14/8/20
14
27
13
35
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''


Lần đầu tiên mình cùng emchai aiten Hyundai i10 làm tour xa nhất kể từ khi rước em về đầu năm 2019.

Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''

Chuyến đi ngắn gần 2000 km là dịp để trải nghiệm khả năng đi chuyển đường dài đủ các loại địa hình thể hiện rõ chất của emchai aiten.

Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''

Mình chạy dịch vụ nên hơn một năm đã đi trên 50k km và cảm thấy rất hài lòng về chất lượng của Người bạn đồng hành Hyundai i10. Xe nhỏ gọn, vừa đủ mạnh để chở đủ tải cho những chuyến hành trình du lịch vẫn thoải mái, rộng rãi vừa phải có thể gọi là chấp nhận được, phù hợp cho gia đình nhỏ 4,5 người.

Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''

Đây là lần đầu tiên mình được ghé đến thánh địa La Vang Quảng Trị để làm lễ và xin nước thánh. Mặc dù mình theo đạo Phật nhưng lại rất thích đạo công giáo, thấy hay và vẫn tự do đi nhà thờ, cầu xin Đức Chúa trời.

Một vài hình ảnh trong chuyến đi bên dưới mời mọi người cùng xem qua và chia sẽ ủng hộ mình nhé

Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''

Dọc đường đi ngược ra sau khi xuất phát tại phố núi ⛰ ngàn hoa Đà Lạt, mình dừng chân ăn chiều tại quán Gió Ninh Hoà ngay ngoài Nha Trang. Sau đó chạy tiếp đến Quy Nhơn dừng nghỉ đêm ở khách sạn Sao Biển ngay sát bờ biển có view rất đẹp

Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''

hôm sau lại tiếp tục hành trình, dừng ăn tại Quãng Ngãi và chạy thẳng đến thánh địa luôn.


Lần đầu được chạy cao tốc Quãng Ngãi - Đà Nẵng thích thật, xưa ra Huế phải đi đường cũ hay kẹt đèo.

Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''

Tham quan thánh địa và đi lễ sớm rồi xin nước thánh xong là mình xuất phát về lại phố núi ⛰

Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''

Trong chuyến đi có Bà đã lớn tuổi và Cô là khách quen mình hay chở đi lễ các nhà thờ ⛪ cuối tuần.

Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''


Ngồi ăn và đi chơi cùng Bà mình rất vui vì như được đưa Bà của mình đi chơi, dù Bà Nội và Ngoại đã mất mấy năm rồi Chỉ cần nhìn thấy Bà cười vui, ăn ngon miệng, đi khoẻ là mình vui lắm.

Chuyến đi ngắn ngày nhưng để lại nhiều kỷ niệm đẹp, cũng là chuyến đi khởi động lại sau mùa dịch đợt một, trước khi lại nghỉ ngơi mùa dịch đợt 2. Hy vọng sẽ sớm có những chuyến hành trình mới đầy kỷ niệm để tiếp tục dự thi cùng OS trong những mùa sau

Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''
Lần đầu đi viếng Đức mẹ La Vang cùng ''emchai aiten''


>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Icar Vietnam, Mobile Car Care, Camera 360 DCT Việt Nam, Thiên Minh Autosafety, AutobisTín Mỹ Autofilm sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch.

Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi 2020” tại đây
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/8/17
7.427
10.096
113
Góp ý bác tài là dẹp mấy con nhún nhún đó đi, để trước mặt nó nhún làm mắt điều tiết liên tục dễ gây mỏi mắt lắm.