hay sàn thì tuỳ sở thích mỗi người. Ngồi lên cái xe điều quan tâm đầu tiên là an toàn cho bản thân và cho những người tham gia giao thông xung quanh, đừng nên nghĩ tiết kiệm vào ba đồng tiền xăng, giỏi lắm 100km chênh nhau 1-2l không đáng là bao, khi mà số tự động nó nhàn cái thân gấp mấy lần số sàn.
 
Hạng B1
9/6/14
60
41
18
số tự động tốn xăng là từ cái thời AT 3-4 số, giờ toàn 8-10 số tốn xăng vào mắt...

số sàn hay tự động là do sở thích người lái, nhưng giờ phần lớn mọi người chưa mua đã tính bán nên cứ chọn tự động thôi trừ khi mua mấy dòng xe chạy dịch vụ...