Hạng D
16/12/09
1.178
10.834
113
Bác này nói quá lạ, thuê vỉa hè làm nơi đậu xe, ai có quyền đứng ra thầu vậy, hóa ra nhà nước thay máu để làm tiền dân à, không phải để có cái vỉa hè cho người đi bộ cho nó ra thể thống đô thị với người ta à?
Thu thuế vỉa hè nhà măt tiền đường để được sử dụng cũng là biện pháp hay.
Tăng ngân sách NN
 
Hạng D
14/5/08
2.536
21.190
113
Chứ bác nghĩ nhà nước VN trước giờ sinh ra để làm gì ? Mà không chỉ VN, nước nào cũng thế mà, đất công thì nhà nước cho thuê, kinh doanh, đóng cửa blah blah


Bác này nói quá lạ, thuê vỉa hè làm nơi đậu xe, ai có quyền đứng ra thầu vậy, hóa ra nhà nước thay máu để làm tiền dân à, không phải để có cái vỉa hè cho người đi bộ cho nó ra thể thống đô thị với người ta à?
 
  • Like
Reactions: Nguyenkimca
Hạng B1
1/11/15
81
139
48
43
Bác này nói quá lạ, thuê vỉa hè làm nơi đậu xe, ai có quyền đứng ra thầu vậy, hóa ra nhà nước thay máu để làm tiền dân à, không phải để có cái vỉa hè cho người đi bộ cho nó ra thể thống đô thị với người ta à?
Từ từ đừng nóng bác, suy xét 1 tí. Hơi chút nhảy lên nóng quá mất khôn. Nước ngoài họ cũng thế thôi. Quy hoạch vỉa hè là được đặt dưới 1 sự quản lý thống nhất. Nơi thiếu chỗ đậu xe thì vỉa hè & lòng đường được quy hoạch để giữ xe, vừa đảm bảo vỉa hè không bị chiếm quá mức, vừa đảm bảo người đi bộ vẫn có đường đi, và loại bỏ thành phần vô ý thức chuyên leo xe máy lên lề. Lại vừa tăng ngân sách nhà nước. Người đi bộ thực chất chỉ cần vỉa hè khoảng 1.5m là hoàn toàn ổn. Thế bác tưởng dọn sạch vỉa hè thì người đi bộ hưởng lợi à? Nếu dọn mà không quy hoạch, không đặt sự quản lý nghiêm túc thì chỉ làm nát vỉa hè do các vị đi xe cày nát thôi. Thử nhìn Mạc Đỉnh Chi Q1 xem. Vừa dọn sạch, các bậc vô thức ùn ùn cày nát vỉa hè rồi.
 
Tập Lái
6/9/16
3
351
48
Từ từ đừng nóng bác, suy xét 1 tí. Hơi chút nhảy lên nóng quá mất khôn. Nước ngoài họ cũng thế thôi. Quy hoạch vỉa hè là được đặt dưới 1 sự quản lý thống nhất. Nơi thiếu chỗ đậu xe thì vỉa hè & lòng đường được quy hoạch để giữ xe, vừa đảm bảo vỉa hè không bị chiếm quá mức, vừa đảm bảo người đi bộ vẫn có đường đi, và loại bỏ thành phần vô ý thức chuyên leo xe máy lên lề. Lại vừa tăng ngân sách nhà nước. Người đi bộ thực chất chỉ cần vỉa hè khoảng 1.5m là hoàn toàn ổn. Thế bác tưởng dọn sạch vỉa hè thì người đi bộ hưởng lợi à? Nếu dọn mà không quy hoạch, không đặt sự quản lý nghiêm túc thì chỉ làm nát vỉa hè do các vị đi xe cày nát thôi. Thử nhìn Mạc Đỉnh Chi Q1 xem. Vừa dọn sạch, các bậc vô thức ùn ùn cày nát vỉa hè rồi.
Uh, khôn quá nên toàn nghĩ lạ quá bác hả. Nhà nước thì dân nghĩ chuyện cho thuê vỉa hè, dân này nghĩ dân khác sẽ leo lên vỉa hè mà đi nên phải cho thuê vỉa hè, hehe, thôi chả bàn làm gì nữa, nơi này để bàn chuyện đất đai nhà cửa nên mình chỉ nói lạ thôi, không muốn nói nhiều hơn bác ợ.
 
Hạng B1
1/11/15
81
139
48
43
Uh, khôn quá nên toàn nghĩ lạ quá bác hả. Nhà nước thì dân nghĩ chuyện cho thuê vỉa hè, dân này nghĩ dân khác sẽ leo lên vỉa hè mà đi nên phải cho thuê vỉa hè, hehe, thôi chả bàn làm gì nữa, nơi này để bàn chuyện đất đai nhà cửa nên mình chỉ nói lạ thôi, không muốn nói nhiều hơn bác ợ.
Đọc lại và ráng hiểu những gì mình ghi nha bác. Chúc bác đọc vài lần sẽ hiểu được. Hô hô...
 
Hạng D
26/9/09
1.962
6.043
113
có thể đường lối đúng nhưng thực thi thì :3dchientrung:
suốt ngày e thấy băm vĩa hè , trong khi quy hoạch cấp phép tè le hột me
hàng quán thì lấn , bãi xe thì chiếm
ko xử thằng xả rác làm ô nhiêm mà ra rả vận động vệ sinh môi trường, bắt tụi sv tn đi hốt rác , móc mương thí mịa
hàng trăm ngàn thứ toàn xử phần ngọn
cây mà cắt ngọn thì lại đâm nhiều chồi nữa
chốt lại như bác nào nói, bài 9 trị thôi