Hạng B2
23/9/17
348
309
63
29
Không, vấn đề bảo vệ chủ quyền mình luôn ủng hộ. Nhưng chúng ta quyết liệt trên những chứng từ, tài liệu và các ấn phẩm được xem và đọc rộng rãi. Còn gắn biển số xe thì nó chỉ là 1 phần trang trí vô thưởng vô phạt nên chẳng cần phải gắt gao làm gì!
E nghĩ đây cũng là 1 cách bảo vệ chủ quyền, vì nếu mình càng để những hình ảnh trang trí vô thưởng vô phạt này phổ biến vô tình làm cho bọn TQ hay các phe phái khác nó vịn vào để khẳng định cả ng Việt còn chả quan tâm đến VN có HSa _TSa, làm là phải đồng bộ để ng khác k bắt bẻ.
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.458
2.198
113
48
TP.HCM
Không, vấn đề bảo vệ chủ quyền mình luôn ủng hộ. Nhưng chúng ta quyết liệt trên những chứng từ, tài liệu và các ấn phẩm được xem và đọc rộng rãi. Còn gắn biển số xe thì nó chỉ là 1 phần trang trí vô thưởng vô phạt nên chẳng cần phải gắt gao làm gì!
Mình nghĩ khác bác chút!
Về góc độ quản lý, mình ủng hộ cách làm của chính phủ chính quyền về việc này.
Với suy nghĩ rất đơn giản, bất cứ bản đồ nào, dù để làm gì, thì cũng phải đầy đủ và chính xác.
Facebook, Google map hay bất cứ ai, dù to hay nhỏ, trong nước hay nước ngoài, bản đồ giấy hay số hóa, đồ họa thì đều phải chính xác.
Chúng ta không thể đi đánh nhau với TQ đòi đảo về, chúng ta chỉ đánh khi tự vệ thôi.
Nhưng cả thế giới này nếu dùng đúng bản đồ Việt Nam với đầy đủ đảo, dù trên danh nghĩa có một phần đảo đã mất do bị cướp, thì Việt Nam chúng ta cũng không cho phép bất kỳ ai bảo rằng đảo đó không có trong bản đồ Việt Nam. Không để kẻ cướp được đảo rồi xóa luôn, vẽ lại luôn bản đồ của chúng ta.
Lấy được hay không tính sau, nhưng đừng buông xuôi hay hèn nhát.
 
  • Like
Reactions: Valkyrie3110
Hạng B2
14/2/11
403
119
63
Mình nghĩ khác bác chút!
Về góc độ quản lý, mình ủng hộ cách làm của chính phủ chính quyền về việc này.
Với suy nghĩ rất đơn giản, bất cứ bản đồ nào, dù để làm gì, thì cũng phải đầy đủ và chính xác.
Facebook, Google map hay bất cứ ai, dù to hay nhỏ, trong nước hay nước ngoài, bản đồ giấy hay số hóa, đồ họa thì đều phải chính xác.
Chúng ta không thể đi đánh nhau với TQ đòi đảo về, chúng ta chỉ đánh khi tự vệ thôi.
Nhưng cả thế giới này nếu dùng đúng bản đồ Việt Nam với đầy đủ đảo, dù trên danh nghĩa có một phần đảo đã mất do bị cướp, thì Việt Nam chúng ta cũng không cho phép bất kỳ ai bảo rằng đảo đó không có trong bản đồ Việt Nam. Không để kẻ cướp được đảo rồi xóa luôn, vẽ lại luôn bản đồ của chúng ta.
Lấy được hay không tính sau, nhưng đừng buông xuôi hay hèn nhát.
Xem các nước người ta làm biển số xe , nếu ghi nước thì ghi đầy đủ rõ ràng, chẳng ai vẽ cái bản đồ thiếu vài tỉnh huyện cả... xe lưu thông trong nước cần sử phạt việc gắn biển số bôi bác như vậy
 
Hạng D
1/7/10
1.976
1.193
133
giaotoviet.com
Tội nghiệp, màu mè cho lắm vào rồi ai khen đâu. Thay vì vậy mua cờ tổ quốc dán lên có phải đẹp mà ý nghĩa ko.
chưa chắc bác ơi; để hình cờ TQ mà méo hay kích thước không chuẩn thích cũng soi như bình thường
 
Hạng C
14/7/19
848
31.551
96
Mình hoan ngênh nghị định này.
Và yêu cầu xe nào có gắn biển cờ nước khác thì xét hộ chiếu. nếu công dân vn mà gắn cờ nước khác tịch thu xe luôn.

hó hó.
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
2 quần đảo đó đối với bác chỉ là 2 con muỗi đậu thôi à?
Ý mình không phải như vậy - nó nhỏ như con muỗi khi tỷ lệ bị giảm xuống quá nhiều.
Mình nghĩ nếu thực sự có quy định này thì hơi bị phồng hóa vấn đề do thời gian gần đây tình hình biển Đông dậy sóng và kẻ thù luôn nhăm nhe chủ quyền biển đảo nước ta. Về pháp lý không có trong bản đồ là sai nhưng thực sự nó quá nhỏ và mờ khi tỷ lệ khung hình chỉ khoảng 5x10cm => tô thêm 2 cái đảo vào cũng khó nhìn thấy rõ.
Như vậy khi quy định có hiệu lực thì ban ngành chức năng lại phải trang bị thêm bộ kính lúp cho các chiến sỹ làm việc trên mặt trận "Bảo vệ chủ quyền biển đảo".
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
Ngoài những quy định bắt buộc theo luật định, còn lại trang bị/gắn thêm chỉ mang tính trang trí và hoàn thiện nhu cầu sinh hoạt cá nhân trên xe mà thôi.
Nhiều bác đặt nặng vấn đề nên có những suy nghĩ hơi bị nghiêm trọng rồi.
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.458
2.198
113
48
TP.HCM
Ý mình không phải như vậy - nó nhỏ như con muỗi khi tỷ lệ bị giảm xuống quá nhiều.
Mình nghĩ nếu thực sự có quy định này thì hơi bị phồng hóa vấn đề do thời gian gần đây tình hình biển Đông dậy sóng và kẻ thù luôn nhăm nhe chủ quyền biển đảo nước ta. Về pháp lý không có trong bản đồ là sai nhưng thực sự nó quá nhỏ và mờ khi tỷ lệ khung hình chỉ khoảng 5x10cm => tô thêm 2 cái đảo vào cũng khó nhìn thấy rõ.
Như vậy khi quy định có hiệu lực thì ban ngành chức năng lại phải trang bị thêm bộ kính lúp cho các chiến sỹ làm việc trên mặt trận "Bảo vệ chủ quyền biển đảo".

Vậy thì mình có thể làm bằng cách
Hoặc phóng to lên hơi phi tỷ lệ cũng không sao
Hoặc bỏ phương án dùng bản đổ trên biển số xe

Nhà nước có thể ra quy định tiêu chuẩn Quốc Gia cho các kích thước bản đồ khác nhau và cung cấp miễn phí, ai cần kích thước nào cứ lấy ra mà in, làm đảm bảo không ai làm sai và khi làm sai cũng có cơ sở để xử lý.