Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
25/12/03
511
0
16
Vietnam
Các bác có tập thể lực thì nên leo hải đăng = đường mòn trên núi, băng qua cây cối... bắt đầu từ cuối đường VTS - Phan Châu Trinh, lòng vòng quanh núi.

Tui chinh phục đường đó gần 30 năm trước.
 
Hạng B2
21/3/07
422
3
18
viktor nói:
Thông tin bổ sung:

- Tàu cánh ngầm di chuyển mất 75 phút - 120k/vé, chuyến đầu 5h00, chuyến cuối 17h00 (check lại sau, có thể chưa chính xác).

- Ô tô đi bình thường 150 phút. Kẹt xe >200 phút.

- Tối 26.09.2009, tại VT có Chung kết "Hoa hậu Quý Bà" - hấp dẫn lắm lắm!!!
7777 nhận phụ trách đoàn ở lại, xem xong về luôn trong buổi tối!

Tàu cánh ngầm di chuyển hết 1g30p. Chuyến sớm nhất khởi hành lúc 6g (rất hay hủy chuyến).
Gía vé 150k. Đi dịp cuối tuần nên mua vé trước vì lượng khách xuống Vũng tàu T7,CN khá đông.
 
Hạng C
30/6/08
663
0
16
48
TPHCM
nhavui.com.vn
streaker nói:
viktor nói:
Thông tin bổ sung:

- Tàu cánh ngầm di chuyển mất 75 phút - 120k/vé, chuyến đầu 5h00, chuyến cuối 17h00 (check lại sau, có thể chưa chính xác).

- Ô tô đi bình thường 150 phút. Kẹt xe >200 phút.
- Tối 26.09.2009, tại VT có Chung kết "Hoa hậu Quý Bà" - hấp dẫn lắm lắm!!!
7777 nhận phụ trách đoàn ở lại, xem xong về luôn trong buổi tối!

Tàu cánh ngầm di chuyển hết 1g30p. Chuyến sớm nhất khởi hành lúc 6g (rất hay hủy chuyến).
Gía vé 150k. Đi dịp cuối tuần nên mua vé trước vì lượng khách xuống Vũng tàu T7,CN khá đông.

Đúng rồi, ko có chuyến tàu 5h00
Em vote cho oto, các bác nhà quận 7 đi hướng cầu Phú Mỹ - Phà Cái Lái - Nhơn Trạch. Sáng đi phẻ, chiều về hay kẹt phà...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
viktor nói:
Còn một lý do nữa bác ạ: các chuyên gia leo Fan nói là đường lên Fan chủ yếu là leo DỐC - chứ không phải leo NÚI - đường lên xuống chập chùng, trải dài. Đoạn leo dốc đứng ít. Một ngày di chuyển 15-20 km như vậy!

leo Fan khác đi hành quân đường nhựa nhiều, đường rất khó đi, sình lầy, khó tìm chỗ nào bằng phẳng cỡ ... bàn chân. vì vậy các bác đi tập nên chọn địa hình khó chứ đi đường nhựa, đường mòn không ăn thua đâu
 
Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
4so7 không ủng hộ phương án di chuyển bằng tàu cánh ngầm, lý do: hay huỷ/ hoãn chuyến, nguy hiểm (đâm vào tàu nhỏ, tàu cánh ngầm hầu hết đang vào gđ cuối của recycle nên hỏng hóc khá nhiều). Còn lại bác nào muốn di chuyển bằng tàu cánh ngầm thì tuỳ ý.

- Ăn trưa: Gềnh Hào;

- Chỗ giữ xe: ???

- Phương án né Kẹt xe về lại HCM: nếu về sớm thì không kẹt xe (2g00 từ VT về) hoặc về muộn sau khi xem xong Hoa Hậu Quý Bà.

- Chỗ tập trung:
1. Bãi giữ xe siêu thị Big C;
2. Chân cầu Phú Mỹ;

ACE nào đăng ký tham gia nhớ ghi rõ các khoản trên. Tks

P/S: tình hình nếu đến hết ngày thứ 5 mà bệnh tình của 4so7 không thuyên giảm thì xin được phép vằng mặt Tổng dợt lần 3, dưỡng sức cho kịp Fansipan 08/10
17.gif
 
Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
qha_vn nói:
leo Fan khác đi hành quân đường nhựa nhiều, đường rất khó đi, sình lầy, khó tìm chỗ nào bằng phẳng cỡ ... bàn chân. vì vậy các bác đi tập nên chọn địa hình khó chứ đi đường nhựa, đường mòn không ăn thua đâu

Bác không theo dõi kỹ rồi, đây là bài tập sức bền & tìm điểm rơi thể lực của từng người.

Các bài tập địa hình (đá núi, bùn, sình, rong rêu... Bà Đen) & thời tiết (mưa: Bà Đen; nắng cháy da: Chứa Chan) mọi người đã kinh qua hết rồi
080402cool_prv.gif
 
23/10/06
14.638
5.121
113
viktor nói:
viktor nói:
 
phuhaonguyen nói:
 
Sao bác Viktor không lên Hải Đăng rồi đi đường núi qua tượng Chúa luôn mà xuống đường vậy? Còn muốn xuống đường thì đi qua bên núi lớn có cao độ cao hơn cho nó phẻ cái chân!  
Em không biết đường này bác ui! Nếu có đường đi - biết đường thì đi xuyên rừng núi thì hay hơn bác nhỉ?  
Bác nào biết đường thì dẫn đoàn tụi em đi đi!!! Cám ơn nhiều!  
Còn một lý do nữa bác ạ: các chuyên gia leo Fan nói là đường lên Fan chủ yếu là leo DỐC - chứ không phải leo NÚI - đường lên xuống chập chùng, trải dài. Đoạn leo dốc đứng ít. Một ngày di chuyển 15-20 km như vậy! 

