Hạng B2
7/11/11
480
501
93
62
Sao có đoạn này e đọc khó hiểu quá nhờ các bác khai sáng giúp e với.

Câu 4: Một số đoạn đường vạch phân làn cùng chiều là vạch liền vậy thì nơi đó xe máy có được phép lấn tuyến sang trái khi cần vượt không? Câu trả lời là có. Bởi vì những đoạn này lỗi thiết kế của cơ quan quản lý giao thông. Thật ra vạch liền không có công dụng phân làn đường cùng chiều trong những trường hợp đường có tốc độ di chuyển ≤ 60KM/H. Phụ lục H QCVN 41:2012/BGTVT không có phần nào quy định vạch liền là để phân làn đường cùng chiều cả, mà chỉ có phân làn đường 2 chiều ở khoản 1.1.
2618939_Tinhte_Bang_Phan_Lan_Tron_lan-5_fixed.jpg
Vì vậy ở đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai khúc trên cầu Thị Nghè có đoạn đường phân làn bằng vạch liền chúng ta vẫn có quyền lấn tuyến khi cần vượt mà không vi phạm luật giao thông. Điều này là chắc chắn vì cầu Thị Nghè có 2 làn xe nên không bị liệt vào điều kiện cấm vượt là cầu hẹp, có 1 làn xe ở Điều 14 Luật Giao thông đường bộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2008.
Nếu nói như trên thì biển này xe máy vẫn có quyền lấn tuyến khi cần vượt mà không vi phạm luật giao thông do lỗi thiết kế của cơ quan quản lý giao thông hả các bác.?
BB412%20QL13_zpsdcclow69.jpg
 
Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
câu trên là do ai trả lời vậy a chủ? thấy có câu " xe máy có được lấn tuyến sang trái khi cần vượt hay không ?" thì thấy ngay ko phải CSGT, luật sư, giáo viên hay một ban ngành nào đó của nhà nước... vạch liền không có tác dụng phân chia làn đường theo phương tiện nhưng có tác dụng chia làn đường.. nó cho a chuyển a mới dc chuyển.. nó bắt a quẹo a phải quẹo.. nó bắt a đi 1 làn thì a phải đi 1 làn chứ.
 
Hạng B2
7/11/11
480
501
93
62
câu trên là do ai trả lời vậy a chủ? thấy có câu " xe máy có được lấn tuyến sang trái khi cần vượt hay không ?" thì thấy ngay ko phải CSGT, luật sư, giáo viên hay một ban ngành nào đó của nhà nước... vạch liền không có tác dụng phân chia làn đường theo phương tiện nhưng có tác dụng chia làn đường.. nó cho a chuyển a mới dc chuyển.. nó bắt a quẹo a phải quẹo.. nó bắt a đi 1 làn thì a phải đi 1 làn chứ.
Kể từ khi Quy chuẩn VN số 41/2012 có hiệu lực, "Vạch kẻ đường" đường bộ lại được tách ra làm 2 loại áp dụng riêng theo tốc độ lưu thông của từng tuyến đường, là ≤60km/h (mặc định) và >60km/h.

Số lượng vạch liền mà luật cấm đè tăng lên đáng kể, có thể gây nhầm lẫn cả cho người kẻ vạch (kẻ vạch sai luật), người điều hành giao thông (bắt lỗi đè những vạch không có trong luật) và người tham gia giao thông (bị phạt oan mà không biết).
A- Đường có tốc độ di chuyển ≤ 60 km/h. Áp dụng Phụ lục H của Quy chuẩn VN.

Cụ thể:

Với đường có tốc độ di chuyển ≤ 60 km/h, Luật chỉ cấm xe đè lên vạch liền khi vạch liền đó có đủ 2 tính chất sau:
1- vạch rộng 10cm, màu trắng.
2- vạch được kẻ giữa tim đường, có tác dụng phân chia 2 dòng phương tiện giao thông đi ngược chiều nhau.


Chỉ có 4 loại vạch liền đáp ứng đủ 2 tính chất trên nên bị luật cấm đè lên, là các vạch số 1.1, 1.3, 1.11, 1.16.

