Hạng B2
9/5/10
335
707
93
(continue)

Đạo diễn Lê Hoàng Hoa (1933 – 2012) đảm nhiệm vai trò Giám đốc sản xuất của Đài THVN9.
Do đặc thù công việc, ông tiêu tốn hầu hết thời gian tại chiếc bàn này.

Mr-Le-Hoang-Hoa-Program-director-and-Production-Manager-of-RVN-TV-spends-many-hours-doing-multiple-jobs-behind-this-desk
Sài Gòn Hòn ngọc viễn đông


(Mở ngoặc chút xíu, cùng một số minh tinh màn bạc, diễn viên, máy móc, thiết bị, ... trước 1975, ông LêHoàngHoa cũng là đạo diễn bộ phim Ván Bài Lật Ngữa, khoan nói về nội dung, việc có mặt các diễn viên gạo cội trước 1975, tài năng của equip làm phim, .... cũng làm cho bộ phim được yêu thích cho ... tới giờ, mà, cũng như phim Cánh Đồng Hoang, thời í làm được nhiều phim chất lượng - dù chỉ là phim trắng-đen - dù công nghệ máy móc thời í không thể so với ngày nay, điều đó nói lên tài năng con người làquan trọng hơn cả !)


Ảnh chụp một kỹ thuật viên ngày 10 tháng 7 năm 1967.

(A-darkroom-technician-operates-a-modern-Houston-Peerless-35mm-film-processor-as-a-new-batch-of-film-emerges-ready-for
Sài Gòn Hòn ngọc viễn đông



(be continued)
 
Hạng B2
9/5/10
335
707
93
(continue)

Trong thời gian tồn tại, đài THVN9 chỉ phát hình trắng đen, các bản tin và chương trình giải trí được phân bố rất đều nhưng chỉ có tiết mục giải trí được khán giả hoan nghênh nhất.
Mỗi nghệ sĩ hoặc nhóm nghệ sĩ tự đăng ký với đài để đảm nhận tiết mục riêng và xây dựng ra sao tùy ý muốn, thường là ca nhạc và hài kịch.
(Híhí ... cái nì có gọi là ... xã hội hóa hay NN và nhăn dăn cùng lèm như bi giờ hông ta !!??)
:3dleluoi:

Ảnh chụp ban hợp ca của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trong chương trình do ông phụ trách.
(Ban-h1EE3p-ca-Hoagraveng-Thi-Tho)
Sài Gòn Hòn ngọc viễn đông



Cảnh trong vở cải lương “Yêu người say“, thâu hình năm 1970.
Trong ảnh là Hùng Cường và Bạch Tuyết.
Sài Gòn Hòn ngọc viễn đông



Với hai bộ phim “Trên đỉnh mùa đông” (1972) và “Mộng Thường” (1974), nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (1942 – 2005) có lẽ là người tiên phong cho dòng phim truyền hình Việt Nam.
Sài Gòn Hòn ngọc viễn đông


Sài Gòn Hòn ngọc viễn đông



Máy quay của THVN9 (bìa trái) xuất hiện tại lễ diễn hành của đoàn nữ quân nhân, ngày 16 tháng 6 năm 1971.
Color-filming-units-of-THVN-broadcasting-a-National-Armed-Forces-Day-parade-Saigon-June-16-1971
Sài Gòn Hòn ngọc viễn đông


(be continued)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
9/5/10
335
707
93
(continue)

Sài gòn 1967, xây dựng Đài Truyền Hình.
Sài Gòn Hòn ngọc viễn đông



Ảnh chụp THVN9 từ trên cao.
Sài Gòn Hòn ngọc viễn đông


Sài Gòn Hòn ngọc viễn đông


Sài Gòn Hòn ngọc viễn đông


Sài Gòn Hòn ngọc viễn đông


Có thể nhận ra sân banh Hoa-Lư trong ảnh, thời í SG vẫn còn nhiều ... cây xanh !

End.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
kỉ niệm sân banh hoa lư không thể nào quên. cứ đi đá banh trong đó rồi kéo ra kế bên làm 2 đĩa gỏi khô bò của bà nhung, là no.
tối về thứ 3 xem phim compaq. mỹ đánh với đức.thứ 7 và chủ nhật thì có phim jimwest, zingo. mà hồi đó không có phụ đề và lồng tiếng.đêm thì 12 giờ có phim lúc 0 giờ của vn. nhưng nhờ có học english four today nên cũng nghe tạm hiểu.
ôi chừng nào kĩ niệm mới quay về...............
em còn nhớ 1976,cậu ruột em là vc.vào tìm thăm gia đình em.họ thấy có cái tivi denon. 19" họ xem không chớp mắt.rùi cậu ấy nói xin .thế là mẹ em cho. ,xong em cùng cậu đi xe lửa về hà nội ở từ liêm.cậu không mang cái tivi vào nhà mà đễ ngoài sân. ( khu tập thể).trời ơi tối cắm điện vào ôi màn hình .hột chấm chấm không, vậy mà biết bao nhiêu con người trầm trồ khen miền nam hiện đại giầu có......... lúc đó em 18 tuổi, cảm giác vui, buồn lẫn lộn...........................hic họ ngoài đó còn không có cái radio để nghe...........thì làm sao biết cái tivi là cái gì.
rồi từ đó làn sóng đi cư vào nam ồ ạt... lớn hơn 1954 của thời gia đình em
Vậy là loại TV hai cửa chân mang giày?
 
Hạng B2
22/3/09
348
153
43
37
Thành phố trà vinh
các bác vnch ko biết nuôi heo và ăn bo bo khoai mì củ sắn nên trước năm 75 không thấy xuất hiện trong hình sau năm 75 đảng và nhà nước ta vận động tăng gia sản xuất