Hạng B1
30/10/17
54
778
108
Giải chấp gì, các nhà đầu 4 muốn mua bán sang nhượng thì cứ gặp thằng cđt nộp cho nó 5% tiền phí. Nó thay đổi tên người bán, mua trong hđmb là xong chả liên quan gì đến ngân hàng cả
Người mua người bán vẫn cứ sang tay ì xèo nhưng người ở lâu dài sẽ là người cầm băng rôn và chiến đấu
 
Hạng F
12/9/10
6.652
41.138
113
48
Bà Tó
Thì người sau ôm bom cho người trc thoai anh.
Gần 3 năm vẫn chưa có sổ đó anh ơi,.
Giá không đẩy lên được thôi , nếu có rủi ro pháp lý và người mua cần vay .
Em nghĩ vậy .

Đất nền dự án ( hợp lệ ) giao đất , xây nhà lên mấy năm cũng chưa có sổ .
Người cần mua suy xét kĩ hơn nên khó mua .
 
con buôn
21/2/12
2.879
159.364
113
TP HCM
Người mua người bán vẫn cứ sang tay ì xèo nhưng người quyết định ở lâu dài sẽ là người cầm băng rôn và chiến đấu
Ai cấm a bán đi mua chổ khác? Việc nhẹ và dễ sao a hok mần, a theo đội cầm băng rôn chi lỡ gặp cđt Chí phèo nó thuê qcbx đập bể đầu à :D
 
Hạng D
1/9/14
2.304
84.172
113
Sai Gon
Ai cấm a bán đi mua chổ khác? Việc nhẹ và dễ sao a hok mần, a theo đội cầm băng rôn chi lỡ gặp cđt Chí phèo nó thuê qcbx đập bể đầu à :D
Anh hông được dập tắt mầm non M16 nhe, đây sẽ là lực lượng dự bị sau này... :rolleyes:
 
Hạng D
23/5/12
1.943
77.724
113
Theo đúng luật thì Quyền sở hữu nhà của người dân không bị ảnh hưởng.
Thông thường khi CĐT thế chấp sổ đỏ cho NH thì mọi giao dịch mua bán nhà đều phải thông qua tk ở NH đó, NH chỉ giải ngân cho CĐT theo tỷ lệ nhất định nhằm đảm bảo thu hồi nợ vay, NH đồng ý cho CĐT bán hết mà không qua giải chấp là có phần lỗi của NH trong đó, nên NH và CĐT phải tự giải quyết với nhau. Nếu có rủi ro xảy ra, NH và CĐT sẽ phải chịu trách nhiệm, còn người dân sẽ được pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Cho nên cứ chuẩn bị sẵn băng rôn đi, :rolleyes:
Luật nào?
 
con buôn
21/2/12
2.879
159.364
113
TP HCM
Anh hông được dập tắt mầm non M16 nhe, đây sẽ là lực lượng dự bị sau này... :rolleyes:
A có 40 tỷ thì a muốn làm cm kệ a, ảnh đâu có 40 tỷ nên mình khuyên ảnh đi con đường dễ thay vì chọn con đường khó :D
 
Thánh Nhảm
10/3/17
821
76.758
93
47
Theo đúng luật thì Quyền sở hữu nhà của người dân không bị ảnh hưởng.
Thông thường khi CĐT thế chấp sổ đỏ cho NH thì mọi giao dịch mua bán nhà đều phải thông qua tk ở NH đó, NH chỉ giải ngân cho CĐT theo tỷ lệ nhất định nhằm đảm bảo thu hồi nợ vay, NH đồng ý cho CĐT bán hết mà không qua giải chấp là có phần lỗi của NH trong đó, nên NH và CĐT phải tự giải quyết với nhau. Nếu có rủi ro xảy ra, NH và CĐT sẽ phải chịu trách nhiệm, còn người dân sẽ được pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Cho nên cứ chuẩn bị sẵn băng rôn đi, :rolleyes:
CĐT k cho NH biết.
CĐT bảo ng dân đưa tiền đây tôi giao nhà.
Ng dân đưa tiền và vào ở.