Cảm ơn thông tin của bác chủ rất ...rất nhiều.
Em nhớ hồi trước có một vài bác cho rằng khi học lái xe, phần dồn số (dừng xe bằng cách trả ngược số - không qua hệ thống thắng) là bài học vô bổ. Sau khi đọc xong bài này hy vọng mấy bác ấy thấy nó có ích.
Nói chung là mọi tình huống phải bình tỉnh cộng với kiến thức xử lý tình huống để sự cố xãy ra ít gây thiệt hại nhất. Và nhớ phải đặt thiệt hại về người là trên hết.
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
Cũng có nhiều điều đáng nhớ để hành sự khi bắt buộc, thanks bác.
 
Hạng C
14/4/11
519
591
93
bị bể bánh xe trên cao tốc mà vô xe khóa cửa lại thi vô lý quá, có cho tiền em cũng không dám làm vậy. Thà em cầm khúc cây ra ngoài ngồi "tử thủ" còn hơn (nếu bị ở đoạn đường vắng). Xe đang đậu sát lề, lỡ có bác nào vượt ẩu tông vào đít vợ 2 có mình ngồi trong đó thì có nước đoàn tụ ông bà sớm.
 
Hạng C
30/6/11
764
65
28
53
Thanks bác chủ nhiều

hdhieu123 nói:
Thanks bác chủ, rất hữu ích nhưng cũng rất khó thực hiện trong những trường hợp đầu (bỏ chân ga và không đạp thắng). Khi có sự có xảy ra, theo phản xạ thì hầu hết ai cũng buông chân ga và đạp thắng ngay, đạp mạnh nữa là khác.

1 thắc mắc nhỏ nữa là, đối với số tự động, thấy có ghi là kéo cần số về hết phía sau <=== Cái này là như nào ạ?
Em thấy xe số tự động số mạnh nhất / chậm nhất nằm cuối vị trí số. Chắc ý bác chủ nói trả về số này
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Bài dài quá, đọc hoa cả mắt luôn, rất hữu ích, cám ơn bác chia sẽ!