Chi Hội MBFC
25/1/08
10.117
3.606
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Re: MBFC TOUR " HO CHI MINH – BOKOR – SIHANOUK VILLE – PHNOM PENH" từ 1/1/2014 đến 4/1/2014

moonriver nói:
Nhớ buổi off bác KVL và Vĩnh Nam hứa là chủ trì làm chuyến xuyên Đông dương cho "toàn bộ xe Đức" mà ta?
15.gif
BFC tổ chức đi và giao lưu tại Sihanouk Ville không bác?

 
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.117
3.606
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Re: MBFC TOUR " HO CHI MINH – BOKOR – SIHANOUK VILLE – PHNOM PENH" từ 1/1/2014 đến 4/1/2014

Một bài viết trên facebook của một bác về Shihanouk Ville
====================================================================

Bãi biển Ochheuteal - ngày thứ nhất

Ochheuteal là một trong những bãi tắm đông nhất ở Sihanoukville, trước đây chủ yếu phục vụ khách du lịch cao cấp, nhưng giờ rộng cửa đón cả khách du lịch hạng trung và bình dân. 18g đến nơi, nhận phòng tại khách sạn OC xong, chúng tôi đi bộ qua 2 ngã tư khoảng 500m xuống bãi biển ăn tối tự do với toàn các món nướng hải sản, giá cả cũng vừa phải, mỗi món nướng từ 3,5 đến 5 USD. (Nhớ mang theo DTDĐ, Ipad ... nhé chụp hình xong là up facebook được ngay, tốc độ đường truyền khá tốt đó).

1017331_513574482047508_859832093_n.jpg


1044409_513574595380830_719118902_n.jpg


Bàn ghế được bày suốt chiều dài bãi biển Ochheuteal, ăn uống nhộn nhịp, nhưng không ồn ào. Sáng hôm sau ra biển không thấy 1 cọng rác nào. Biển ở Sihanoukville, Campuchia khá lạ. Sóng nhẹ và lặng gió bởi các bãi đều có hình vòng cung. Cát trắng mịn, không thấy mảnh vỏ sò, vỏ ốc hoặc đá vụn.

1002392_513574698714153_1019442360_n.jpg


1013546_513574742047482_1747844727_n.jpg



 
Chi Hội MBFC
25/1/08
10.117
3.606
113
Mercedes-Benz
www.mercedes-amg.vn
Re: MBFC TOUR " HO CHI MINH – BOKOR – SIHANOUK VILLE – PHNOM PENH" từ 1/1/2014 đến 4/1/2014

<h1>THÀNH PHỐ CẢNG SIHANOUKVILLE (CAMPUCHIA)</h1>
Nằm về phía Nam Campuchia bên vịnh Thái Lan, cách thủ đô Phnom Penh chừng 240km, thành phố Sihanouk (Sihanoukville) là một trong bốn thành phố ở Campuchia và là thành phố trẻ nhất của quốc gia này. Sihanoukville là thành phố cảng với cảng nước sâu duy nhất ở Campuchia, một thành phố nghỉ mát tầm cỡ trong khu vực…
<h2>THÀNH PHỐ SIHANOUK (SIHANOUKVILLE)</h2>Trước năm 1954, mọi thông thương hàng hải ở Campuchia đều dựa chủ yếu vào sông Mekong. Sau khi người Pháp rút khỏi Đông Dương, đất nước này đã nghĩ ngay đến việc xây dựng cảng biển tại thành phố Kampong Som vào cuối những năm 1950 nhằm khai thác ưu thế vùng biển nước sâu và tạo điều kiện cho tàu bè ra vào thuận tiện…
3024.jpg

Bãi biển Sihanoukville – Ảnh: nguồn visit-mekong.com
Khi công trình cảng biển nước sâu được hoàn thành vào năm 1964, thành phố Kampong Som đã được đổi tên thành Sihanoukville - thành phố Sihanouk, theo tên của vị Quốc trưởng Vương quốc Campuchia đương thời (Thái tử Norodom Sihanouk đã kế vị và lãnh đạo Vương quốc Campuchia từ năm 1960 sau khi vua cha băng hà. Ông không coi mình là “Quốc vương” theo cách hiểu thông thường của chính thể quân chủ mà đã định danh mình bằng tên gọi “Quốc trưởng” nhuốm màu sắc dân chủ hơn).
3025.jpg

