Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Ngày 24/12 tới đây, 2 công trình có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng là cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Nút giao cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận 2

Hiện tại cầu Mỹ Thuận 2 đã cơ bản hoàn thành, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ còn nhiều đoạn đang hoàn thiện.

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Công trình cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 đầu cầu trị giá gần 5.000 tỉ đồng đã cơ bản được hoàn thành

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

30 xe tải được sử dụng thử tải cầu Mỹ Thuận 2 trong sáng 18.12

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Mỗi xe có tải trọng 25 tấn được sử dụng thử tải cầu

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Thảm bê tông nhựa mặt cầu đã hoàn thành

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Phần lan can thép được hoàn thành vào ngày 20.12 tới đây

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Hệ thống an toàn của cầu Mỹ Thuận 2 đã đạt hơn 90% và sẽ hoàn thành trước ngày 24.12

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, do BQLDA 7 làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 2.2020. Đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 99% giá trị hợp đồng, đã hợp long cầu chính dây văng.

Cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài 6,61 km; trong đó phần cầu chính dài khoảng 1,9 km, thiết kế 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng. Đây là cầu dây văng lớn nhất do các nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công.

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Đoạn giao nhau giữa cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang được thi công gấp rút

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Một đoạn cao tốc đã được thảm nhựa hoàn chỉnh

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Đại diện BQLDA Mỹ Thuận - chủ đầu tư dự án cho biết, công trường đang tập trung thi công để hoàn thành các hạng mục cuối cùng kịp khánh thành ngày 24.12

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Công nhân đang thi công điểm nối mặt cầu trên cao tốc

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Rất nhiều máy móc, thiết bị đang thi công trên cao tốc

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12


Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Giai đoạn 1, tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Đoạn giao nhau của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận 2

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12

Theo kế hoạch, ngày 24.12 tới đây, tuyến đường cao tốc từ TP.HCM đến TP.Cần Thơ sẽ được thông suốt

Ngắm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 trước ngày khánh thành 24/12


Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ do Ban Quản lý dự án (BQLDA) Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, được khởi công tháng 1.2021. Dự án có tổng chiều dài gần 23 km, đi qua 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Dự án có chiều dài gần 23 km, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng. Điểm đầu dự án kết nối với cầu Mỹ Thuận 2 khớp nối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Điểm cuối tạm thời kết nối với QL1 hiện hữu. Theo kế hoạch, ngày 24.12 tới đây, 2 dự án sẽ được khánh thành đưa vào sử dụng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến TP.Cần Thơ từ 3,5 giờ còn 2 giờ.
Theo Thanh niên
 

Attachments

  • Love
Reactions: Nam BK
Hạng B1
2/8/23
62
70
18
43
CT trọng yếu mà cũng 2 làn xe ko làn khẩn cấp là dữ rồi
 
Hạng D
2/9/12
1.060
22.321
113
Sài Gòn
Cuối cùng thủ phủ Take cũng có cái gọi là cao tốc nối với SG rồi. Méo mó có hơn không !