Hạng B2
27/12/05
158
15
18
53
SG
RE: Phạt cao vi phạm giao thông chưa hẳn có kết quả

@Bác Râu Bạc: nếu làm chương trình ấy thì chắc đài TH phải làm hẳn 1 kênh, phát 24/24 mới đủ
@Bác RÒM: Cái quan điểm của Bác rất có tình, người nghéo thì lấy đâu ra tiền nộp phạt đúng không? Nhưng như thế thì cứ nghèo là có quyền phạm luật hay sao? Vấn để ở đây là chúng ta đang sống trong xã hội mà cách xử sự thiên về tình nhiều hơn lý. Nó là bản sắc của Việt Nam ta đúng không? Nhưng nếu cứ thế này mãi thì chắc sẽ loạn mất (ít nhất là về giao thông). Chúng ta cần phải "chuyển đổi cơ cấu" thôi, nếu còn muốn tiến lên!
 
Hạng B2
26/2/05
191
19
18
SG
RE: Phạt cao vi phạm giao thông chưa hẳn có kết quả

@ bác dongnn: chương trình mang tính giáo dục và răn đe là chính, chứ không thể phát hình hết tất cả những người vi phạm.
 
Hạng D
26/6/05
2.608
299
83
Vũng Tàu
RE: Phạt cao vi phạm giao thông chưa hẳn có kết quả

Trích đoạn: ROM

Bố nào ra đề nghị này là bố "ngồi trên xe oto bàn về xe máy", mịa nó chứ, có bít là 1 người buôn thúng bán mẹt 1 ngày lãi được bao nhiêu khg? Không bằng 1 ly trà đá trong KS 5 sao mà bố đó vào uống đâu nhé, mà có khi cả gia đình trông chờ vào cái gánh bán hàng đó đó. Mấy người đi xe máy (trừ mấy pác đi @, SH) đặc biệt là đi xe đạp thì cũng là người có thu nhập thấp (xin lỗi các pác nhưng đúng là thế đó), vậy mà "nó" định phạt thế nào? Đọc xong bực đ*** tả được :mad:, xin lỗi các pác
Bác tư duy nông dân quá ....:D
1.nếu phạt bà hàng rong vượt đèn đỏ 20.000. số tiền lớn với bà ấy, nhưng sau đó bà ta sẽ không bao giờ vi phạm luật nữa, nên không bị phat tiền nữa, và sẽ an toàn cho mọi người tham gia giao thông....
2.nếu không phạt bà hàng rong vượt đèn đỏ, sẽ có thể bà ta gây ra tai nạn giao thông, có thể sẽ ....chết, và sẽ không bao giờ kiếm tiền cho gia đình được nữa,chưa kể sẽ làm phiền người tông vào bà ta, bác chọn cách nào, 1 hay 2.
 
Hạng B2
27/12/05
158
15
18
53
SG
RE: Phạt cao vi phạm giao thông chưa hẳn có kết quả

Trích đoạn: raubac

@ bác dongnn: chương trình mang tính giáo dục và răn đe là chính, chứ không thể phát hình hết tất cả những người vi phạm.

Hề Hề, em cũng nghĩ thế nhưng mà trong 490 trường hợp vi phạm tại Hà Nội ngày hôm qua (con số do VTV1 cung cấp) thì Bác đưa ai lên TH, chắc phải đưa chức sắc chứ dân thường thì ai sợ, có ai biết họ là ai đâu:D Em cũng nhất trí là phải tìm cách giáo dục khác mới hơn CT Tôi Yêu Việt Nam:)
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.593
89.044
113
RE: Phạt cao vi phạm giao thông chưa hẳn có kết quả

Trích đoạn: dongnn

Hề Hề, em cũng nghĩ thế nhưng mà trong 490 trường hợp vi phạm tại Hà Nội ngày hôm qua (con số do VTV1 cung cấp) thì Bác đưa ai lên TH, chắc phải đưa chức sắc chứ dân thường thì ai sợ, có ai biết họ là ai đâu:D Em cũng nhất trí là phải tìm cách giáo dục khác mới hơn CT Tôi Yêu Việt Nam:)

Chương trình Tôi yêu Việt Nam thời kỳ đầu còn có tính giáo dục nhưng bây giờ chỉ để kiếm tiền thôi! :mad::mad:
 
Last edited by a moderator: