Hạng B2
18/8/20
143
611
93
31
Đúng rồi bác, cách mạng bùng nổ là dân bị dồn vào đường cùng rồi. Chứ cùng đường như chí phèo thì bác muốn hèn cũng không được. "Độc lập hay là chết". Vậy thì nếu chưa dồn vào đường cùng thì tranh đấu cho bọn nó bớt được nước làm tới :D :D. Đất đai là của toàn dân nhưng mướn nhà nước quản lý. Cái thằng quản lý làm công cho thằng chủ mà nó cứ đòi mai lấy miếng này, mốt quy hoạch miếng kia sao được. Đừng thì nghe, không đúng thì phản đối chứ. Có người này phản đối thì mới tiếp sức người khác tranh luận cho ra cái lý lẽ công bằng xã hội. Thấy mấy anh phương Tây không, cấm covid mà mấy anh không thích thì có cũng biểu tình rầm rộ, chính quyền cũng phải nể mặc dù chưa biết mấy anh đúng hay sai. :D :D
đi xa làm gì mod band acc giờ =))
trong khuôn khổ sân chơi thì chúng ta chỉ nên quan tâm ảnh hưởng của câu chuyện này đến tiến độ quy hoạch thủ đức, bao nhiêu dự án bị ảnh hưởng, bao nhiêu bds chậm ra sổ thêm, vì cái thủ thiêm này liên quan lan man lắm, nhất là Nam Rạch Chiếc, đứng thêm vài năm là bt.
 
Hạng C
11/10/17
915
9.062
93
e đoán là hết năm 2022 là sẽ đền bù hết bán đảo thủ thiêm + cầu thủ thiêm 2 thì khu người giàu chắc không xuống giá bao nhiêu đâu , đi ngang chắc hổng nổi, nhưng khu người giàu chắc chỉ có người giàu mua nổi...nên khu thủ thiêm vẫn nổi nhất sài thành.
 
Hạng B2
18/8/20
143
611
93
31
e đoán là hết năm 2022 là sẽ đền bù hết bán đảo thủ thiêm + cầu thủ thiêm 2 thì khu người giàu chắc không xuống giá bao nhiêu đâu , đi ngang chắc hổng nổi, nhưng khu người giàu chắc chỉ có người giàu mua nổi...nên khu thủ thiêm vẫn nổi nhất sài thành.
tất nhiên thủ thiêm là hàng hot rồi.
trong mấy nhóm của bà con đi kiện, bây giờ họ xoay qua đòi 160ha tdc tại chỗ theo như chỉ đạo của chính phủ ngày xưa, cái này cũng bí không kém gì vụ tính ranh, vì bán hết rồi còn đâu.
 
Hạng C
11/10/17
915
9.062
93
tất nhiên thủ thiêm là hàng hot rồi.
trong mấy nhóm của bà con đi kiện, bây giờ họ xoay qua đòi 160ha tdc tại chỗ theo như chỉ đạo của chính phủ ngày xưa, cái này cũng bí không kém gì vụ tính ranh, vì bán hết rồi còn đâu.
Thành phố biện luận như vầy , theo lời của trần vĩnh tuyến, võ văn hoan và cựu pct quận 2 huỳnh thanh khiết , đại loại như vầy : chính sách đền bù cho dân thủ thiem là tốt nhất là đúng nhất nên phải giữ lại , người dẫn đã nhận được tiền và chung cư tương xứng với giá trị thời điểm đó nên không cần phải hồi tố .
Nên tụi nó hổng sợ dân đòi.
Giờ đòi được 160ha chỉ có 2k dân thuộc 10 điều thôi.
Nhưng khả năng cao là tụi nó sẽ đề ra chính sách thiệt tốt để bịt miệng như 331 hộ dân 4.3ha.
 
  • Like
Reactions: lubu nguyen
Tập Lái
8/11/20
14
1.016
78
45
nên mới nói dù thành phố sai lè ra, nhưng mấy chục hộ còn lại cũng vừa phải thôi, cứ phải đòi tái định cư tại chỗ làm gì, toàn các cụ lớn tuổi, lại nghe con cháu nên năm nào cũng đi kiện, thay vì tdc có miếng đất 10 tỉ đi, thì thỏa thuận 8 tỉ đi từ 2018 cho rồi, chứ đến giờ đã sắp nguy cơ mất cả chì lẫn chài, thanh liêm như Nguyễn Trãi còn bị án oan nữa là người thường.
Ủng hộ hướng này, lấy 8 tỉ không là mất cả chì lẫn chài :D
 
  • Haha
Reactions: gaconhung
Hạng C
11/10/17
915
9.062
93
Ủng hộ hướng này, lấy 8 tỉ không là mất cả chì lẫn chài :D
games nào dễ chơi vậy, so về giá trị bồi thường thì thắng sẽ lấy đất tương đương 12-20 t, nếu thua thì 100-150 tr hoặc sau này đi đêm thì 4-5t là hết mức.
 
  • Haha
Reactions: lubu nguyen
Tập Lái
8/11/20
14
1.016
78
45
games nào dễ chơi vậy, so về giá trị bồi thường thì thắng sẽ lấy đất tương đương 12-20 t, nếu thua thì 100-150 tr hoặc sau này đi đêm thì 4-5t là hết mức.
Thì nói theo hướng của anh kia bên trên là được nhiêu hay bấy nhiêu còn hơn mất hết kg có gì. :D
 
  • Like
Reactions: gaconhung
Tập Lái
8/11/20
14
1.016
78
45
Nhân tiện xin hỏi các anh lở ông bà già die hết thì con cháu có tiếp tục được hưởng quyền thừa kế kết quả kiện tụng đất TT không vậy? Bà già mất hơn năm rồi còn ông ông già đang bệnh tùm lum con cái chả ai dám hỏi ông già vụ này sợ ổng buồn.
 
Hạng C
11/10/17
915
9.062
93
Thì nói theo hướng của anh kia bên trên là được nhiêu hay bấy nhiêu còn hơn mất hết kg có gì. :D
hiểu được điều này thì đã muộn rồi.
Cơ hội không có lần thứ hai.
Lúc trước ủy ban còn đi đêm còn kì kèo trả giá.
Nhưng a cứ thử kiện cáo coi , e biết đã có trường hợp : bị ép giao đất 2010 - nêu không sẽ cưỡng chế, gia đình giao đất ra tạm cư ở, nhưng không ra ngân hàng lãnh tiền đền bù, cứ vạ vật, kêu gào từng cấp ra tới hà nội,
đến 2018, thì tụi nó kêu lên , đên lại toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thành đất thổ cư, đất thổ cư không bị ép lấy chung cư mà lấy 3 nền nam rách chiếc....quả là

Tính thành sở chí, kim thạch vi khai
 
Hạng D
26/8/05
3.937
22.861
133
hiểu được điều này thì đã muộn rồi.
Cơ hội không có lần thứ hai.
Lúc trước ủy ban còn đi đêm còn kì kèo trả giá.
Nhưng a cứ thử kiện cáo coi , e biết đã có trường hợp : bị ép giao đất 2010 - nêu không sẽ cưỡng chế, gia đình giao đất ra tạm cư ở, nhưng không ra ngân hàng lãnh tiền đền bù, cứ vạ vật, kêu gào từng cấp ra tới hà nội,
đến 2018, thì tụi nó kêu lên , đên lại toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thành đất thổ cư, đất thổ cư không bị ép lấy chung cư mà lấy 3 nền nam rách chiếc....quả là

Tính thành sở chí, kim thạch vi khai
Đúng là Trời tính, không biết sao mà lần!
 
  • Haha
Reactions: gaconhung