Hạng B2
29/1/18
489
1.082
103
56
Khi mà dịch bệnh còn hoành hành, vacine cho trẻ chưa có, các ca nhiễm mới do người dân tỉnh khác mang đến ngày càng tăng... thì người dân Vũng Tàu cũng như người dân ở nhiều địa phương khác nhìn thấy người tỉnh ngoài đến nhất là vùng đại dịch (biển 50++, 60++ ) thì họ rất sợ, chỉ dám đứng từ xa quan sát, bịt mồm bịt mũi cho kỹ rồi bỏ đi thật nhanh...
Hôm nay 3/11 BR-VT có 82 ca F0 mà tất cả là mầm bệnh từ nơi khác về, biểu đồ ca bệnh lại đỏ quạch, người dân bị nhốt từ lễ 1/5 đến giờ coi như bằng không. Biển không tắm thì cũng không chết, hải sản thèm quá thì ra chợ mua ăn đi... nhưng nhiễm covid thì có thể chết, trẻ vẫn chưa được đến trường...
Đi đâu thì cứ đi, nếu không cấm, nhưng phải đảm bảo không đem mầm bệnh đến cho người khác...
Cũng may, mười mấy năm nay tui chưa có ý định đi VT tắm biển, chỉ có 1-2 lần đi công việc mà thôi. Sau này hết dịch cũng không muốn đi luôn...
 
Hạng C
9/6/10
845
973
103
Ajinomoto Việt Nam
Khi mà dịch bệnh còn hoành hành, vacine cho trẻ chưa có, các ca nhiễm mới do người dân tỉnh khác mang đến ngày càng tăng... thì người dân Vũng Tàu cũng như người dân ở nhiều địa phương khác nhìn thấy người tỉnh ngoài đến nhất là vùng đại dịch (biển 50++, 60++ ) thì họ rất sợ, chỉ dám đứng từ xa quan sát, bịt mồm bịt mũi cho kỹ rồi bỏ đi thật nhanh...
Hôm nay 3/11 BR-VT có 82 ca F0 mà tất cả là mầm bệnh từ nơi khác về, biểu đồ ca bệnh lại đỏ quạch, người dân bị nhốt từ lễ 1/5 đến giờ coi như bằng không. Biển không tắm thì cũng không chết, hải sản thèm quá thì ra chợ mua ăn đi... nhưng nhiễm covid thì có thể chết, trẻ vẫn chưa được đến trường...
Đi đâu thì cứ đi, nếu không cấm, nhưng phải đảm bảo không đem mầm bệnh đến cho người khác...
A nói có phần đúng nhưng khách đến là mang lại nguồn thu nhập và cs cho biết bao nhiêu người... ko ai đi chống lũ ở miền tây đâu anh:)
 
  • Like
Reactions: Duc.VTV1
Hạng C
27/8/11
626
484
63
A nói có phần đúng nhưng khách đến là mang lại nguồn thu nhập và cs cho biết bao nhiêu người... ko ai đi chống lũ ở miền tây đâu anh:)
Đúng bác ạ, và đẩy mạnh phát triển du lịch là rất cần thiết. Lúc bình thường thì các địa phương còn phải tổ chức các hoạt động để mời gọi khách du lịch đến với địa phương mình... Nhưng em nói là trong lúc tình hình dịch bệnh thế này thì thôi, mọi người cố gắng bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng... đừng làm lây lan nguồn bệnh cho địa phương khác. Khẩu hiệu hô hào "sống chung với Covid" là thể hiện sự buông xuôi của CQ rồi, không kiểm soát nổi. Nhốt dân nhiều cũng bị chửi giờ thì thả luôn, mạnh ai nấy sống... Y tế mạnh như Nga, Mỹ, EU... cũng đang chết như rạ đấy thôi.
 
Hạng D
29/3/17
1.396
10.804
113
Khi mà dịch bệnh còn hoành hành, vacine cho trẻ chưa có, các ca nhiễm mới do người dân tỉnh khác mang đến ngày càng tăng... thì người dân Vũng Tàu cũng như người dân ở nhiều địa phương khác nhìn thấy người tỉnh ngoài đến nhất là vùng đại dịch (biển 50++, 60++ ) thì họ rất sợ, chỉ dám đứng từ xa quan sát, bịt mồm bịt mũi cho kỹ rồi bỏ đi thật nhanh...
Hôm nay 3/11 BR-VT có 82 ca F0 mà tất cả là mầm bệnh từ nơi khác về, biểu đồ ca bệnh lại đỏ quạch, người dân bị nhốt từ lễ 1/5 đến giờ coi như bằng không. Biển không tắm thì cũng không chết, hải sản thèm quá thì ra chợ mua ăn đi... nhưng nhiễm covid thì có thể chết, trẻ vẫn chưa được đến trường...
Đi đâu thì cứ đi, nếu không cấm, nhưng phải đảm bảo không đem mầm bệnh đến cho người khác...
A nói mà a chưa nghĩ tới...vd nhà mình 2 mũi + Fo thì khả năng lây ntn...???...vậy chưa đi chơi được ah???
 