Bản đồ du lịch Sihanoukville – Nguồn sihanoukville-cambodiajournal.com

Thành phố Sihanouk có diện tích 868km², được bao quanh bởi các bãi biển với hàng cây thốt nốt vươn cao và hơn chục hòn đảo ngoài khơi, có rừng nguyên sinh tại phía Tây và Nam thành phố và khu thương mại cảng nằm về phía Tây Bắc. Các trung tâm thương mại khác đều tập trung trên một ngọn đồi gần trung tâm của bán đảo và được xem như khu vực dành cho xúc tiến du lịch. Năm 2008 Sihanoukville là thành phố trực thuộc trung ương với dân số theo thống kê năm 2008 là 199.902 người.
3026.jpg

Tượng đài Sư tử vàng tại Sihanoukville – Ảnh: nguồn hanoitv.vn

Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Khmer Đỏ đã sát hại những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên tìm đến Sihanoukville, đặt dấu chấm than (!) cho ngành du lịch còn non trẻ vừa chớm hồi sinh của thành phố biển. Phải qua đầu thế kỷ XXI, Sihanoukville mới chinh phục trở lại khách du lịch quốc tế với vẻ đẹp thanh bình của biển xanh, cát trắng và khu công viên quốc gia Ream không kém phần quyến rũ bởi màu xanh ngút ngàn…
3027.jpg

Biển Sihanoukville hấp dẫn khách du lịch – Ảnh: nguồn mytour.vn

Ngày nay Sihanoukville không còn đơn thuần là thành phố cảng như lúc ban đầu mới thành lập mà đang định hình thành phố du lịch hấp dẫn của Campuchia với hệ thống công viên sinh thái và những bãi biển cát trắng đầy mê hoặc, những hàng cây thốt nốt xanh thẳm cùng những hòn đảo nước trong vắt thu hút ngày càng đông khách du lịch bốn phương.
<h2>SIHANOUKVILLE - THÀNH PHỐ BIỂN</h2>Là một bán đảo nhô ra phía vịnh Thái Lan, Sihanoukville sở hữu các bãi biển đẹp từ Nam ra Bắc, bao quanh thành phố gồm Victory Beach, Lamherkay Beach, Koh Pos Beach, Independence Beach, Sokha Beach, Serendipity Beach, Ochheuteal Beach và Otres Beach. Do các bãi đều có hình vòng cung nên biển nơi đây sóng nhẹ và lặng gió, cát trắng mịn, không thấy mãnh vỏ sò, vỏ ốc, đá vụn hay mãnh san hô vỡ trên bờ. Đặc biệt tại Sihanoukville do bờ biển hướng về phía Tây nên việc ngồi ngắm hoàng hôn trên bãi cát mịn, nhìn mặt trời từ từ lặn xuống biển sâu là một trải nghiệm lý thú đối với nhiều người.
3028.jpg

Hoàng hôn trên biển Sihanoukville – Ảnh: nguồn ohhplanet.com

Các bãi biển tại Sihanoukville là những bãi tắm lý tưởng và gần như duy nhất của Campuchia. Mỗi bãi biển đều có nét hấp dẫn riêng, như bãi Sokha yên tĩnh với rãi rác vài quầy bar và dịch vụ thể thao dưới nước, bãi Occheuteal đông đúc nhộn nhịp với những quán hải sản bình dân, bãi Victory với ngọn đồi lúc nào cũng rộn ràng những dịch vụ vui chơi giải trí, những bãi tắm hấp dẫn khác như bãi Otres, bãi Hawaii, bãi Independence, bãi Serendipity… Điều thú vị là chúng không quá kén chọn khách nên ai cũng có thể tham quan tắm biển tại đây tùy theo yêu cầu dịch vụ mà mình muốn sử dụng.
3029.jpg

