hồi cách đây gần chục năm em làm cái này chứ đâu.Tao biết bọn ngân hàng đang lobby về điều luật bán thông tin cho bên thứ 3, nếu các điều luật này rõ ràng thì chúng nó đéo thể nào bán được khoản vay quá hạn đó cho bọn đòi nợ thuê đi xiết được.
Đó là 1 trong những lý do mà cho đến nay luật về bảo mật thông tin chậm trễ ban hành.
Cái trò thu thập số điện thoại, danh bạ, cuộc gọi là em làm ở cái app hụi online chứ đâu. Nên nghiên cứu kỹ luật lắm, chứ ko đang làm ăn cho hết
Lúc đó chưa có luật an ninh mạng, có rồi thì cũng chung chung ko hề có bảo đảm an toàn thông tin khách hàng. Luật của tụi Âu tụi Mỹ ban hành ra là để bảo vệ khách hàng cứ tick yes yes để sử dụng. Khi ra cái luật này, là cho dù có Yes, thì khách hàng cũng được bảo vệ, chứ đíu phải cứ Yes là ko được bảo vệ bởi bất kì gì.