  • Like
Reactions: Duc.VTV1
Hạng C
9/6/10
845
973
103
Ajinomoto Việt Nam
Đúng bác ạ, và đẩy mạnh phát triển du lịch là rất cần thiết. Lúc bình thường thì các địa phương còn phải tổ chức các hoạt động để mời gọi khách du lịch đến với địa phương mình... Nhưng em nói là trong lúc tình hình dịch bệnh thế này thì thôi, mọi người cố gắng bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng... đừng làm lây lan nguồn bệnh cho địa phương khác. Khẩu hiệu hô hào "sống chung với Covid" là thể hiện sự buông xuôi của CQ rồi, không kiểm soát nổi. Nhốt dân nhiều cũng bị chửi giờ thì thả luôn, mạnh ai nấy sống... Y tế mạnh như Nga, Mỹ, EU... cũng đang chết như rạ đấy thôi.
Theo em biết ko phải cơ quan quản lý buôn xuôi mà thời điểm khác nhau dẫn đến quyết định khác nhau. Lúc dân chúng gần như chưa có vaccin thi làm như mình là hợp lý. Lúc chích được khá khá rồi cũng phải mở ra cho dân làm ăn chứ, đóng cửa mãi sao được. Việc tăng số ca trong nhưng ngày gần đây là điều dự đoán được. Không ai biết mình bị bệnh mà đi lây cho người khác.Nên suy nghi thoáng bớt cho đơ nhức cái đầu đi anh
 
Hạng C
27/8/11
626
484
63
A nói mà a chưa nghĩ tới...vd nhà mình 2 mũi + Fo thì khả năng lây ntn...???...vậy chưa đi chơi được ah???
Có nói đấy bác: Đi đâu thì cứ đi, nếu không cấm, nhưng phải đảm bảo không đem mầm bệnh đến cho người khác...
Nhưng 2 mũi vaccine không phải là bác hoàn toàn miễn nhiễm và không có khả năng lây nhiễm. Còn "F0" thì chết chắc rồi, phải điều trị và cách ly khỏi cộng đồng ngay :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
27/8/11
626
484
63
Theo em biết ko phải cơ quan quản lý buôn xuôi mà thời điểm khác nhau dẫn đến quyết định khác nhau. Lúc dân chúng gần như chưa có vaccin thi làm như mình là hợp lý. Lúc chích được khá khá rồi cũng phải mở ra cho dân làm ăn chứ, đóng cửa mãi sao được. Việc tăng số ca trong nhưng ngày gần đây là điều dự đoán được. Không ai biết mình bị bệnh mà đi lây cho người khác.Nên suy nghi thoáng bớt cho đơ nhức cái đầu đi anh
Thực hiện "chốt chặt" theo CT16 trong một thời gian dài mấy tháng trời như trước đây là hành động chết người, lợn lành nhốt với lợn què, dịch không giảm mà dân vẫn chết không kịp thui... gánh nặng cho CQ và đến lúc không thể lo nổi cho dân vì sức tàn lực kiệt, dân phá rào phá chốt để về quê để sinh tồn... Giờ thì CP phải sửa sai và mở cửa cho dân có việc làm, có cái ăn để tồn tại là điều bắt buộc, nhưng nhiều người vừa mới bỏ CT16 là mai phải tìm mọi cách để đi đến tỉnh này tỉnh nọ (kể cả lách luật) mục đích chỉ là đi chơi, đổi gió thì khó hiểu thật... nó khác với trường hợp phải về để lo hậu sự, hiếu hỉ gì cho người thân...
Em thấy có nhiều người xuống VT chơi, thuê nhà nghỉ nhưng không khai báo với CQ, thấy biển 51 là hàng xóm gọi báo CA ngay, cả nhà lao lên xe trốn chui trốn nhủi... Sao phải khổ thế?
 
