Chuyên
16/6/22
582
489
63
Dù Tesla vẫn là hãng dẫn đầu thị trường, thị phần của họ đã giảm từ 62% trong quý 1 xuống 50% trong quý 3, mức thị phần thấp nhất từ trước tới nay. Rõ ràng Tesla đang gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh.

Tesla gặp khó khăn trong thị trường xe điện Mỹ


Trong quý 3, Mỹ đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng trong lĩnh vực xe điện, với hơn 300.000 chiếc được bán ra, chiếm 7,9% tổng số ô tô mới trên thị trường.

Theo số liệu từ Kelley Blue Book, 313.086 xe điện đã tìm đến tay khách hàng trong quý vừa qua, cao hơn mức 298.039 chiếc của quý 2. Thị phần của xe điện cũng đã nhẹ nhàng tăng từ 7,2% trong quý 2 lên 7,9%.

Dù Tesla vẫn là hãng dẫn đầu thị trường, thị phần của họ đã giảm từ 62% trong quý 1 xuống 50% trong quý 3, mức thị phần thấp nhất từ trước tới nay. Cox Automotive nhận định rằng dòng xe Cybertruck có khả năng thay đổi tình hình, nhưng rõ ràng Tesla đang gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh.

Tesla gặp khó khăn trong thị trường xe điện Mỹ


Báo cáo cho thấy các hãng như Volvo, Nissan, Mercedes và Hyundai đều tăng trưởng mạnh mẽ, với mức tăng trên 200%, nhờ các mẫu xe mới. BMW cũng ghi nhận doanh số tăng gấp ba lần so với năm trước, trong khi Audi tăng 94%.

Trong số các hãng sản xuất truyền thống, BMW dẫn đầu với tỷ lệ bán xe điện chiếm 15,6% tổng doanh số, cao hơn Audi, Volvo, VW và Mercedes-Benz.

Với sự dự đoán của Cox Automotive rằng số lượng xe điện ở Mỹ sẽ tăng gấp đôi vào năm 2027, chúng ta có thể kỳ vọng vào một tương lai sáng sủa hơn cho thị trường xe điện tại Mỹ.

>>> Xem thêm:​
Theo Carscoops
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Osin and Hungthan05
Hạng C
5/2/05
897
2.337
93
Tôi đọc bài này trong nguyên bản và có đoạn khó hiểu:

In an attempt to increase sales volume, Tesla slashed prices, which are now down roughly 25% year over year. The price cuts have helped, as Tesla’s Q3 sales grew by 19.5% year over year, surpassing the industry’s overall growth rate of 16.3%. However, Tesla’s share of the EV segment continues to plunge, hitting 50% in Q3, the lowest level on record and down from 62% in Q1

Tesla giảm giá 25% so với năm ngoái nên tốc độ tăng trưởng quý 3 là 19.5% cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn ngành là 16.3%. Như vậy thị phần của Tesla phải tăng lên, tại sao lại giảm đi được!?

Trong một diễn biến khác, VF cũng được xếp ngang hàng với Tesla, đó là tỉ lệ xe điện trên tổng số xe bán ra, đạt tỉ lệ 100%.
 

Attachments

Hạng F
28/8/19
6.697
11.385
113
Palm Beach, Florida, US
Tôi đọc bài này trong nguyên bản và có đoạn khó hiểu:

In an attempt to increase sales volume, Tesla slashed prices, which are now down roughly 25% year over year. The price cuts have helped, as Tesla’s Q3 sales grew by 19.5% year over year, surpassing the industry’s overall growth rate of 16.3%. However, Tesla’s share of the EV segment continues to plunge, hitting 50% in Q3, the lowest level on record and down from 62% in Q1

Tesla giảm giá 25% so với năm ngoái nên tốc độ tăng trưởng quý 3 là 19.5% cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn ngành là 16.3%. Như vậy thị phần của Tesla phải tăng lên, tại sao lại giảm đi được!?

