Chủ đề tương tự
Theo em thì bác nên chọn option 1 đi bác. Em chưa đi thử theo ĐL Đông Tây rồi ra cao tốc bao giờ, nhưng đi đường NVL thì em đi hoài (vì nhà em trên đường NVL mà.
Theo cảm nhận của em thì đường NVL đi sướng hơn ĐL Đông Tây bác ơi, chỉ có điều là khúc vào chợ đệm thì đường dẫn ra cao tốc hơi bị xấu bác ạ.
Theo cảm nhận của em thì đường NVL đi sướng hơn ĐL Đông Tây bác ơi, chỉ có điều là khúc vào chợ đệm thì đường dẫn ra cao tốc hơi bị xấu bác ạ.
taythi nói:Nhờ các Bác tư vấn. Nhà em ở Cát Lái thường về miền tây theo đường Ng Văn Linh rồi ra Trần Đ Nghĩa rồi lên Cao tốc TL.
Dạo này xxx canh dữ quá ở NVL mà các dốc cầu của NVL bị sốc quá. Em định đi qua Cầu Thủ Thiêm rồi vào ĐL Đông tây ra Cao tốc TL.
Theo các bác, em nên chọn:
1. Đi theo Cầu Phú Mỹ - NVL - TĐ Nghĩa - Cao tốc
2. Cầu thủ thiêm - ĐL Đông Tây - Cao tốc: Em thấy đường này êm hơn. Tốc độ 60.
2. Về độ dài thì tuyến nào xa hơn? Có Bác nào đo thữ chưa?
Cảm ơn rất nhiều.
Bác cảm thấy phương án 2 là đúng và nên đi theo hướng này. Lý do là nếu bác đi theo NVL thì đến giao lộ NVL và QL1A về Bến Lức, đoạn này đường vô cùng xấu, lầy lội, ổ voi ổ trâu nhiều. Bác sẽ phải chen lấn cùng xe tải, container, xe khách và 2B khoảng 600m. Rất xót xe, xe đang sạch mà đi qua chỗ này thì lại tiếc công rửa xe, hơn nữa đến nơi trông xe mình lem luốc quá cũng mắc cỡ nữa. Hơn nữa đoạn này tiềm ẩn tai nạn thường xuyên.
Phương án này có xe hơn phương án 1 vài cây số thì có đáng kể gì đối với 4B, bác nhỉ?!
Theo Option 2 thì bác vừa qua cầu Nước Lên thì ép lề phải để vào cua ra Vòng xoay, theo vòng xoay vòng lại rẽ phải vào Trần Đại Nghĩa là ok, em đi đường này hoài.