Hạng B2
30/7/13
262
218
43
Bác nói đúng, nhỏ không học lớn đi kẻ đường. Bỏ cái xương cá và làm cách vạch đứt là xong
Không bỏ xương cá được vì ở đây có một hướng liên quan đến hướng đi Tân Phước. Chỉ cần quan sát nhanh và đi theo đúng làn thôi. Sau này các xe sẽ bị giao cắt nhau tại điểm này.
 
Hạng B2
3/7/20
269
862
93
40
Hiện tại thì nút giao Thân Cửu Nghĩa chưa hoàn thành nên tất cả chỉ là đi tạm, tức có gì dùng nấy. Nếu hiểu rõ thì cũng không nên trách mắng chửi bới mấy ảnh hay mấy anh kẻ đường cũng tội mấy ảnh.

Hình dưới là thiết kế của nút giao này, khi hoàn thành thì hướng đi Mỹ Tho, Bến Tre hay ra QL1 thì sẽ theo đường màu xanh lá. Tuy nhiên do chưa xong nên tận dụng cái có sẵn cho đi tạm thì đi theo đường màu đỏ, tức đi ngược chiều nên mới có kẻ đường như vậy.

Nút giao Thân Cửu Nghĩa trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận làm lái xe bối rối
 
Hạng F
29/10/16
11.581
22.220
113
Pháp
Nếu đường chính là 2 chiều, còn các đường cong là lên và xuống (1 chiều) thì đường đỏ có gì sai sai, chưa hiểu lắm
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
3/7/20
269
862
93
40
Nếu đường chính là 2 chiều, còn các đường cong là lên và xuống (1 ciều) thì đường đỏ có gì sai sai, chưa hiểu lắm
Bác thấy sai sai là đúng rôi á :D. Lý do là cái nút giao này chưa hoàn thành. Cho nên cái đường màu đỏ là đi nhà nước CHO ĐI TẠM mấy ngày Tết, rồi sau này trả lại đúng chức năng của nó là nhánh rẽ từ Mỹ Tho đi Mỹ Thuận, tức là bây giờ đường màu đỏ là đi ngược đó
 
Hạng C
3/6/16
544
12.137
93
Bác thấy sai sai là đúng rôi á :D. Lý do là cái nút giao này chưa hoàn thành. Cho nên cái đường màu đỏ là đi nhà nước CHO ĐI TẠM mấy ngày Tết, rồi sau này trả lại đúng chức năng của nó là nhánh rẽ từ Mỹ Tho đi Mỹ Thuận, tức là bây giờ đường màu đỏ là đi ngược đó
Giải pháp CHO ĐI TẠM có sai (ngược) với thiết kế cũng được nhưng thiếu biển báo. Trước giao cắt TCN 1000 m phải chi có BB phân làn theo hướng đi trên giá long môn
1643631760216.png

Rồi trong nhánh rẽ (màu đỏ ảnh trên) đặt 2 x BB rẽ đi Mỹ Tho nữa là lái xe họ đâu có nhầm

1643632571997.png

Còn mấy cái vạch sơn, mũi tên dưới đường, nếu tạm thời chưa áp dụng thì Tây Âu, theo luật GTĐB, họ dùng băng keo màu cam, có phản quang (chuyên dụng) dán chéo chữ X lên trên. Vạch sơn hướng đi tạm họ dùng băng keo màu cam. Vạch màu này có hiệu lực tuân thủ trên tát cả các BB cố định. Nói chung là người ta tính hết cả các tình huống và các giải pháp QLGT. Chỉ cần sao chép cái người ta đã làm mà cũng không muốn nữa?! :(
1643656189685.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
25/8/16
2.757
5.770
113
Giải pháp CHO ĐI TẠM có sai (ngược) với thiết kế cũng được nhưng thiếu biển báo. Trước giao cắt TCN 1000 m phải chi có BB phân làn theo hướng đi trên giá long môn
View attachment 2648141
Rồi trong nhánh rẽ (màu đỏ ảnh trên) đặt 2 x BB rẽ đi Mỹ Tho nữa là lái xe họ đâu có nhầm

View attachment 2648148
Còn mấy cái vạch sơn, mũi tên dưới đường, nếu tạm thời chưa áp dụng thì Tây Âu, theo luật GTĐB, họ dùng băng keo đen (chuyên dụng) dán chéo chữ X lên trên. Vạch sơn hướng đi tạm họ dùng băng keo màu cam. Nói chung là người ta tính hết cả các tình huống và các giải pháp QLGT. Chỉ cần sao chép cái người ta đã làm mà cũng không muốn nữa?! :(
Đi nước ngoài học tập kinh nghiệm hết tiền hết bạc mà toàn đi chơi nên có biết méo gì đâu bác