Hạng B1
4/10/18
55
28
25
33
Cái sân bay loại nhỏ phục vụ nội địa là chính (thẳng ra là cho các bác phía Bắc đi du lịch chứ trong Nam đi Phan Thiết đường bộ vẫn ok hơn) mà các bác bơm giá đất dữ quá
 
Hạng B2
30/11/15
360
2.206
93
Cái sân bay loại nhỏ phục vụ nội địa là chính (thẳng ra là cho các bác phía Bắc đi du lịch chứ trong Nam đi Phan Thiết đường bộ vẫn ok hơn) mà các bác bơm giá đất dữ quá
Mình ở SG nghĩ cũng chả bao giờ có ý định đi PT bằng máy bay cả, thời gian đặt vé rồi chờ đợi xếp hàng, chưa kể bị delay, nghĩ tới cũng đã thấy mệt. Tới nơi thì lại ko có xe đi, cũng phải bắt xe chạy về resort, rồi đi lại loanh quanh cũng phải taxi mà những mùa cao điểm thì gọi taxi ốm người. Bây giờ đường bộ đi Phan Thiết cũng đã quá ổn rồi, vừa đi vừa nghỉ ăn sáng uống cafe, xả gió é, mua đồ mua đạc, chưa kịp mệt đã tới nơi rồi, và cái chính là vẫn kịp giờ ăn trưa, rất dễ lên lịch trình. Sau này mà có cao tốc nữa thì vé máy bay PT xác định khỏi bán cho dân SG. Ai ko có oto thì người ta đi xe khách vẫn rẻ và thoải mái hơn.
 
Hạng B1
4/10/18
55
28
25
33
Mình ở SG nghĩ cũng chả bao giờ có ý định đi PT bằng máy bay cả, thời gian đặt vé rồi chờ đợi xếp hàng, chưa kể bị delay, nghĩ tới cũng đã thấy mệt. Tới nơi thì lại ko có xe đi, cũng phải bắt xe chạy về resort, rồi đi lại loanh quanh cũng phải taxi mà những mùa cao điểm thì gọi taxi ốm người. Bây giờ đường bộ đi Phan Thiết cũng đã quá ổn rồi, vừa đi vừa nghỉ ăn sáng uống cafe, xả gió é, mua đồ mua đạc, chưa kịp mệt đã tới nơi rồi, và cái chính là vẫn kịp giờ ăn trưa, rất dễ lên lịch trình. Sau này mà có cao tốc nữa thì vé máy bay PT xác định khỏi bán cho dân SG. Ai ko có oto thì người ta đi xe khách vẫn rẻ và thoải mái hơn.
Chuẩn ko cần chỉnh , chưa kể đi Tàu đổi gió cũng là 1 trong những lựa chọn
 
Tập Lái
28/10/10
42
18
15
Phan Thiết làm du lịch phần lớn là miền nam.Xong cái cao tốc,thì cái sân bay ngoài phục vụ quân sự thì phục vụ cho ai nữa các bác nhỉ,à mà mấy bác ngoài Bắc món khoái khẩu là các tỉnh duyên hải Miền Trung nhé
 
Hạng B2
23/8/15
168
291
78
32
toan dat cay lau nam cha the, the la qua dat day
anh cho biết đất nông nghiệp (i) tiếp giáp biển (ii) khu quy hoạch du lịch hiện hữu (iii) măt tiền đường (iv) có giá rẻ hơn Phan Thiết để anh em OS vào đầu tư. Ở đây thời điểm này mọi người không thiếu tiền, lại đang có áp lực giải ngân đấy
 
Hạng B2
23/8/15
168
291
78
32
Mình ở SG nghĩ cũng chả bao giờ có ý định đi PT bằng máy bay cả, thời gian đặt vé rồi chờ đợi xếp hàng, chưa kể bị delay, nghĩ tới cũng đã thấy mệt. Tới nơi thì lại ko có xe đi, cũng phải bắt xe chạy về resort, rồi đi lại loanh quanh cũng phải taxi mà những mùa cao điểm thì gọi taxi ốm người. Bây giờ đường bộ đi Phan Thiết cũng đã quá ổn rồi, vừa đi vừa nghỉ ăn sáng uống cafe, xả gió é, mua đồ mua đạc, chưa kịp mệt đã tới nơi rồi, và cái chính là vẫn kịp giờ ăn trưa, rất dễ lên lịch trình. Sau này mà có cao tốc nữa thì vé máy bay PT xác định khỏi bán cho dân SG. Ai ko có oto thì người ta đi xe khách vẫn rẻ và thoải mái hơn.
Chuẩn ko cần chỉnh , chưa kể đi Tàu đổi gió cũng là 1 trong những lựa chọn
Phan Thiết làm du lịch phần lớn là miền nam.Xong cái cao tốc,thì cái sân bay ngoài phục vụ quân sự thì phục vụ cho ai nữa các bác nhỉ,à mà mấy bác ngoài Bắc món khoái khẩu là các tỉnh duyên hải Miền Trung nhé
tui thấy Thanh Hoá với Vân Đồn người ta làm sân bay để phục vụ ai, mục đích gì thì ông Phan Thiết cũng vậy. Không làm thì mãi đều là cái làng chài nghèo khó tiêu điều