23/10/06
14.638
5.121
113
Nghe cái tiêu đề thấy vô lý nhưng thật ra nó là quan điểm chung của tất cả các nhà sản xuất MBH. Vì sao ư?
- Thứ nhất, mỗi loại mũ có mục đích sử dụng riêng cho từng hoàn cảnh. Nếu sử dụng cùng mục đích rồi so sánh độ an toàn thì không công bằng. Mũ openface là dùng trong nội ô, tốc độ dưới 60km/h, còn mũ fullface dành cho tốc độ cao hơn. Nếu sử dụng đúng mục đích, thì độ an toàn được coi là như nhau.

- Thứ hai, bạn mong muốn bảo vệ bao nhiêu phần trên đầu của mình? Nói chuyện ngoài lề xíu, bạn mua bảo hiểm xe hơi, Cty bảo hiểm (BH) cho bạn nhiều lựa chọn: BH 1 chiều hay BH 2 chiều, BH chỉ trong 1 vùng lãnh thổ nhất định hay BH toàn cầu...tùy bạn chọn. Quay lại MBH cũng vậy, bạn có thể chọn nửa đầu để bảo vệ chỉ phần trên top của đầu, hoặc openface để bảo vệ thêm phần sau gáy và hai bên thái dương và tai, hoặc bạn có thể chọn fullface để bảo vệ luôn cả phần mặt và hàm. Nghĩa là nếu không may xảy ra tai nạn, nếu chỉ đội nón nửa đầu hoặc openface, nhà sản xuất chỉ đảm bảo an toàn cho những phần mà mũ che tới. Bạn không thể nào mua BH 1 chiều mà đòi bồi thường cho những thiệt hại của mình, trong khi nguyên nhân tai nạn do bạn gây ra.

Vậy tóm lại...không phân biệt nửa đầy, openface hay fullface... phần nào mũ che được thì sẽ an toàn, nên có thể coi là an toàn như nhau, chỉ khác nhau về phạm vi bảo vệ. Còn muốn mũ bảo vệ được đến mức độ nào, là tùy vào mục đích sử dụng và mong muốn của người đội.

***Từ "AN TOÀN" trong bài này mang tính chất tương đối, vì vai trò của MBH là hạn chế và hấp thu lực va đập, nên nếu va đập lớn hơn NGƯỠNG CHO PHÉP thì phần lực còn lại không hấp thu hết sẽ vẫn tác động lên đầu người đội gây nguy hiểm. Tùy tiêu chuẩn an toàn SNELL (international), DOT (Mỹ), ECE (Euro), JIS (Japan), TIS (Thailand), CR (Vietnam)... mà ngưỡng cho phép khác nhau (bốn tiêu chuẩn đầu là cao nhất).

Vậy các bác đã chọn MBH phù hợp cho mình chưa?
 
Chỉnh sửa cuối:
23/10/06
14.638
5.121
113
Phân loại 5 kiểu mũ bảo hiểm cơ bản

Mũ bảo hiểm (MBH) là một thứ vô cùng quan trọng và cần thiết dành cho người đi xe (xe đạp, xe máy, đua ô tô). Giúp hạn chế bị chấn thương sọ não nếu gặp tai nạn xe cộ, không bị gió táp vào mặt khi chạy nhanh và cũng giúp cho người dùng đẹp hơn như một loại thời trang.. bắt buộc. Có nhiều loại MBH với chức năng bảo vệ khác nhau, tùy vào bạn hay chạy xe ở đâu mà chọn cho mình một chiếc nón cho phù hợp.

Thiết kế chung của hầu hết các loại MBH là có lớp vỏ bằng nhựa, sợi thủy tinh hoặc Kevlar... bên trong được lót bọt xốp có tác dụng hấp thụ lực tác động lên nón khi bị va đập mạnh. Loại bọt xốp này sẽ giảm tác dụng hấp thụ lực sau một thời gian sử dụng hoặc sau khi bị va đập nên chúng là loại sản phẩm "chỉ dùng một lần", tức là nếu bạn đã từng bị tai nạn và đập mạnh đầu lên các vật cứng thì tốt hơn hết là mem nên mua một chiếc nón khác. Dù cho nón của mem bề ngoài có vẻ còn mới nhưng lớp bọt xốp bên trong có thể đã không còn tác dụng hấp thụ lực cho các tai nạn sau này nữa.

1. Nón nửa đầu (còn gọi là nón 1/2, Half-Face)
Mũ bảo hiểm: Halfface an toàn như openface và fullface

Là loại nón chỉ che một nửa đầu phía trên, chúng rất phổ biến trên đường phố Việt Nam. Đây là loại nón có tính chất bảo vệ thấp nhất do nó chỉ che chở được nửa phần đầu phía trên của chúng ta. Các vùng khác như sau ót, vùng mặt, tai và cằm đều có thể bị tổn thương nặng nề khi gặp tai nạn. Tuy nhiên loại nón này lại rất được ưa chuộng bởi trọng lượng nhẹ, thông thoáng và có kích thước nhỏ gọn, tiện lợi để mang theo.
Nón nửa đầu chỉ thích hợp để đi trong thành phố với tốc độ chạy xe chậm. Không thích hợp để đi xa hay chạy xe với tốc độ quá nhanh. Loại nón này còn có ưu điểm là có thể dùng với tai nghe có dây, tai nghe Bluetooth vì vùng tai của người đội không bị che kín.

