Chủ đề tương tự
Chưa. Vì đó là Cục chứ k phải Quốc hội hay cơ quan giải thích pháp luật.
Luật quy định chỉ xi nhan khi chuyển làn và chuyển hướng. Một số trường hợp khác cần có tín hiệu như dừng đỗ, khẩn cấp...
Nđ 46 cũng chỉ bớt trường hợp "đường cong k giao nhau cùng mức", nên đường cong có giao nhau cùng mức phạt được, cụ thể như chữ Y.
Luật quy định chỉ xi nhan khi chuyển làn và chuyển hướng. Một số trường hợp khác cần có tín hiệu như dừng đỗ, khẩn cấp...
Nđ 46 cũng chỉ bớt trường hợp "đường cong k giao nhau cùng mức", nên đường cong có giao nhau cùng mức phạt được, cụ thể như chữ Y.
Phóng tinh viên VNE vẽ minh hoạ nhưng k hiểu luật. Theo clip là chuyển làn chứ k phải "vượt".
Ít nhất thiếu "lùi xe" trong chuyển hướng.
Ít nhất thiếu "lùi xe" trong chuyển hướng.
Lùi xe bật đèn tín hiệu chuyển hướng như thế nào bác?Phóng tinh viên VNE vẽ minh hoạ nhưng k hiểu luật. Theo clip là chuyển làn chứ k phải "vượt".
Ít nhất thiếu "lùi xe" trong chuyển hướng.
Trong quy định về lùi xe đó bác "có tín hiệu".Lùi xe bật đèn tín hiệu chuyển hướng như thế nào bác?
Điều 16. Lùi xe 1. Khi lùi xe, người điều khiển phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào thấy không nguy hiểm mới được lùi.
Nhầm lùi xe là trong chuyển hướng trong CU Viên, hehe.
Lâu quá k thấy bác online?
Chỉnh sửa cuối:
Đây chỉ là "quan điểm của Cục CSGT", không phải là giải thích luật, nên cũng chả có ý nghĩa gì.
Nhiều bác tuân theo quy định 1.Trong quy định về lùi xe đó bác "có tín hiệu".
Điều 16. Lùi xe 1. Khi lùi xe, người điều khiển phải quan sát phía sau, có tín hiệu cần thiết và chỉ khi nào thấy không nguy hiểm mới được lùi.
Nhầm lùi xe là trong chuyển hướng trong CU Viên, hehe.
Lâu quá k thấy bác online?
Khi lùi xe, người điều khiển phải quan sát phía sau mà quên quan sát phía trước nên lùi xe bị cạ mũi, râu ria tùm lum.
Mình hỏng hỉu đường cong có giao nhau là như thế nào? Có giao nhau thì là đường giao nhau rồi, chứ còn cong gì nữa ta? Chữ Y thì rõ ràng là đường giao nhau chứ đâu cần phân biệt cong hay hỏng cong?Chưa. Vì đó là Cục chứ k phải Quốc hội hay cơ quan giải thích pháp luật.
Luật quy định chỉ xi nhan khi chuyển làn và chuyển hướng. Một số trường hợp khác cần có tín hiệu như dừng đỗ, khẩn cấp...
Nđ 46 cũng chỉ bớt trường hợp "đường cong k giao nhau cùng mức", nên đường cong có giao nhau cùng mức phạt được, cụ thể như chữ Y.
Đây thực sự là lỗi của Bộ giao thộng vận tải. Soạn luật GTĐB mà người dân ko hiểu rõ, người hướng dẫn là thầy dạy lái cũng ko hiểu rõ, tới anh CSGT cũng ko rõ nốt.
Ai nói gì, phát biểu thì cứ nói, cứ phát, mấy anh Bộ GTVT im thin thít, câm như hến!
Chỉ có cãi chày cãi cối cho BOT là giỏi!
Toàn Tiên sư, giáo sĩ!
Ai nói gì, phát biểu thì cứ nói, cứ phát, mấy anh Bộ GTVT im thin thít, câm như hến!
Chỉ có cãi chày cãi cối cho BOT là giỏi!
Toàn Tiên sư, giáo sĩ!
Luật là do Quốc hội thông qua, mà Quốc hội là do mấy anh bầu ra ...Đây thực sự là lỗi của Bộ giao thộng vận tải. Soạn luật GTĐB mà người dân ko hiểu rõ, người hướng dẫn là thầy dạy lái cũng ko hiểu rõ, tới anh CSGT cũng ko rõ nốt.
Ai nói gì, phát biểu thì cứ nói, cứ phát, mấy anh Bộ GTVT im thin thít, câm như hến!
Chỉ có cãi chày cãi cối cho BOT là giỏi!
Toàn Tiên sư, giáo sĩ!