Hạng D
25/8/16
2.757
5.770
113
Hạng C
3/6/16
544
12.137
93
Vì là cho lưu thông tạm nên họ tận dụng bảng điện tử để khỏi làm thêm bảng cấm, làm bảng tốn tiền mà sau có dùng lại đâu
Vấn đề ở chỗ là lái xe sẽ nhận biết LOGO nhanh hơn đọc cái đống chữ kia. Tổ chức tín hiệu GT thì phải biết nguyên tắc "khả năng nhận biết của con người" (tốc độ cahỵ và kích thước, số lượng chữ). Ở VN căn bệnh thâm căn cố hữu của CQQLGT là BB nhét đầy chữ mà không cần biết lx có kịp đọc hay không. Hơn nữa, BB cấm xe tải có trong luật sao không dùng mà dùng chữ?