Cái này thì em xin đính chính lại chút: Không phải họ muốn chạy kiểu vậy đâu mà là do cái loại xe này nó khổ vậy đó, đề pa nó khó khăn , rồi khi lăn bánh rồi thì sợ mất trớn, mất rồi lại đề lại , lại khó nên chỉ đạp thắng khi cần...! Mà khi đạp thắng phải nhấn cái " kịt " như vậy đó, vì cái loại này mà rà thắng từ từ còn ghê hơn nhiều, bánh xe ăn không đều nhau và nó đá cái " thớt " thấy ghê lắm ạ !thói quen khó bỏ là: đạp ga cho cố => tới nơi đạp lút thắng => xe nhún cái kịt ===> NGẦU!
giờ thì lên báo
Khi chở hàng nặng rà thắng chẳng " ăn uống " gì, cứ phải " kịt " " Kịt" vài nhát dứt khoát thế xe nó mới dừng...., híc !
Đương nhiên đa phần tài cont chạy ẩu thì em không ủng hộ !