Hạng B2
30/12/10
492
337
63
56
Xin các Bác Oser cho ý kiến về cách vận hành vô lăng xe du lịch đời mới. Lái xe 1 tay, nên hay không nên? Sao bị chê nhiều quá?

Lái xe 1 tay, nên hay không nên?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/9/12
1.060
21.953
113
Sài Gòn
Mỗi người mỗi cách, miễn sao an toàn là được.
E đã chạy 4 đời xe (CIvic, CRV, CX5, GLC) trong 10 năm với hơn 400k km trên 4 vùng chiến thuật với đa phần là 1 tay trái, thầm chí là 1-2...ngón, chỉ khi qua đèo e mới cầm 2 tay để ôm cua cho chắc và chưa bao giờ cọ quẹt với bất cứ ai...
 
Hạng D
10/9/08
2.865
5.826
113
Xoa vô lăng kiểu đó phù hợp cho chạy tốc độ chậm và trong thành phố ma (1 mình 1 đường) :D
 
  • Like
Reactions: hoangnghidung
Hạng B2
10/10/19
340
578
93
51
ho chi minh
Xoa trong trường lái ko có xe máy, không có ổ gà, không có gờ giảm tốc, không chướng ngại vật, ... Chứ ra ngoài đường mà xoa kiểu đó hết đụng xe bên phải đến đụng bên trái. Thầy dạy lái tào lao, kiểu em bé chưa biết đi mà đã đòi chạy.
 
  • Like
Reactions: hoangnghidung
Hạng B2
30/12/10
492
337
63
56
Xoa trong trường lái ko có xe máy, không có ổ gà, không có gờ giảm tốc, không chướng ngại vật, ... Chứ ra ngoài đường mà xoa kiểu đó hết đụng xe bên phải đến đụng bên trái. Thầy dạy lái tào lao, kiểu em bé chưa biết đi mà đã đòi chạy.
Cứ thử mới biết chứ.
Có biết lái xe hơi ko mà phán dữ vậy bồ?
Tập nơi đường vắng mới xoa vậy cho quen tay chứ!
 
  • Like
Reactions: FujiS5200