Nếu không kẹt đợt off với SFC thì em đi hướng dẫn cho các bác,  đã lỡ đợt leo Pan với các bác là tiếc lắm rồi!. Em thấy các bác nên leo lên Núi Lớn thì hay hơn. Đoạn đường leo dốc dài, góc nhìn đẹp, núi cao hơn...  Xuất phát từ đường Lê Lợi ngay cuối đường Lê Hồng Phong hỏi người dân thì họ chỉ cho các bác.
Còn việc gửi xe thì khỏi lo, đậu xe dọc đường thoải mái, đạo chích ở VT hiền lắm! Nếu không yên tâm thì các bác gửi xe ở KS rồi đi taxi
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
phuhaonguyen nói:
viktor nói:
viktor nói:
phuhaonguyen nói:
Sao bác Viktor không lên Hải Đăng rồi đi đường núi qua tượng Chúa luôn mà xuống đường vậy? Còn muốn xuống đường thì đi qua bên núi lớn có cao độ cao hơn cho nó phẻ cái chân!
Em không biết đường này bác ui! Nếu có đường đi - biết đường thì đi xuyên rừng núi thì hay hơn bác nhỉ?
Bác nào biết đường thì dẫn đoàn tụi em đi đi!!! Cám ơn nhiều!
Còn một lý do nữa bác ạ: các chuyên gia leo Fan nói là đường lên Fan chủ yếu là leo DỐC - chứ không phải leo NÚI - đường lên xuống chập chùng, trải dài. Đoạn leo dốc đứng ít. Một ngày di chuyển 15-20 km như vậy!

Nếu không kẹt đợt off với SFC thì em đi hướng dẫn cho các bác, đã lỡ đợt leo Pan với các bác là tiếc lắm rồi!. Em thấy các bác nên leo lên Núi Lớn thì hay hơn. Đoạn đường leo dốc dài, góc nhìn đẹp, núi cao hơn... Xuất phát từ đường Lê Lợi ngay cuối đường Lê Hồng Phong hỏi người dân thì họ chỉ cho các bác.
Còn việc gửi xe thì khỏi lo, đậu xe dọc đường thoải mái, đạo chích ở VT hiền lắm! Nếu không yên tâm thì các bác gửi xe ở KS rồi đi taxi

Cám ơn bác nhiều, hẹn dịp sau nhá bác!
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
Windarc nói:
streaker nói:
viktor nói:
Thông tin bổ sung:

- Tàu cánh ngầm di chuyển mất 75 phút - 120k/vé, chuyến đầu 5h00, chuyến cuối 17h00 (check lại sau, có thể chưa chính xác).

- Ô tô đi bình thường 150 phút. Kẹt xe >200 phút.
- Tối 26.09.2009, tại VT có Chung kết "Hoa hậu Quý Bà" - hấp dẫn lắm lắm!!!
7777 nhận phụ trách đoàn ở lại, xem xong về luôn trong buổi tối!

Tàu cánh ngầm di chuyển hết 1g30p. Chuyến sớm nhất khởi hành lúc 6g (rất hay hủy chuyến).
Gía vé 150k. Đi dịp cuối tuần nên mua vé trước vì lượng khách xuống Vũng tàu T7,CN khá đông.

Đúng rồi, ko có chuyến tàu 5h00
Em vote cho oto, các bác nhà quận 7 đi hướng cầu Phú Mỹ - Phà Cái Lái - Nhơn Trạch. Sáng đi phẻ, chiều về hay kẹt phà...

Rùi, vừa check lại xong: vé chuyến sớm nhất ngày thứ bảy - 6h30. Giá 160k, trẻ em 80k.

Lúc trước có chuyến 6h - ít khách, tàu hư nên tạm bỏ. Chuyến 5h chưa từng có!
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
pqm7777 nói:
4so7 không ủng hộ phương án di chuyển bằng tàu cánh ngầm, lý do: hay huỷ/ hoãn chuyến, nguy hiểm (đâm vào tàu nhỏ, tàu cánh ngầm hầu hết đang vào gđ cuối của recycle nên hỏng hóc khá nhiều). Còn lại bác nào muốn di chuyển bằng tàu cánh ngầm thì tuỳ ý. (1)

- Ăn trưa: Gềnh Hào; (2)

- Chỗ giữ xe: ??? (3)

- Phương án né Kẹt xe về lại HCM: nếu về sớm thì không kẹt xe (2g00 từ VT về) hoặc về muộn sau khi xem xong Hoa Hậu Quý Bà. (4)

- Chỗ tập trung:
1. Bãi giữ xe siêu thị Big C;
2. Chân cầu Phú Mỹ;

ACE nào đăng ký tham gia nhớ ghi rõ các khoản trên. Tks

P/S: tình hình nếu đến hết ngày thứ 5 mà bệnh tình của 4so7 không thuyên giảm thì xin được phép vằng mặt Tổng dợt lần 3, dưỡng sức cho kịp Fansipan 08/10
17.gif

HỚ HỚ :D

7777 chu đáo quá!

1. Vô tư đi, người có số!

2. GH mọi thứ đều OK, trừ vụ giá cả!
Nên đến Mái lá (hay cái gì tương tự) ăn cơm niêu - đường Nguyễn An Ninh.

Hơn nữa, chắc có vài anh em VT-OSers tham dự - có thổ địa dẫn, lo gì!

3. Nhiều!

4. Vì nó mà có phương án Tàu cánh ngầm!
 
Status
Không mở trả lời sau này.