Hạng C
8/10/17
684
2.179
93
Theo thông tin hiện có thì chặng đua F1 ở Mỹ Đình, Hà Nội sẽ là đua trên đường phố. 50% hệ thống đường chạy sẽ được xây dựng mới hoàn toàn, khu vực Pit Building cũng nằm ở đó. Vậy liệu chúng ta sẽ có một đường đua nhỏ hơn; có thể chơi quanh năm tại Mỹ Đình hay không? Đây cũng là thắc mắc của rất nhiều người mê chạy xe trong trường đua. Theo các bác khả năng này có cao không?[pagebreak][/pagebreak]

Ở góc độ của em thì em nhận định rất có thể sẽ có một đường đua nhỏ khép kín được xây dựng ở Mỹ Đình. Chiều dài đường đua khoảng 2 km là đẹp. Đường đua này có thể cho chạy xe mô tô, xe Go-Kart hay các loại xe ô tô. Có thể sẽ cho thuê chạy theo giờ hay tổ chức các sự kiện.

Liệu sẽ có một đường đua nhỏ khép kín trong đường chạy lớn dành cho xe F1 ở Mỹ Đình?

Nối một đường chạy từ sau cua số 2 ngang qua cua số 13 là có thể có một đường đua khép kín dài chừng 2 km rồi đúng không các bác? Chỗ vạch ngang màu xanh em vẽ đó. :D

Các lý do để nên có một đường đua nhỏ khép kín ở khu vực đừng chạy của chặng đua F1:
  • Khối lượng xây mới là 50%, hợp lý để đầu tư luôn một đường đua nhỏ khép kín
  • Đường đua khép kín sẽ là nơi tổ chức các hoạt động Motorsport, thúc đẩy phong trào chơi các môn thể thao tốc độ tại Việt Nam; cần thiết cho tương lai
  • Hiện tại khu vực miền Bắc vẫn chưa có đường đua khép kín nào
  • Một đường đua nhỏ sẽ giúp đơn vị đầu tư có thêm tiền từ kinh doanh dịch vụ đường đua vì một năm mới tổ chức chặng đua F1 một lần. Hơn 50 tuần còn lại chẳng lẽ để không.
Các bác có tin là sẽ có một đường đua nhỏ kép kín ở Mỹ Đình không?
 
  • Like
Reactions: Jomsviking
Hạng D
24/10/15
3.588
2.466
113
33
Mốt chắc sẽ có BĐS vingroup view đường đua F1
 
Hạng D
21/2/17
1.568
1.693
113
43
Theo thông tin hiện có thì chặng đua F1 ở Mỹ Đình, Hà Nội sẽ là đua trên đường phố. 50% hệ thống đường chạy sẽ được xây dựng mới hoàn toàn, khu vực Pit Building cũng nằm ở đó. Vậy liệu chúng ta sẽ có một đường đua nhỏ hơn; có thể chơi quanh năm tại Mỹ Đình hay không? Đây cũng là thắc mắc của rất nhiều người mê chạy xe trong trường đua. Theo các bác khả năng này có cao không?[pagebreak][/pagebreak]

Ở góc độ của em thì em nhận định rất có thể sẽ có một đường đua nhỏ khép kín được xây dựng ở Mỹ Đình. Chiều dài đường đua khoảng 2 km là đẹp. Đường đua này có thể cho chạy xe mô tô, xe Go-Kart hay các loại xe ô tô. Có thể sẽ cho thuê chạy theo giờ hay tổ chức các sự kiện.

View attachment 1766208
Nối một đường chạy từ sau cua số 2 ngang qua cua số 13 là có thể có một đường đua khép kín dài chừng 2 km rồi đúng không các bác? Chỗ vạch ngang màu xanh em vẽ đó. :D

Các lý do để nên có một đường đua nhỏ khép kín ở khu vực đừng chạy của chặng đua F1:
  • Khối lượng xây mới là 50%, hợp lý để đầu tư luôn một đường đua nhỏ khép kín
  • Đường đua khép kín sẽ là nơi tổ chức các hoạt động Motorsport, thúc đẩy phong trào chơi các môn thể thao tốc độ tại Việt Nam; cần thiết cho tương lai
  • Hiện tại khu vực miền Bắc vẫn chưa có đường đua khép kín nào
  • Một đường đua nhỏ sẽ giúp đơn vị đầu tư có thêm tiền từ kinh doanh dịch vụ đường đua vì một năm mới tổ chức chặng đua F1 một lần. Hơn 50 tuần còn lại chẳng lẽ để không.
Các bác có tin là sẽ có một đường đua nhỏ kép kín ở Mỹ Đình không?

Theo ý dân đen của e thì như vậy rất hợp lí, có điều mấy bác ở trên ngự nơi cao, tầm nhìn chiến lược của mấy bác nhiều khi dân đen như mình không cảm thụ nổi bác ThinhLe à
 
Hạng C
13/3/17
752
278
63
Theo như hình thì nhìn đường thẳng cũng khá nhiều nên e nghĩ vn mình mới tham gia f1 có vẻ như vậy sẽ tốt
 
Hạng D
15/11/13
3.828
4.645
113
ý anh muốn chơi motogp luôn
Qua giờ mình thấy rất nhiều bình luận về vấn đề này. Đó là sao không làm luôn trường đua MotoGP cho đỡ phí. Xin thưa các bác phải chịu khó suy nghĩ trước khi phát biểu ạ.

Mấy bác nhìn danh sách các chặng đua của MotoGP có chặng nào là đua ngoài đường phố như Singapore hay Monaco không? Các bác phải hiểu rằng khi một chiếc xe F1 "húc tường", người lái F1 sẽ được sắt bọc thịt, còn người lái GP trong tai nạn tương tự thì sao? Họ chẳng có gì để bảo vệ cả. Đó là lí do trường đua GP luôn là trường đua khép kín với các khoảng an toàn lớn được trồng cỏ, cát để giảm thiểu chấn thương khi nài bị hố cua, té.

Ví dụ như cái tổ hợp cua này của Monaco, sẽ được copy vào trường đua F1 Vietnam 2020, cuối tổ hợp cua là bức tường. Lỡ như tay nài không kiểm soát được tốc độ và húc tường thì còn gì là xác thịt nữa.

image.jpg

1526635873825_image16x9.img.1536.high42.jpg
 
Hạng D
4/11/14
3.150
16.923
113
Qua giờ mình thấy rất nhiều bình luận về vấn đề này. Đó là sao không làm luôn trường đua MotoGP cho đỡ phí. Xin thưa các bác phải chịu khó suy nghĩ trước khi phát biểu ạ.

Mấy bác nhìn danh sách các chặng đua của MotoGP có chặng nào là đua ngoài đường phố như Singapore hay Monaco không? Các bác phải hiểu rằng khi một chiếc xe F1 "húc tường", người lái F1 sẽ được sắt bọc thịt, còn người lái GP trong tai nạn tương tự thì sao? Họ chẳng có gì để bảo vệ cả. Đó là lí do trường đua GP luôn là trường đua khép kín với các khoảng an toàn lớn được trồng cỏ, cát để giảm thiểu chấn thương khi nài bị hố cua, té.

Ví dụ như cái tổ hợp cua này của Monaco, sẽ được copy vào trường đua F1 Vietnam 2020, cuối tổ hợp cua là bức tường. Lỡ như tay nài không kiểm soát được tốc độ và húc tường thì còn gì là xác thịt nữa.

image.jpg

1526635873825_image16x9.img.1536.high42.jpg