2. Nón 3/4 đầu (Open-Face)
Mũ bảo hiểm: Halfface an toàn như openface và fullface

Mũ bảo hiểm: Halfface an toàn như openface và fullface


Nón 3/4 có nghĩa là nó che chở được 3/4 cái đầu của chúng ta, bao gồm đỉnh đầu, sau ót và 2 tai của người đội. Với tỷ lệ bao phủ lớn hơn nón 1/2 nên tất nhiên là nó sẽ bảo vệ đầu chúng ta được tốt hơn. Đa số các nón 3/4 đều có kính chắn gió lớn ở phía trước nên nó cũng có tác dụng ngăn không cho gió táp vào mặt của người lái. Tuy nhiên khi chẳng may gặp tai nạn thì nó sẽ không bảo vệ vùng cằm được.

Loại nón này thích hợp cho người hay đi xa nhưng vẫn thường đi lại trong thành phố, ngoại ô... chúng không quá cồng kềnh như loại nón trùm kín đầu và cũng khá thông thoáng như loại nón 1/2. Do loại nón này trùm kín tai của người đội nên có thể bạn sẽ rất khó khăn nếu có ý định dùng chung với các loại tai nghe có dây hoặc không dây.

3. Nón trùm kín đầu (Full-Face)
Mũ bảo hiểm: Halfface an toàn như openface và fullface

Đây là loại nón bảo vệ tốt nhất cho người đội vì nó sẽ phủ kín đầu của chúng ta, bao gồm cả vùng mặt và cằm. Chính vì vậy mà nó khá bất tiện khi đội trong thành phố vì kích thước to, nặng, cồng kềnh và kém thông thoáng. Việc bổ sung phần bảo vệ cằm là rất quan trọng bởi vì theo nghiên cứu cho biết, 35% số vụ tai nạn xe máy làm cho vùng cằm của người lái bị tổn thương rất nặng nề.

Nhiều người cho rằng đội nón này nóng và hầm, tuy nhiên đa số các nón Full-Face (FF) hiện nay đều được thiết kế hệ thống lưu thông khí khá tốt nên không còn cảnh vừa đội nón vừa đổ mồ hôi nữa (trừ khi bạn chạy xe quá chậm giữa trời nắng chang chang). Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu đi phượt, đi tour của anh em mô tô, các hãng sản xuất MBH cũng cho ra đời nhiều loại nón FF có chất lượng tốt đồng thời vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ cao, trọng lượng nhẹ (khoảng 1kg) chứ không đến nỗi quá to và cồng kềnh.

Phía trước nón FF luôn có một cái kính to dùng để che chắn (visor). Kính này có thể chống nắng hay chống tia cực tím, tùy loại. Một số nón còn ưu ái trang bị thêm một kính Visor nhỏ thứ hai nằm phía trong nón, ngay trước mắt người đội, có thể kéo lên hạ xuống dễ dàng để tăng cường khả năng chống chói của nón.

4. Nón Modular (Flip-up)
Mũ bảo hiểm: Halfface an toàn như openface và fullface

Đây là loại nón kết hợp giữa nón FF và nón 3/4. Về cơ bản thì nó là một chiếc nón FF có phần bảo vệ cằm đầy đủ. Tuy nhiên nó đặc biệt ở chỗ phần bảo vệ cằm có thể được kéo lên qua khỏi đầu, biến chiếc nón lại thành 3/4 khá tiện lợi.

5. Nón "cào cào" (Off-road, Motocross)

Mũ bảo hiểm: Halfface an toàn như openface và fullface

Là loại nón dùng trong các cuộc đua xe địa hình trên những chiếc xe cào cào (Motocross). Chúng rất giống nón FF nhưng có vành lưỡi trai và phần bảo vệ cằm dài hơn nhiều dùng để che nắng tốt hơn và chống đất đá bay vào mặt hay miệng của người lái. Do tính chất của đua xe địa hình là chạy trên các đoạn đường sình lầy, đất xấu, nhiều sỏi đá nên người ta phải thiết kế như vậy để bảo vệ tối đa vùng mặt của người đội nón.
 
Tập Lái
4/5/18
2
0
1
35
shopdophuot.vn
Chúng rất giống nón FF nhưng có vành lưỡi trai và phần bảo vệ cằm dài hơn nhiều dùng để che nắng tốt hơn và chống đất đá bay vào mặt hay miệng của người lái. Do tính chất của đua xe địa hình là chạy trên các đoạn đường sình lầy, đất xấu, nhiều sỏi đá nên người ta phải thiết kế như vậy để bảo vệ tối đa vùng mặt của người đội nón. shop đồ phượt bán đầy đủ các dòng mũ 3/4 , fullface ....cao cấp