Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.378
17.959
113
Lâm Đồng
Porsche và Genesis đứng đầu danh sách thương hiệu xe tốt nhất 2020


Đứng đầu danh sách thương hiệu xe tốt nhất năm 2020 do Consumer Reports bình chọn là Porsche. Theo sau là các hãng xe Genesis, Subaru và Mazda. Trong khi đó, Fiat, Mitsubishi và Jeep đứng cuối bảng xếp hạng.

Porsche và Genesis đứng đầu danh sách thương hiệu xe tốt nhất 2020


Consumer Reports (CR) là tổ chức phi lợi nhuận chuyên thử nghiệm sản phẩm tiêu dùng tại Mỹ. Hàng năm, tổ chức này lại công bố những bảng xếp hạng về mẫu xe và các hãng xe đáng tin cậy. Nhờ đó, các khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn cho mình mẫu xe tốt và phù hợp với nhu cầu.

Bảng xếp hạng năm nay của Consumer Reports dẫn đầu là thương hiệu Porsche. Tiếp theo đó trong top 10 lần lượt là các hãng Genesis, Subaru, Mazda, Lexus, Audi, Hyundai, BMW, Kia, và Mini.

Việc xếp hạng dựa trên khả năng hoạt động và phục vụ của chiếc xe đối với chủ sở hữu. Ngoài ra, những bất tiện như hỏng hóc hay sửa chữa cũng ảnh hưởng đến việc đánh giá này. Độ tin cậy có thể tác động lớn tới sự hài lòng của người sử dụng theo thời gian, đồng thời ảnh hưởng tới giá trị bán lại.

Porsche và Genesis đứng đầu danh sách thương hiệu xe tốt nhất 2020


Theo Consumer Reports, Porsche, Genesis, Subaru và Mazda là những thương hiệu đặc biệt đáng tin cậy, đã được tổ chức này thử nghiệm nhiều xe và cho kết quả rất xuất sắc.

Tuy nhiên, năm nay Subaru lọt xuống top 3 là vì mẫu sedan WRX chỉ ở mức dưới trung bình, kéo theo sự xuống hạng của hãng xe Nhật. Tesla tuy chỉ nằm trong top 11 nhưng lại là hãng xe có sự tiến bộ vượt bậc. Đó đến từ sự cải thiện về chất lượng và độ tin cậy của mẫu Model 3 và Model S.

Những hãng xe nằm cuối bảng xếp hạng là Fiat, Mitsubishi, Jeep, Land Rover, Cadillac, Jaguar, Alfa Romeo và GMC. Đây là những thương hiệu khá "quen mặt" ở cuối bảng khi không thấy sự cải thiện nhiều về chất lượng và dịch vụ qua từng năm. Theo Consumer Reports, trong 36 mẫu xe thuộc các thương hiệu cuối bảng này, chỉ có chiếc Jeep Grand Cherokee là ổn và đáng mua nhất.

Porsche và Genesis đứng đầu danh sách thương hiệu xe tốt nhất 2020


Tiêu chí đánh giá thương hiệu xe của Consumer Reports (CR) là:

  1. CR phải được lái thử ít nhất 2 mẫu xe thuộc thương hiệu đó
  2. Điểm số được đánh giá dựa vào 4 tiêu chí: đánh giá trên đường (road test), độ tin cậy (reliability), sự hài lòng của khách hàng (owner satisfaction) và độ an toàn (safety). Trong đó:
  • Điểm road test được đánh giá dựa 50 bài test kỹ càng trên những mẫu xe do chính CR mua.
  • Điểm tin cậy reliability được phân tích dựa trên những báo cáo về trục trặc/ bảo dưỡng xe của thành viên CR tại 17 điểm trên xe
  • Điểm cho sự hài lòng của khách hàng được phân tích dựa trên những khảo sát đánh giá khách quan của chủ xe. Đồng thời phản ánh xem khách hàng có muốn mua lại chiếc xe này hay không.
  • Điểm an toàn dựa trên kết quả của những bài test va đập (crash-test) và những công nghệ an toàn trên bản tiêu chuẩn của xe.
Kết quả của Consumer Reports dựa trên những mẫu xe phân phối tại thị trường Mỹ.