Bãi biển Serendipity – Ảnh: nguồn shvguide.com

Bao quanh Sihanoukville còn có hơn chục hòn đảo, gần thì cách bờ chỉ vài trăm thước, xa thì có thể mất vài giờ đi tàu. Những đảo lớn như Koh Rong nằm về phía Tây của bờ biển Sihanoukville với các bãi biển hướng Tây Nam trải dài đến 5km, trên đảo có nguồn tài nguyên nước ngọt và làng đánh cá nhộn nhịp ở hướng Đông Nam; Koh Rong Samloem nhỏ hơn Koh Rong và nằm về phía Nam của bờ biển Sihanoukville, với các bãi biển đẹp tập trung ở hướng Đông; Koh Tang ở vị trí khá xa và khi đến đây tham quan du khách thường chọn ngủ lại đêm trên tàu; các đảo nhỏ khác như Koh Pos, Koh Russei, Koh Tas, Kos Prins, Koh Thmei, Koh Seh… Do những đảo này còn mang vẻ hoang sơ, nhiều khu vực có san hô đẹp nên đã trở thành thiên đường cho các dịch vụ lặn.

3030.jpg

Bãi biển thơ mộng trên đảo Koh Rong – Ảnh: nguồn rutraveller.ru
Sẽ là thiệt thòi nếu du khách đến đây mà không thưởng thức hải sản. So với các nước ASEAN thì hải sản ở Sihanoukville là rất rẻ. Chỉ cần 3 USD du khách đã có một bữa ăn ven biển khá thịnh soạn với đủ tôm, cua, cá, mực, ốc…
<h2>SIHANOUKVILLE HẤP DẪN KHÁCH DU LỊCH</h2>Sihanoukville không chỉ nổi tiếng với những bãi biển cát trắng trải dài, mà còn được biết đến với khu bảo tồn thiên nhiên hoang sơ do chính cựu Quốc vương Campuchia thiết lập từ năm 1993, được gọi là Công viên quốc gia Preah Sihanouk hay Ream theo cách gọi của người dân địa phương.
3031.jpg

Công viên Ream – Ảnh: nguồn dulichcampuchia247.wordpress.com

Công viên Preah Sihanouk trải dài trên diện tích 21.000ha (bao gồm đảo Koh Thmei và Koh Seh) với thảm động - thực vật trên bộ, dưới nước thật phong phú, nhiều cảnh quan như rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, cửa sông, biển, đảo, rặng san hô… Nhiều chương trình tour khám phá như đi tàu trên sông, tham quan làng chài, tìm hiểu hệ động, thực vật hai bên bờ, đi bộ xuyên rừng, chinh phục đỉnh núi… đang được khai thác đem lại sức hấp dẫn cho du lịch Sihanoukville.
3032.jpg

Sihanoukville với những bãi biển đẹp – Ảnh: nguồn tuoitretour.com.vn
Đến Sihanoukville, ngoài tắm biển hay khám phá Ream, du khách còn có thể tham quan đồi Victory Hill cao 60m hoặc leo lên đỉnh Sihanouk Mountain cao 132m để phóng tầm nhìn bao quát thành phố biển. Ngoài ra du khách cũng nên làm một vòng city tour tham quan tượng đài Sư tử vàng, quảng trường Độc lập, tượng đài Chiến thắng, chùa Dưới, chùa Trên…
3033.jpg

Dịch vụ trên bãi biển Sihanoukville – Ảnh: nguồn dulich.chudu24.com
Tuy chỉ mới phát triển trong chừng mươi năm trở lại đây nhưng các dịch vụ của du lịch Sihanoukville khá đầy đủ và đa dạng. Du khách có thể thoải mái lựa chọn các dịch vụ lưu trú, từ Sokha Beach Resort 5 sao có bờ biển dài hơn 1km với bãi tắm Sokha được xếp vào hàng đẹp nhất Đông Nam Á, khách sạn Golden Sand 4 sao cạnh bãi tắm Ochheuteal không kém cạnh với nhiều bãi nhỏ và hàng chục khách sạn 2 - 3 sao cho khách tầm trung, nhiều nhà khách với đủ tiện nghi cho khách bình dân…
3034.jpg

Lặn ngắm san hô tại Sihanoukville – Ảnh: nguồn phuotvivu.com

Ngoài bãi Sokha và Ochheuteal còn có các bãi Victory, Independence (7-chan), Otres, Serendipity, Ream Pre Treng (bãi Hun Sen)… Từ các bãi biển này du khách đều có thể ngắm hoàng hôn trên biển, hoặc đi thuyền ra các đảo nhỏ câu cá, lặn ngắm san hô (snorkel & scuba), chơi jet sky, kayak… Các nhà hàng, quán ăn, quán bar khá nhiều đáp ứng nhu cầu của du khách trong ăn uống và giải trí.
3035.jpg