Trong một diễn biến khác, VF cũng được xếp ngang hàng với Tesla, đó là tỉ lệ xe điện trên tổng số xe bán ra, đạt tỉ lệ 100%.
Nó nghĩa là, Tesla bán xe nhiều hơn so với chính họ năm trước nhưng so với tỉ lệ % tổng số xe EV bán của TT thì Họ giảm.
Có nghĩa, tổng xe EV bán đã tăng lên và các đối thủ cũng bán ra được nhiều xe.
 
  • Like
Reactions: NEWDRIVER and Osin
Hạng C
25/10/20
762
908
93
Hồ Chí Minh
www.shopee.vn
Chuyện đó là rỏ ràng thôi. Không bao giờ độc tôn mãi mãi đc. Miếng bánh béo bỡ thì các hãng khác sao đứng ngoài nhìn đc. Tương lai sẽ khốc liệc hơn
 
Hạng D
6/5/04
2.796
1.900
113
Vietnam
Tôi đọc bài này trong nguyên bản và có đoạn khó hiểu:

In an attempt to increase sales volume, Tesla slashed prices, which are now down roughly 25% year over year. The price cuts have helped, as Tesla’s Q3 sales grew by 19.5% year over year, surpassing the industry’s overall growth rate of 16.3%. However, Tesla’s share of the EV segment continues to plunge, hitting 50% in Q3, the lowest level on record and down from 62% in Q1

Tesla giảm giá 25% so với năm ngoái nên tốc độ tăng trưởng quý 3 là 19.5% cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn ngành là 16.3%. Như vậy thị phần của Tesla phải tăng lên, tại sao lại giảm đi được!?

Trong một diễn biến khác, VF cũng được xếp ngang hàng với Tesla, đó là tỉ lệ xe điện trên tổng số xe bán ra, đạt tỉ lệ 100%.
Thị phần của Tesla giảm trong xe điện vì các hãng khác có xe điện tăng trưởng mạnh hơn bác. Tăng trưởng của Tesla là 19,5% so với toàn nghành xe bao gồm cả xe xăng là 16.3%. Tăng trưởng của xe điện hãng khác mạnh hơn nhiều nên nó thế
 
Hạng F
29/10/16
11.591
22.257
113
Pháp
Tôi đọc bài này trong nguyên bản và có đoạn khó hiểu:

In an attempt to increase sales volume, Tesla slashed prices, which are now down roughly 25% year over year. The price cuts have helped, as Tesla’s Q3 sales grew by 19.5% year over year, surpassing the industry’s overall growth rate of 16.3%. However, Tesla’s share of the EV segment continues to plunge, hitting 50% in Q3, the lowest level on record and down from 62% in Q1

Tesla giảm giá 25% so với năm ngoái nên tốc độ tăng trưởng quý 3 là 19.5% cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn ngành là 16.3%. Như vậy thị phần của Tesla phải tăng lên, tại sao lại giảm đi được!?

Trong một diễn biến khác, VF cũng được xếp ngang hàng với Tesla, đó là tỉ lệ xe điện trên tổng số xe bán ra, đạt tỉ lệ 100%.
Không có gì khó hiểu, cái khó hiểu chính là câu nầy , em không hiểu

"Trong một diễn biến khác, VF cũng được xếp ngang hàng với Tesla, đó là tỉ lệ xe điện trên tổng số xe bán ra, đạt tỉ lệ 100%."
Nó nghĩa là, Tesla bán xe nhiều hơn so với chính họ năm trước nhưng so với tỉ lệ % tổng số xe EV bán của TT thì Họ giảm.
Có nghĩa, tổng xe EV bán đã tăng lên và các đối thủ cũng bán ra được nhiều xe.
Mong bác Tủn bên US có ý kiến về câu nầy
 
Hạng F
28/8/19
6.697
11.385
113
Palm Beach, Florida, US
Không có gì khó hiểu, cái khó hiểu chính là câu nầy , em không hiểu

"Trong một diễn biến khác, VF cũng được xếp ngang hàng với Tesla, đó là tỉ lệ xe điện trên tổng số xe bán ra, đạt tỉ lệ 100%."

Mong bác Tủn bên US có ý kiến về câu nầy
Câu này là 1 câu thừa vô nghĩa!
Tất cả các hãng xe chỉ làm 100% xe điện đương nhiên bán 100% toàn xe điện.
 
  • Like
Reactions: Osin