Porsche và Genesis đứng đầu danh sách thương hiệu xe tốt nhất 2020


Consumer Reports là tổ chức phi lợi nhuận chuyên thử nghiệm sản phẩm tiêu dùng tại Mỹ. Tổ chức này dùng tiền túi để mua và đánh giá xe một cách khách quan. Do đó, các báo cáo của CR luôn được đánh giá cao và được khách hàng Mỹ tham khảo trước khi mua xe.


Danh sách đánh giá 33 thương hiệu năm 2020 của Consumer Reports:

Porsche và Genesis đứng đầu danh sách thương hiệu xe tốt nhất 2020
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Osin
Hạng D
3/2/17
3.546
4.544
113
fiat bét bảng thì chuẩn rồi, có tiếng hỏng vặt hàng chục năm nay rồi.
Nhưng mitsubishi lại gần chót cũng hơi lạ
Mit đi khá là ngon mà zz
 
Hạng D
12/10/10
1.611
20.011
133
Mỹ có cái nhìn khác hẳn về chất lượng Ô tô so với VN, trong khi Mazda, Hyundai, Kia - những chiếc xe hay bị chê bai ở VN vào top 10 thì Toyota, Honda, Nissan lọt xuống top 20, Mit chót bảng .
 
Hạng D
3/2/17
3.546
4.544
113
Mỹ có cái nhìn khác hẳn về chất lượng Ô tô so với VN, trong khi Mazda, Hyundai, Kia - những chiếc xe hay bị chê bai ở VN vào top 10 thì Toyota, Honda, Nissan lọt xuống top 20, Mit chót bảng .
Chê thì hyundai, kia, mazda đều đang đạt doanh số top đầu tại VN cùng toyota làm 3 ông lớn trong ngành rồi.
Cho thấy 3 hãng này đều biết nắm bắt và đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.
Cũng lạ là cả 3 ông lớn đều bị các anh anti ở VN chê tơi bời, dân VN đúng là có tính xấu thật mà hình như lòi ra từ hồi Angry Birds
Cả Vinfast gà lòi cũng bị chê sấp mặt, mặc dù doanh số vinfast đang ko hề nhỏ nhé.
VN có vẻ nhiều người có khả năng làm chuyên gia đánh giá, nhà phê bình
 
  • Like
Reactions: ThạoThủy
Hạng F
29/10/14
8.523
11.192
113
Chê thì hyundai, kia, mazda đều đang đạt doanh số top đầu tại VN cùng toyota làm 3 ông lớn trong ngành rồi.
Cho thấy 3 hãng này đều biết nắm bắt và đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.
Cũng lạ là cả 3 ông lớn đều bị các anh anti ở VN chê tơi bời, dân VN đúng là có tính xấu thật mà hình như lòi ra từ hồi Angry Birds
Cả Vinfast gà lòi cũng bị chê sấp mặt, mặc dù doanh số vinfast đang ko hề nhỏ nhé.
VN có vẻ nhiều người có khả năng làm chuyên gia đánh giá, nhà phê bình
Thằng nào thành công ở xứ này đều bị ghét cả. Nghèo thì nó khinh, giàu thì chúng nó ghét
 
Hạng C
5/11/17
631
476
63
37
Mỹ có cái nhìn khác hẳn về chất lượng Ô tô so với VN, trong khi Mazda, Hyundai, Kia - những chiếc xe hay bị chê bai ở VN vào top 10 thì Toyota, Honda, Nissan lọt xuống top 20, Mit chót bảng .
Có vẻ dân Mỹ ko tham khảo mấy đánh giá này khi đi mua xe :p
 
  • Haha
Reactions: chinhquan14
Hạng C
18/4/19
571
434
91
30
fiat bét bảng thì chuẩn rồi, có tiếng hỏng vặt hàng chục năm nay rồi.
Nhưng mitsubishi lại gần chót cũng hơi lạ
Mit đi khá là ngon mà zz
cái này dễ mà, nó mua xe dỏm hãng này, xe xịn hãng khác, nó test lung tung vậy thì chịu. nó có ghi mẫu nào ra đâu, volvo 20 Mer 22 kìa
 
Hạng D
25/9/14
2.735
2.911
113
33
  • Like
Reactions: phamsing