Tập Lái
12/3/21
0
2
2
[IMG]

Lordstown (NASDAQ: RIDE) là case được chúng tôi nhắc đến trong mục chuyển động tin tức kỳ ấn phẩm 47 vừa qua, cùng với case Nikola Corp (NASDAQ: NKLA) cũng có dấu hiệu tương tự giữa cơn sốt xe điện (electric vehicle - EV) đang dần nguội lạnh chỉ non nửa năm kể từ đầu 2021. Cổ phiếu Lordstown và Nikola đã lần lượt giảm non -67% và -75% so với đỉnh cao chỉ cách đây không lâu.

Thứ hai đầu tuần nay tờ Bloomberg có đưa tin về CEO Steve Burns và CFO Julio Rodriguez đã từ chức đột ngột giữa tin tức nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty (cạn kiệt tiền mặt để duy trì công ty) cũng như việc hãng bán khống Hindenburg đã tấn công liên tục vào ban điều hành công ty, đặc biệt là Steve Burns khi đưa ra số liệu bán xe "pre-order" 100 nghìn chiếc rất nực cười trong khi chưa hề có đặt cọc, chưa hề có bất cứ văn bản nào chứng minh, mà chỉ là "letter-of-intent" mà họ tự thổi phồng lên...

Qua case Lordstown hay Nikola, nhà đầu tư cá nhân Việt Nam chúng ta có thể "phì cười" vui vẻ vào những gã khù khờ trên TTCK Mỹ. Nhưng khoan vội mừng đã! Đợt bull market trên chính TTCK Việt Nam của chúng ta chưa hề chấm dứt, và rủi ro những case fraud tương tự lợi dụng các đợt bong bóng nhóm cổ phiếu nào đó, tranh thủ IPO, "thổi phồng" số liệu vẫn luôn chực chờ đâu đó rất gần nếu chúng ta không học lấy bài học mà cẩn thận vậy (!)
---------------------
Chi tiết tại bài báo của Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/arti...-cfo-resign-in-abrubt-departure?sref=5ZwI2fjF


Bài phỏng vấn "chống chế" số liệu 100k pre-orders của CEO Steve Burns rất kinh điển và đáng để lưu lại:
---------------------

Saigon, tối muộn 17.06.2021, bởi S.A.F.E team - TGN


Đặt mua ấn phẩm đầu tư giá trị đầu tiên & duy nhất tại Việt Nam - TGN: https://newslettervietnam .com/dat-mua-an-pham-dau-tu/