Hạn chế xe cá nhân tức là xe đứng tên của 1 người. Vậy phải yêu cầu CSGT ghi tên 2 vợ chồng hoặc ghi theo kiểu Sổ đỏ là Giấy đăng ký xe cấp cho hộ ông/bà xxx. Như thế thì xe này là xe chung của tập thể hộ dân nào đó, có nghĩa không phải xe cá nhân -> không bị hạn chế, không bị nộp tiền "điên" như hiện nay nữa.
Các bác nghĩ xem có đúng không? Tại sao đất đai nhà cửa thì cấp sổ đỏ cho hộ, mỗi khi bán đất kêu hết mấy đứa con có trong hộ khẩu về ký tên đồng ý thì bà già mới bán được. Vậy mình nên vận dụng chuyện này vào xe ô tô để đấu tranh với xxx 282 Nơ Trang Long ghi thêm cấp cho hộ là OK.
Các bác nghĩ xem có đúng không? Tại sao đất đai nhà cửa thì cấp sổ đỏ cho hộ, mỗi khi bán đất kêu hết mấy đứa con có trong hộ khẩu về ký tên đồng ý thì bà già mới bán được. Vậy mình nên vận dụng chuyện này vào xe ô tô để đấu tranh với xxx 282 Nơ Trang Long ghi thêm cấp cho hộ là OK.
chạy đâu cho khỏi phí. xe tỉnh vào TP cũng kẹt xe như thường. mấy bác hiệp hôi VAMA rút vốn về nước là vừa. ở VN đi ô tô là lạc hậu rồi, qua mấy nước tiên tiến như Cam với Lào mà đầu tư. cuối cùng chỉ có dân đen là khổ. 2 bánh muôn năm, nắng được tắm nắng, mưa được tắm mưa, lấy da bọc sắt.
Bên thì bảo giảm trước bạ xuống 1% bên thì tăng phí đăng ký lên gấp 10, xoa nhẹ một cái thì thụi thêm 10 cái. Kinh thật.
LikeKoKoNo nói:Mỗi tối trước khi ngũ mình thường vô net coi hôm nay XXX có ý tưởng tăng phí, thuế hay cho ra đời phí, thuế mới gì hay không.