10/11/16
1.100
847
113
34
Quận 2
dieppham.net
Ở xứ nóng đặc biệt là vào mùa hè khi lúc nào mặt trời cũng “tỏa nhiệt” hết mình, thì việc chui vào trong xe sau khi đỗ ngoài trời nắng là một việc vô cùng khổ sở cho người lái. Tuy nhiên Consumer Reports đã có những cách khá hữu hiệu để giúp người xe nhanh chóng mát mẻ và đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.[pagebreak][/pagebreak]

Consumer Reports cho rằng khi mới lên xe, bạn không nên bật điều hòa ngay lập tức. Các tài xề nên tắt điều hòa, mở tất cả các cửa kính trên xe, chỉ bật quạt gió và bắt đầu lái xe. Khi không khí trở nên mát hơn thì tài xế nên đóng cửa kính phía trước, nhưng vẫn để cửa kính phía sau mở hé trong khoảng từ 10 – 20 giây. Phương pháp này giúp cho khí nóng ở hàng ghế thứ 2 có chỗ để thoát ra khỏi xe.

Sau đó, việc còn lại của người lái là đóng toàn bộ cửa kính và bắt đầu bật điều hòa số nhỏ cũng như chỉnh lại quạt gió ở mức vừa phải. Thao tác này vừa làm không khí ẩm và mát hơn đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Cuối cùng người lái chỉ cần tận hưởng cảm giác mát mẻ. Consumer Reports cũng khuyên nếu có người ngồi ở hàng ghế sau thì tài xế nên tắt chế độ lấy gió trong.

Bên cạnh đó, Consumer Reports khuyên tài xế chú ý nên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa thường xuyên và chú ý đến hệ thống lọc gió trên điều hòa để có kết quả làm mát tốt nhất.

Để hiểu hơn về cơ chế hoạt động của mẹo nhỏ này, mời các bác theo dõi video sau của Consumer Reports:
Ngoài mẹo trên, các bác cũng nên lưu ý là tránh đỗ xe ở những vị trí quá nắng nếu như không bắt buộc. Đỗ xe dưới nắng gay gắt sẽ ảnh hưởng đến nội thất bên trong xe, xuất hiện mùi độc hại từ ghế da, nhựa và nước sơn. Đồng thời, máy điều hoà sẽ tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu để làm mát không khí nóng tích tụ ở cabin. Vì thế, nếu không thể đỗ xe dưới tán cây, bạn nên trang bị phụ kiện tấm chắn nắng trước, bạt phủ xe. Đồng thời, khi đỗ, bạn nên hạ cửa kính xe xuống 1-2 cm, giúp không khí xe thông thoáng hơn.

Tuỳ vào số lượng hành khách mà điều chỉnh công suất điều hoà thích hợp. Một mẹo nhỏ khác là nên để điều hoà làm lạnh từ từ, tránh trường hợp thiết bị này phải thay đổi nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao đột ngột. Theo nghiên cứu từ Bộ Môi trường (Australia) thì trung bình khi điều hoà hoạt động sẽ tiêu tốn 10% nhiên liệu của ôtô bốn bánh. Khi lái xe ở tốc độ trên 80 km/h thì nên bật điều hoà và đóng kính cửa, để tránh sức cản của gió dẫn đến tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn.
Theo Consumer Reports​

Thông tin hữu ích quá thank
 
Hạng D
14/6/09
2.580
2.964
113
Focus đề máy từ xa được ah bác?
Thân
Em quote của bác trên nói X3 có hạ kính thì focus cũng có hạ kính...
Còn câu "Hạ kính & đề máy từ xa" là tốt nhất... chứ em có nói là focus có đề máy từ xa ?
 
  • Like
Reactions: yinyang69