Hổng thì thật ra không phải HỔNG đâu.
Chẳng qua mọi người dân khi thực hiện giao dịch Mua Bán đều nghĩ rằng khi đã ký công chứng xong là OK, nhưng thật ra cái gọi là Công Chứng kia nó chỉ là
" Xác nhận việc hành vi Giao dịch Mua Bán" mà thội. Vậy thì hồ sơ giấy tờ đầy đủ thì Công chứng họ Chứng Thực Mua Bán mà thôi.
Muốn đảm bảo Giao Dịch thì phải Thông qua
phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đai xác nhận
Sang Tên thì lúc đó mới là đảm bảo nhất. Dĩ nhiên từ lúc Ký công chứng đến nộp hồ sơ tại phòng đăng ký QSDDD thì vẫn còn 2 khoảng trống, mà ở đó nếu người Bán muốn trục lợi thì vẫn trục lợi được.
Cách An toàn nhất là giao hẳn cho 1 đơn vị dịch vụ hoặc Phòng Công Chứng họ giữ toàn bộ hồ sơ để Sang Tên.
Tiếc rằng chính người dân không hiểu cứ sợ đơn vị dịch vụ họ
"Chôm" của mình (Mịa! chả biết họ nghĩ sao mà sợ mình lấy mấy cái tờ giấy đó làm cái giề nữa
) hoặc
tiếc Tiền nên khoái tự xử ( Dù mua cái nhà chục tỷ nhưng chi ra khoảng vài triệu thì lại ki bo
), chính vì thế mới xảy ra lỗ HỔNG để cho bọn xấu nó Trục Lợi.
Bởi vậy muốn kiếm tiền từ dịch vụ nó khó quá, đến khi xảy ra cơ sự thì lại than trời.
Âu cũng là tại người dân họ không hiểu