Hạng B2
29/1/18
489
1.082
103
56
Thực hiện "chốt chặt" theo CT16 trong một thời gian dài mấy tháng trời như trước đây là hành động chết người, lợn lành nhốt với lợn què, dịch không giảm mà dân vẫn chết không kịp thui... gánh nặng cho CQ và đến lúc không thể lo nổi cho dân vì sức tàn lực kiệt, dân phá rào phá chốt để về quê để sinh tồn... Giờ thì CP phải sửa sai và mở cửa cho dân có việc làm, có cái ăn để tồn tại là điều bắt buộc, nhưng nhiều người vừa mới bỏ CT16 là mai phải tìm mọi cách để đi đến tỉnh này tỉnh nọ (kể cả lách luật) mục đích chỉ là đi chơi, đổi gió thì khó hiểu thật... nó khác với trường hợp phải về để lo hậu sự, hiếu hỉ gì cho người thân...
Em thấy có nhiều người xuống VT chơi, thuê nhà nghỉ nhưng không khai báo với CQ, thấy biển 51 là hàng xóm gọi báo CA ngay, cả nhà lao lên xe trốn chui trốn nhủi... Sao phải khổ thế?
Nếu như bác nói đã thấy những trường hợp đó thì chỉ là thành phần cá biệt, nó không đại diện cho số đông. Dân SGN đã trải qua những tháng khủng khiếp nhất trong cuộc đời rồi nên hầu như bây giờ ai cũng có ý thức tự giác giữ gìn, ra ngoài là khẩu trang, nước rửa tay đeo bên mình, giữ khoảng cách, etc. Như tụi tôi đây cho dù bị 2 lớp lockdown cả mấy tháng trời do hàng xóm chung tầng lầu bị F0 nhưng từ tháng trước tới giờ vẫn không ra ngoài ăn uống, không bao giờ đi phương tiện công cộng, về thăm cha mẹ cũng đeo khẩu trang suốt buổi, giữ khoảng cách, về nhà là súc họng, nhỏ mũi, etc. Tôi nghĩ người dân các tỉnh cũng nên làm vậy để phòng bệnh, chứ đừng mỗi chút mỗi đổ cho người ngoài tỉnh đem bệnh tới, cứ thấy SGN lockdown càng ngày càng chặt suốt mấy tháng trời mà bệnh có lui đâu. Hơn nữa bây giờ muốn đi tỉnh thì ai cũng đi xét nghiệm, âm tính mới đi, nên cũng không thể nói là họ thiếu trách nhiệm được.
 
Hạng C
27/8/11
626
484
63
Nếu như bác nói đã thấy những trường hợp đó thì chỉ là thành phần cá biệt, nó không đại diện cho số đông. Dân SGN đã trải qua những tháng khủng khiếp nhất trong cuộc đời rồi nên hầu như bây giờ ai cũng có ý thức tự giác giữ gìn, ra ngoài là khẩu trang, nước rửa tay đeo bên mình, giữ khoảng cách, etc. Như tụi tôi đây cho dù bị 2 lớp lockdown cả mấy tháng trời do hàng xóm chung tầng lầu bị F0 nhưng từ tháng trước tới giờ vẫn không ra ngoài ăn uống, không bao giờ đi phương tiện công cộng, về thăm cha mẹ cũng đeo khẩu trang suốt buổi, giữ khoảng cách, về nhà là súc họng, nhỏ mũi, etc. Tôi nghĩ người dân các tỉnh cũng nên làm vậy để phòng bệnh, chứ đừng mỗi chút mỗi đổ cho người ngoài tỉnh đem bệnh tới, cứ thấy SGN lockdown càng ngày càng chặt suốt mấy tháng trời mà bệnh có lui đâu. Hơn nữa bây giờ muốn đi tỉnh thì ai cũng đi xét nghiệm, âm tính mới đi, nên cũng không thể nói là họ thiếu trách nhiệm được.
Mình đâu có nói toàn bộ người dân SGN hay người dân các vùng có dịch thiếu ý thức phòng chống dịch đâu bác (Vũng Tàu giờ dịch cũng tràn lan rồi, và nhiều người như mình cũng 2 năm rồi chưa đi ra khỏi TP). Nhưng thành phần được gọi là "cá biệt" không phải ít, mà thành phần cá biệt lại là nguồn chính lây lan dịch bệnh cho các tỉnh xung quanh mới đáng buồn, đáng nói.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
29/3/17
1.396
10.804
113
Mình 2 mũi sau 1 tháng bị Fo nữa đây...a hiểu chưa? Vậy khả năng lây ntn????
Có nói đấy bác: Đi đâu thì cứ đi, nếu không cấm, nhưng phải đảm bảo không đem mầm bệnh đến cho người khác...
Nhưng 2 mũi vaccine không phải là bác hoàn toàn miễn nhiễm và không có khả năng lây nhiễm. Còn "F0" thì chết chắc rồi, phải điều trị và cách ly khỏi cộng đồng ngay :)