Các vạch liền khác, nếu có kẻ trên đường nhưng không có đủ 2 tính chất trên (ví dụ, vạch liền kẻ giữa 2 làn của 1 chiều di chuyển), đều không bị luật cấm đè lên.
Lại là biển 4.12 với nhiều khuất tất

Lại là biển 4.12 với nhiều khuất tất

Lại là biển 4.12 với nhiều khuất tất

Lại là biển 4.12 với nhiều khuất tất

(nguồn otofun)
Vậy tất cả biển 4.12 có vạch liền phân chia làn đường cùng chiều này đều sai Quy chuẩn 41 không có giá trị trước pháp luật
BB412%20QL13_zpsdcclow69.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Trading An Nhan
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Phụ lục G
VẠCH TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CÓ TỐC ĐỘ > 60KM/H
d) Đường vạch giới hạn ngoài các làn xe.
- Vạch giới hạn ngoài các làn xe là đường liền màu trắng, dùng để chia ranh giới
phần xe chạy với lề đường hoặc đường thô sơ, đường người đi bộ hoặc dải phân cách
giữa;
- Trên đường cao tốc, đường bộ cấp 1, cấp 2 và đường đô thị có tốc độ cao, thì
cần kẻ vạch giới hạn ngoài của làn xe hoặc ở dọc bó vỉa của đường, dải phân cách
giữa; đường vạch liền này, xem Vạch số 4. Còn vạch phân chia giữa làn xe có động
cơ với làn xe không có động cơ được coi như là vạch giới hạn ngoài của làn xe (ngoài
vạch ra còn nên đặt dải phân cách) vạch này là vạch liền màu trắng. Nếu chỗ nào cho
phép xe có động cơ vượt qua vạch giới hạn thì vạch bằng đường đứt khúc màu trắng.

Phụ lục H
VẠCH TÍN HIỆU GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CÓ TỐC ĐỘ ≤ 60KM/H
b) Vạch số 1.2. Xác định mép phần xe cơ giới với phần xe thô sơ, người đi bộ
hoặc lề đường trên các trục đường, xe chạy được phép đè lên vạch khi cần thiết.
(Vạch liền nét màu trắng, rộng 20cm, xe chạy được phép đè lên
vạch khi cần thiết.)

Như vậy vạch phân chia giữa làn xe có động cơ với làn xe không có động cơ ở đường có tốc độ >60km/g thì ko được phép đè.; còn ở đường có tốc độ <= 60km/g thì được phép đè khi cần thiết. Khi cần thiết là dừng, đỗ xe nơi ko biển cấm dừng đỗ, nhưng e nghĩ ko được dùng để vượt đâu.
 
Hạng B2
7/11/11
480
501
93
62
Như vậy vạch phân chia giữa làn xe có động cơ với làn xe không có động cơ ở đường có tốc độ >60km/g thì ko được phép đè.; còn ở đường có tốc độ <= 60km/g thì được phép đè khi cần thiết. Khi cần thiết là dừng, đỗ xe nơi ko biển cấm dừng đỗ, nhưng e nghĩ ko được dùng để vượt đâu.
BB412%20QL13_zpsdcclow69.jpg

Chiếu theo hình thì đây là vạch liền 10cm dùng để phân làn xe máy chứ không phải vạch 20cm phân làn xe thô sơ và Xe máy lấn qua vạch bị bắt liền, cái mình bàn ở đây là vạch liền 10cm và biển 4.12 sai hoàn toàn so với Quy chuẩn 41 Với đường có tốc độ di chuyển ≤ 60 km/h, Luật chỉ cấm xe đè lên vạch liền khi vạch liền đó có đủ 2 tính chất sau:
1- vạch rộng 10cm, màu trắng.
2- vạch được kẻ giữa tim đường, có tác dụng phân chia 2 dòng phương tiện giao thông đi ngược chiều nhau.
 
Hạng D
24/1/15
1.012
2.574
113
Mình có thắc mắc chỗ này : "Luật chỉ cấm xe đè lên vạch liền khi vạch liền đó có đủ 2 tính chất sau..." vậy là chỉ cho phép đè lên thôi phải không ? chứ mình vượt qua luôn thì chắc là phạm luật ! hay là đè lên được là cho phép vượt qua luôn ?
Nếu như mình suy nghĩ chỉ cho đè lên thôi là hợp lý, vì 2 chiều ngược nhau đè lên thì rất nguy hiểm, còn cùng chiều thì lâu lâu đè lên tí chắc cũng không sao.
:3dcuoi:
 
Hạng B2
7/11/11
480
501
93
62
Vạch liền này phải 15cm mới đúng chuẩn, sẽ là vạch cấm chuyển làn.
Vạch liền 15cm cấm chuyển làn bác nói là đường có tốc độ > 60km/h theo Phụ lục G còn đây là đường nội thành phố nội thị xã < 60km/h theo Phụ lục H không có vạch 15cm.
 
  • Like
Reactions: thietbiloc