Giao Thông
22/3/19
1.045
2.500
131
34
Mới đây cộng đồng mạng đã lan truyền những hình ảnh này, cụ thể khi xe container đậu trước quán cơm nhưng lại vào quán đối diện ăn, chủ nhà đã có những hành động đáng lên án

Lại là việc đậu xe trước cửa nhà và cách hành xử như thế nào cho đúng?


"Mới đây chủ chiếc xe container đã chia sẻ câu chuyện buồn của mình khi tấp vào lề ăn bát phở vào sáng sớm. Anh đỗ tạm con xe siêu to khổng lồ của mình bên kia đường trước một quán cơm chưa đến giờ mở cửa

Đến lúc quay lại đã thấy xe của mình bị bà chủ quán cơm xì lốp xẹp lép. Chưa dừng lại ở đó, người này còn nhẫn tâm đem dao ra cắt dây điện gây mất an toàn cho tính m.ạng của chính tài xế nếu không phát hiện kịp.
Ý kiến của bạn về vụ này ra sao?"

được biết lúc đậu xe tại đó thì quán cơm chưa mở cửa nên chủ xe mới sang quán đối diện ăn.

167893405_1421063878227241_7240218878061615632_n.jpeg


167855742_1421063871560575_1069653233784663926_n.jpeg


Vẫn là câu chuyện muôn thuở, nhìn nhận lại thì bác tài xe cont cũng không phải, đậu ngay trước cửa người ta buôn bán dù biết khi đậu quán chưa mở cửa. Thêm vào đó chiếc xe không phải nhỏ đậu kiểu đó gần như bít lối ra vào, Không phải lần đầu mới thấy mà chạy xe vẫn luôn nhìn thấy hàng hà xa số xe cont dừng bên đường vô ý tứ.
Bên cạnh đó chủ nhà cũng hành xử khá ác, xì lốp thì chớ còn cắt luôn cả dây điện gây nguy hiểm cho người khác.

Bản thân em nghĩ không khó cho các cánh tài xế những trường hợp như này, bản thân luôn chuẩn bị sẵn tờ giấy A4 in dòng chữ:" Xin lỗi đã làm phiền. Có yêu cầu dời xe làm phiền gọi số....". Nếu là mình thấy cái xe chình ình trước cửa nhà thì ai mà không bực đôi khi đâm ra tiêu cực. Đọc dòng chữ trên thì sẽ nhẹ nhàng hơn, gọi điện cho mình dời xe đi ngay. Có cằn nhằn tí xíu cũng không sao, biết mình đậu sai thì xin lỗi trước thì chẳng ai "cố đấm ăn xôi" với mình nữa.
Còn các bác có suy nghĩ gì trong những trường hợp này?
 
Hạng D
28/6/13
1.028
1.266
113
HCM
Xe đầu kéo nhiều khi đậu rất ẩu chỉ để nghỉ ngơi, mua chai nước, hay ăn chén cơm. Dễ thấy trên các đường như Mai Chí Thọ, Vành Đai 2... Nói chung ko ủng hộ việc làm của bà bán cơm nhưng cũng không thể thông cảm với mấy anh đầu kéo.
 
Hạng D
7/3/18
1.165
2.424
113
Lần tới Tao đậu xe ngay trong quán nhà mày luôn.


Anh đầu kéo Said !
 
  • Like
Reactions: tư búa
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Theo mình thì không chỉ 1 thời gian ăn bát phở mà đã bị như vậy, không đủ thời gian cho chủ nhà làm việc đó (trừ khi họ ngồi canh, thấy vừa ghé vô đậu là xử liền).. Chỉ ăn bát phở là cách nói của chủ xe để lôi kéo người ủng hộ mình thôi, chứ đậu 10-15 phút chả ai nói gì cả lúc quán chưa mở cửa thì không đến nỗi khiến chủ nhà điên lên mà phá như vậy được.
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Xe đầu kéo nhiều khi đậu rất ẩu chỉ để nghỉ ngơi, mua chai nước, hay ăn chén cơm. Dễ thấy trên các đường như Mai Chí Thọ, Vành Đai 2... Nói chung ko ủng hộ việc làm của bà bán cơm nhưng cũng không thể thông cảm với mấy anh đầu kéo.
Mấy cha này đậu hàng giờ đồng hồ không chứ không có chuyện vài phút. Trên QL 22 cũng vậy, mịa đường thì đông mà nó đậu hàng dài xe chắn hết 1 lane đường chốc chố lại vài xe đậu.
 
Hạng D
22/1/19
4.044
6.634
113
Sai từ hệ thống luôn rồi. Chẳng nơi đâu mà người dân thích ở mặt tiền và kinh doanh hàng quán đọc đường như VN.
Một con lộ mở ra là vài tháng, vài năm sau hàng quán ngập tràn, dân cư thích xây nhà sát đường, lấn được chút nào thì lấn. Tạo ra bao nhiêu bất cập về lâu dài. Kẹt xe, giao thông quá tải (phải đi mở đường tránh, đường cao tốc) cũng từ đây mà ra.
 
Hạng D
25/8/09
1.128
1.113
113
Sai từ hệ thống luôn rồi. Chẳng nơi đâu mà người dân thích ở mặt tiền và kinh doanh hàng quán đọc đường như VN.
Một con lộ mở ra là vài tháng, vài năm sau hàng quán ngập tràn, dân cư thích xây nhà sát đường, lấn được chút nào thì lấn. Tạo ra bao nhiêu bất cập về lâu dài. Kẹt xe, giao thông quá tải (phải đi mở đường tránh, đường cao tốc) cũng từ đây mà ra.
Mời anh đến những quận trung tâm của những nước phát triển, cũng vậy thôi, kể cả Mỹ, anh đừng chỉ ở Việt Nam rồi lúc nào cũng gào lên chỉ ở VN mới có.
 
Hạng D
22/1/19
4.044
6.634
113
Mời anh đến những quận trung tâm của những nước phát triển, cũng vậy thôi, kể cả Mỹ, anh đừng chỉ ở Việt Nam rồi lúc nào cũng gào lên chỉ ở VN mới có.
quận trung tâm cũng có xa lộ với quốc lộ, xe container cũng đi qua hả anh?
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng D
6/12/14
1.337
1.297
113
quận trung tâm cũng có xa lộ với quốc lộ, xe container cũng đi qua hả anh?
ở đây nói về văn hóa buốn bán mặt tiền. Đó là khởi nguồn cho bài viết này. Mặc dù ở đâu cũng có nhưng phải đồng ý rằng việc kinh doanh buôn bán ngay mặt đường là có ở nước ta nhiều nhất, gấp nhiều lần các nước khác.