Hạng D
9/6/16
1.875
2.069
113
35
Bản thân xe Civic nhẹ hơn Outlander khá nhiều, tubor không phải lúc nào cũng bật, để chế độ Eco trong phố nữa, mình tin là Civic 1.5 sẽ tiêu tốn ít nhiên liệu hơn
Turbo bật mới tiết kiệm xăng chứ không bật thì máy nhỏ vòng tua sẽ lớn, em nghĩ vậy.
 
Hạng B2
3/10/17
105
45
28
35
Turbo bật mới tiết kiệm xăng chứ không bật thì máy nhỏ vòng tua sẽ lớn, em nghĩ vậy.
Theo mình biết thì di chuyển nhẹ nhàng thì cần gì turbo phải bật hả bác, nó chỉ cần bật khi cần vượt, đi tốc độ cao, leo dốc thôi chứ. Lúc đấy thì mới tiêu hao nhiên liệu hơn, có thể hơn cả 2.0 của Outlander cũng nên
 
Hạng D
9/6/16
1.875
2.069
113
35
Theo mình biết thì di chuyển nhẹ nhàng thì cần gì turbo phải bật hả bác, nó chỉ cần bật khi cần vượt, đi tốc độ cao, leo dốc thôi chứ. Lúc đấy thì mới tiêu hao nhiên liệu hơn, có thể hơn cả 2.0 của Outlander cũng nên
Theo em hiểu thì bật turbo mới tiết kiệm xăng vì turbo sẽ bổ sung thêm không khí vào động cơ giúp tăng hiệu quả đốt cháy nhiên liệu. Nếu turbo không bật thì như động cơ thường. Lúc đó giống như máy 1.5 hút khí tự nhiên của City. Xác Civic nặng hơn City nên vòng tua sẽ lớn, tua lớn sẽ hao xăng.
 
Hạng D
31/10/13
2.753
1.174
113
1.5 Turbo mà, sao chắc đc ăn ít hơn 2.0 hút khí tự nhiên dc bác?
Chắc chắn nhe bác. Khi đi chậm trong phố thì turbo chưa bật, lúc đó cái xe đang chạy bằng động cơ 1.5 à, sao ăn bằng 2.0 đc.
 
Tập Lái
12/1/18
24
6
3
35
Chốt lấy cái 2.0 STD là vừa nha bác,giờ giữa tháng 3 nhà máy mới có giao xe

Sao hôm qua em điện hỏi bên phương nguyên họ lại bảo h đặt cọc thì cuối t3-đầu t4 mới có xe bác.