Hạng B2
19/9/15
166
133
43
34
Mình là người trẻ nên quan điểm của mình cũng chỉ thích những chiếc xe tốc độ, hoặc thể hiện cá tính chứ ko quan tâm lắm đến nội thất sang trọng. Thực tế khi tập trung lái xe thì nội thất sang chảnh không quan trọng lắm, qua thời gian nó cũng xuống cấp cả thôi. Nội thất chỉ cần vừa đủ, quan trọng là thực dục và rộng rãi. Những người quan tâm nội thất đa số là ở đẳng cấp khác rồi.
 
Hạng D
20/9/16
1.776
2.282
113
Mình là người trẻ nên quan điểm của mình cũng chỉ thích những chiếc xe tốc độ, hoặc thể hiện cá tính chứ ko quan tâm lắm đến nội thất sang trọng. Thực tế khi tập trung lái xe thì nội thất sang chảnh không quan trọng lắm, qua thời gian nó cũng xuống cấp cả thôi. Nội thất chỉ cần vừa đủ, quan trọng là thực dục và rộng rãi. Những người quan tâm nội thất đa số là ở đẳng cấp khác rồi.
mua xe đua mà chạy