Hạng B2
18/8/13
325
301
63
Khi đèn quay đầu tắt mà bác vẫn tiếp tục di chuyển (vượt qua vạch dừng) để quay đầu thì vi phạm lỗi không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông hay nôm na là vượt đèn đỏ.

Khi em tới là lúc đèn xanh và em ko thấy mũi tên đèn đỏ quay đầu, chỉ thấy có mũi tên ở vạch kẻ đường là có quay đầu và đi thẳng thui, em đâu thấy có đèn đỏ nào đâu.
 
Hạng C
8/7/14
927
1.394
93
Khi em tới là lúc đèn xanh và em ko thấy mũi tên đèn đỏ quay đầu, chỉ thấy có mũi tên ở vạch kẻ đường là có quay đầu và đi thẳng thui, em đâu thấy có đèn đỏ nào đâu.

Bác ko thích gọi là vượt đèn đỏ cũng được, thì gọi bằng: "lỗi không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông", mức phạt như nhau.

Ps! Rõ ràng chỗ đó có đèn quay đầu mà, đèn bật xanh là được phép quay đầu, đèn tắt là ko được phép, có thể là bị các xe khac che khuất nhưng về luật là vi phạm.
 
Hạng B2
18/8/13
325
301
63
Bác ko thích gọi là vượt đèn đỏ cũng được, thì gọi bằng: "lỗi không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông", mức phạt như nhau.

Ps! Rõ ràng chỗ đó có đèn quay đầu mà, đèn bật xanh là được phép quay đầu, đèn tắt là ko được phép, có thể là bị các xe khac che khuất nhưng về luật là vi phạm.

Chỗ đó khi đèn xanh bật lên (làn hỗn hợp) thì chỉ có đèn xanh và đèn đếm giây thôi bác ơi.
 
Hạng B1
25/4/13
71
6
8
Xem clip của bác Toàn thì quá dễ hiểu. Khuyến mại thêm quảng cáo FM!
 
Hạng C
8/7/14
927
1.394
93
Chỗ đó khi đèn xanh bật lên (làn hỗn hợp) thì chỉ có đèn xanh và đèn đếm giây thôi bác ơi.

Bác xem lại hình của bác xagan đi, khi đèn xanh bật thì đèn quay đầu tắt, đèn quay đầu có hoạt động mà.
 
Hạng B2
22/12/11
175
66
28
lSau khi đọc comment của các bác sáng nay em có ra giao lộ võ văn kiệt và HTLO. Em xin mượn hình bác Trung để túm lại cách các phương tiện di chuyển đi các hướng tại giao lộ này, có gì các bác góp ý với.
Lại ngã rẽ Võ Văn Kiệt- Hải Thượng Lãn Ông

1/ Hướng A (mũi tên màu đỏ) rẽ phải vào HTLO: đi trên lane mũi tên rẽ phải + nhan đèn +chờ đèn 1 xanh rẽ vào HTLO
2/ Hướng B ( mũi tên xanh lá cây) vào lane hỗn hợp: đi lane đi thẳng + nhan đèn + chở đèn 2 xanh rùi đi theo mũi tên.
3/ Hướng C ( mũi tên xanh dương) từ lane hỗn hợp ra lan ngoài: xi nhan trái + chờ đèn tròn 3 xanh (chỉ đèn xanh chứ không phải đèn mũi tên quay đầu) và đi theo mũi tên
4/ Hướng Đ (mũi tên xám) quay đầu lại hướng thủ thêm:
Trường hợp 1 đèn 3 mũi tên quay đầu xanh: xin nhan Trái và quay đầu theo mũi tên
Trường hợp 2 đèn tròn xanh (không thấy mũi tên quay đầu):
cách 1: xi nhan trái + đứng chờ đèn mũi tên hiện lên màu xanh thì quay đầu như mũi tên
cách 2 : xi nhan trái đi luôn tới vị trí L + chờ hướng các phương tiện đi thẳng đèn đỏ và hướng từ HTLT quẹo trái di chuyển thì di chuyển theo.

*** Các bác cho em hỏi đèn đỏ số 4 làm gì vậy???hình như đèn này mới gắn, trong clip bác xa gan em không thấy đèn này.

*** Các bác góp ý xem cách đi trên có đúng không, với lại cho em hỏi chổ chấm hỏi mũi tên màu tím quay đầu được không và quay như thế nào vào lane trong và lane hỗn hợp vì mũi tên đường chỉ có quẹo trái mà không thấy mũi tên quay đầu, hình minh họa bên dưới
Lại ngã rẽ Võ Văn Kiệt- Hải Thượng Lãn Ông
 
Hạng B2
18/8/13
325
301
63
Hướng Đ, trường hợp 2, theo em bác phải chạy đến mũi tên màu vàng, chứ không phải màu đỏ (như bác vẽ) đứng chờ ở đó, nếu không có dòng xe chạy thẳng trên 2 hướng của VVK thì bác được phép quay đầu vì bác đang xuất phát ở hướng có đèn xanh. Em vẫn đi theo cách này, tuy nhiên lúc e đứng chờ thì dễ bị xe chạy từ luồng B, (màu xanh) rẽ vào, gây nguy hiểm.

Để tránh nguy hiểm cho bản thân, nếu em thấy U-turn ko được (do có nhiều xe), em sẽ rẽ phải vào HTLO và U-turn.

Còn các bác thì sao?
 
Chỉnh sửa cuối: