Hạng D
6/5/04
2.796
1.900
113
Vietnam
Ở những ngã tư không có biển xe máy được rẽ phải là mặc nhiên không được rẽ chứ hả các bác. Còn xe máy auto rẽ phải chẳng qua là không bị phạt thôi.

chỗ nào có biển xe máy hay xe hơi được rẽ phải thì phải nhường thôi. Đi thẳng chạy làn bên phải không đúng rồi.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.757
113
Cần Thơ lưu lượng xe vừa phải thì làm lane trong cùng bên phải luôn xanh cho cả ô tô và xe máy khá hiệu quả. Sài Gòn thì quá đông xe cho phương án này. Gaỳn tới ngã rẽ mà nhiều xe phải xào chuyển lane thì càng rối hơn.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng B2
9/5/17
411
677
118
Bạn này chắc không đọc nội dung.
Không đọc thì đã ko rảnh mà comment rồi bạn. Đã nói đó là ý thức chứ ko phải nghĩa vụ, là nghĩa vụ ko làm thì bị phạt còn là ý thức thì ý thức kém thì bị chửi, bị khó chịu,... là đương nhiên. Sao lại phải thông cảm gì với người ý thức kém?
 
  • Haha
Reactions: chinhquan14
Hạng D
9/1/16
1.665
3.235
123
48
Sài Gòn
Thôi khỏi nói vụ này bác chủ thớt! Ý thức kém cả đôi bên. Chỗ được rẽ thì đứng chặn hết.
Không được rẽ thì cứ còi thúc sau lưng. Bằng 2 bánh giờ chắc toàn mua lý thuyết.
 
  • Like
Reactions: Linhtran
Hạng F
29/10/16
11.586
22.235
113
Pháp
Vấn đề đó tôi cũng đặt câu hỏi, nếu như người đi bộ cũng băng qua đường thì thế nào, và chắc cũng bị .... "DM" như chơi, do đó đèn đỏ được phép quẹo, nhưng không phải ưu tiên , phải nhường những phương tiện khác ưu tiên và người đi bộ . Đó là cách nghĩ của tôi
 
Hạng F
3/10/15
9.840
12.109
113
Vụ đèn đỏ rẽ phải phức tạp quá.
Rẽ phải nói chung cũng phức tạp vì cả xe hơi lẫn xe máy đều phải dồn cả về bên phải hic.
Chỉ biết hôm trước thấy xe Suzuki RGV đứng chấn đèn đỏ, bị xe sau bấm còi inh ỏi điếc tai, thì xe Su nó nẹt pô địt 1 cái khói ngào ngạt ra đằng sau và xong, hết thấy tiếng còi..!!
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng B2
28/7/10
118
152
48
Cũng tùy thôi anh ơi !!
Trường hợp ngã tư Phan Văn trị- Phạm Văn Đồng thì đi từ Thủ Đức về thì lane trong cùng trên đường PVĐ đã được:
- Làm hàng rào riêng.


    • Bảng quy định làn dành cho xe rẽ phải làm to rõ ràng.

    • Mặt đường kẻ mắt võng báo hiệu chạy luôn không cho dừng lại trên đó,

    • Ghi thêm dòng chữ to tướng trên đó luôn...

Từng đó mà chưa đủ để nhiều người hai bánh đi thẳng nhận ra... họ cứ chen vô và đứng chờ khi đèn đỏ.... để một hàng dài các xe rẽ phải chờ đằng sau và.... gây tắc.
Nói chung ra đường cần tuân thủ tuyệt đối luật pháp và các chỉ dẫn của nhà chức trách.
Không may gặp phải những thành phần giả mù giả điếc thì cũng phải chịu thôi !! :D
Bị xe 2 bánh cản địa phía trước, bóp còi, bị chửi làn xe honda ông ôtô ai biểu chạy dzô đó làm chi ?!??!?
 
Hạng B2
5/11/14
379
10.177
93
Hèn gì giao thông mãi vẫn còn kẹt, tư duy kiểu xin cho, bố đéo thích thì đéo cho thì đến ngàn đời nữa vẫn lẹt đẹt vậy thôi.
 
Hạng C
29/12/14
571
1.927
93
Ai cũng như bác chủ thì xã hội thái bình rồi. Cách đi đường cũng thể hiện tính cách, đạo đức của người việt nam khốn nạn mất dạy. Ngồi cafe tán dóc cả buổi thì ko sao, đi đường thì tranh nhau từng giây từng phút. Thất bại thì đổ lỗi cho xã hội, nghèo thì đổ lỗi cho chế độ mà ko nhìn lại bản thân mình
 
  • Like
Reactions: hmq and thao1247