Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.344
17.912
113
Lâm Đồng
Dòng Honda Accord 2013-2015 hiện đang bị Mỹ điều tra về nguy cơ mất lái đột ngột. Nếu lỗi này được xác nhận, hãng xe Nhật có thể phải triệu hồi hơn 1,1 triệu xe ở Bắc Mỹ.

2013-403428-2014-honda-accord-19-08-20131.jpg


Văn phòng Điều tra Lỗi của Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ hiện đang tiến hành xem xét kỹ thuật đối với dòng Honda Accord 2013-2015. Cơ quan này sẽ phân tích xem liệu mẫu xe này có mất lái đột ngột, gây mất an toàn cho người sử dụng hay không.

Được biết, khởi đầu của đợt điều tra này đến từ những lá đơn khiếu nại của nhiều khách hàng tại Mỹ. Những người này báo cáo tình trạng xe đột ngột chuyển hướng mà không có bất kỳ cảnh báo nào cho người lái xe trong điều kiện lái xe hoàn toàn bình thường.

2013-403432-2014-honda-accord-19-08-20131.jpg


Dựa trên thông tin thu thập được, Văn phòng Điều tra Lỗi đã tìm thấy 77 khiếu nại từ báo cáo của Honda và 31 từ NHTSA. Sau khi loại bỏ một trường hợp trùng, tổng số khiếu nại đã lên đến 107.

Trong các khiếu nại của NHTSA có 2 báo cáo tai nạn và 2 báo cáo gây thương tích. Báo cáo có từ Honda thì không có bất kỳ ghi nhận nào về tai nạn, hỏa hoạn hoặc thương tích.

Phân tích kỹ thuật của cơ quan này sẽ xem xét phạm vi, tần suất và hậu quả của việc mất lái. Văn phòng Điều tra Lỗi sau đó sẽ công bố một báo cáo và sẽ quyết định xem có nên yêu cầu Honda triệu hồi để khắc phục sự cố hay không.

2013-403508-2014-honda-accord-19-08-20131.jpg


Honda Accord 2013 thuộc thế hệ thứ 9 của dòng này tại Mỹ. Xe sử dụng hệ thống treo trước dạng MacPherson, thay vì bố trí xương đòn kép trước đó.

Accord 2013 được trang bị động cơ 2.4L 4 xi-lanh, 3.5L V6, hybrid và plug-in hybrid. Thế hệ này được sản xuất kéo dài từ 2013 đến năm 2017 tại Mỹ.

2013-403484-2014-honda-accord-19-08-20131.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/8/17
7.429
10.097
113
Ở Mỹ KH có khiếu nại cơ quan chức năng sẽ vào điều tra. Ở VN anh khiếu nại anh sẽ "bị" tố cáo để mời ra điều tra.
Anh mới bậy. Người dân khiếu nại lên thì cơ quan họ mới điều tra chứ k phải anh leo lên du-túp nói cho đã rồi bị mời về đồn. Cái này thì phải nói là cơ quan bảo vệ người tiêu dùng nước người ta CÓ TÁC DỤNG. E cũng o bênh ông Vin vì cách làm này tuy đúng pháp luật nhưng cũng đánh mất khách hàng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
3/10/15
9.738
11.973
113
Anh mới bậy. Người dân khiếu nại lên thì cơ quan họ mới điều tra chứ k phải anh leo lên du-túp nói cho đã rồi bị mời về đồn. Cái này thì phải nói là cơ quan bảo vệ người tiêu dùng nước người ta CÓ TÁC DỤNG. E cũng o bênh ông Vin vì cách làm này tuy đúng pháp luật nhưng cũng đánh mất khách hàng.
Không biết thằng đó có thật sự về đồn không nhỉ.
Chứ nhiều khi nói oan cho nhà nước thì cũng khổ.
Ngoài ra thằng này cũng đâu có thưa kiện gì thì làm sao mà ai làm việc được nhở.
 
  • Like
Reactions: Tuandta
Hạng F
29/10/14
8.499
11.137
113
Không biết thằng đó có thật sự về đồn không nhỉ.
Chứ nhiều khi nói oan cho nhà nước thì cũng khổ.
Ngoài ra thằng này cũng đâu có thưa kiện gì thì làm sao mà ai làm việc được nhở.
Vin gửi đơn tố cáo. Về đồn là cái chắc. Luật an ninh mạng có rồi. Nói ko đúng sự thật về người khác chả về đồn