Ngắm hoàng hôn trên biển – Ảnh: nguồn itour.com.vn

Hiện Sihanoukville rất phong phú các dịch vụ vận chuyển, ngoài các phương tiện thông thường như taxi, xe ôm hay xe gắn máy cho thuê, còn có xe tuk tuk đem lại cho du khách những phút giây dọc ngang khá thú vị…
● ● ●
Sihanoukville ngày nay là một thành phố trực thuộc trung ương, có tiềm năng kinh tế vượt trội. Với cảng biển nước sâu duy nhất của Campuchia, qũy đất dồi dào, tài nguyên cảnh quan và thiên nhiên phong phú…, nếu được đầu tư phát triển đúng mức thì việc Sihanoukville vượt lên trên Phnom Penh chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hy vọng du lịch Sihanoukville sẽ phát triển bền vững, góp phần kích cầu du lịch Campuchia, đáp ứng niềm kỳ vọng của khách du lịch khắp trong và ngoài nước…

Mai Kim Thành (Tổng hợp)
 
Hạng D
10/10/11
3.772
753
113
Re: MBFC TOUR " HO CHI MINH – BOKOR – SIHANOUK VILLE – PHNOM PENH" từ 1/1/2014 đến 4/1/2014

Cố gắng sắp xếp tham gia cùng các bác.
 
Hạng D
24/3/11
1.790
552
113
40
Xì Phố
Re: MBFC TOUR " HO CHI MINH – BOKOR – SIHANOUK VILLE – PHNOM PENH" từ 1/1/2014 đến 4/1/2014

Cho em xin cái hạn chót đăng ký để sắp xếp công việc...:)
Nhưng trước mắt cứ cho em standby 2L-2N ( 2N 4t-2t ) - GLK hoặc C300 AMG
 
Hạng D
16/10/10
2.145
56
113
SG
Re: MBFC TOUR " HO CHI MINH – BOKOR – SIHANOUK VILLE – PHNOM PENH" từ 1/1/2014 đến 4/1/2014

HieuLe309 nói:
Cố gắng sắp xếp tham gia cùng các bác.

Có ai mua xe Mer dìa rồi ...chốn mất tăm như HieuLe ko ta?
 
Hạng B2
17/7/13
125
19
18
Re: MBFC TOUR " HO CHI MINH – BOKOR – SIHANOUK VILLE – PHNOM PENH" từ 1/1/2014 đến 4/1/2014

Cho e hỏi deadline để đăng kí tour là ngày nào , e muốn đăng tham gia mà bây giờ chỉ chắc 50/50
 
Hạng B2
12/3/13
188
9
18
41
Re: MBFC TOUR " HO CHI MINH – BOKOR – SIHANOUK VILLE – PHNOM PENH" từ 1/1/2014 đến 4/1/2014

Bikini đẹp quá Bác Nam
 
b:z confirmed
Hạng D
24/11/09
1.129
52
48
Re: MBFC TOUR " HO CHI MINH – BOKOR – SIHANOUK VILLE – PHNOM PENH" từ 1/1/2014 đến 4/1/2014

GINTONIC2013 nói:
Cho e hỏi deadline để đăng kí tour là ngày nào , e muốn đăng tham gia mà bây giờ chỉ chắc 50/50
em cũng đang thắc mắc, hạn chót là khi nào vậy mấy bác
em đang sắp xếp công việc và thuyết phục bà cả :)
 
Hạng D
24/3/11
1.790
552
113
40
Xì Phố
Re: MBFC TOUR " HO CHI MINH – BOKOR – SIHANOUK VILLE – PHNOM PENH" từ 1/1/2014 đến 4/1/2014

b:z nói:
GINTONIC2013 nói:
Cho e hỏi deadline để đăng kí tour là ngày nào , e muốn đăng tham gia mà bây giờ chỉ chắc 50/50
em cũng đang thắc mắc, hạn chót là khi nào vậy mấy bác
em đang sắp xếp công việc và thuyết phục bà cả :)
Bữa em nghe bác KVL bảo là 1-1.5 tháng trước khi khởi hành ợ....:) Chờ bác KVL vào xác nhận...