Hạng F
29/10/16
11.581
22.189
113
Pháp
Người đưa-người nhận lợi. Anh nên nhớ người đưa bánh mì là người phạm luật nhé, ở người ngoài là mệt mỏi luôn, hầu tòa phạt khẩm treo bằng các kiểu, đây tốn có ít bánh mì là phủi tay đi tiếp. Pháp luật không nghiêm có kẽ hở, cộng với bản tính dễ dãi xuề xòa thích đưa và nhận hối lộ của người Việt thì nó tồn tại là đương nhiên.
Rất vui khi chia sẽ với bạn có điều phạm luật là phải trị theo đúng nghĩa đen, nếu như để bánh mì thì hoá ra là thói quen cố hửu, nhưng điều nầy hoàn toàn không có lợi cho người bị phạt và dỉ nhiên hình ảnh xấu cho cán bộ CSGT. Do đó những cái không lợi cho mình tại sao vẩn cứ làm.

Điều mà tôi suy nghĩ là cổ vũ hành động sai (cả 2 bên , nhận và đưa) vì cố tình .... đưa đến thói quen xấu mà bạn nghĩ là đưa tiền là xong. Đối với người có thu nhập cao thì ... mặc kệ, Nhưng bạn biết đã mát tiền, mất thời gian và hình ảnh củ chính mình với người CSGT , không có điều nào hại cả tại sao mình lại không nhận thức ?

Ở trên đời không phải không có nơi nào, quốc gia nào lý tưởng 100% cả, có điều biết sai, sửa sai, nhận sai, chứ không phải tiếp tục sai và sai tiếp, nhất là nhận thức cái sai của mình là đúng.

Nói chứ tôi cũng từng lái xe từ nam cho đến bắc từ HN đến SG cứ tuân theo phép tắt là mình không mất tiền, không mất hời gia, và hình ảnh của mình . Chẵng có điều hại tại sao mình không cố gắng tuân thủ (và dĩ nhiên những trường hợp đặc biệt không thiếu vì lý do khách quan).

Có thể là tư duy của tôi khác bạn, nhưng cũng tìm hiểu cái hay và từ đó mình có thể phát huy đúng. Tôi thường thấy nhiều bạn viết : mày không thìch thì qua xứ đó sống, hay luật lệ không thành văn. biết bố mầy là ai không , nhiều khi dùng lời lẽ không hay lắm ....

Vậy theo bạn nên cỗ vũ vi phạm pháp luật, và khi vi phạm thì đưa bánh mì hay là bạn là người tuân thủ pháp luật và cố gắng ? theo bạn nên làm thế nào (tôi không nói về chuyện vô tình, không biết ...) mà nói đến việc cố tình vi phạm dù biết.

Rất vui khi chia sẽ cùng bạn trên diển đàn để hiểu biết thêm. Thân !

PS : tôi không bàn đến chính trị trong đây và kỳ thị ...:):):)
 
Hạng C
9/2/12
814
20.309
93
Rất vui khi chia sẽ với bạn có điều phạm luật là phải trị theo đúng nghĩa đen, nếu như để bánh mì thì hoá ra là thói quen cố hửu, nhưng điều nầy hoàn toàn không có lợi cho người bị phạt và dỉ nhiên hình ảnh xấu cho cán bộ CSGT. Do đó những cái không lợi cho mình tại sao vẩn cứ làm.

Điều mà tôi suy nghĩ là cổ vũ hành động sai (cả 2 bên , nhận và đưa) vì cố tình .... đưa đến thói quen xấu mà bạn nghĩ là đưa tiền là xong. Đối với người có thu nhập cao thì ... mặc kệ, Nhưng bạn biết đã mát tiền, mất thời gian và hình ảnh củ chính mình với người CSGT , không có điều nào hại cả tại sao mình lại không nhận thức ?

Ở trên đời không phải không có nơi nào, quốc gia nào lý tưởng 100% cả, có điều biết sai, sửa sai, nhận sai, chứ không phải tiếp tục sai và sai tiếp, nhất là nhận thức cái sai của mình là đúng.

Nói chứ tôi cũng từng lái xe từ nam cho đến bắc từ HN đến SG cứ tuân theo phép tắt là mình không mất tiền, không mất hời gia, và hình ảnh của mình . Chẵng có điều hại tại sao mình không cố gắng tuân thủ (và dĩ nhiên những trường hợp đặc biệt không thiếu vì lý do khách quan).

Có thể là tư duy của tôi khác bạn, nhưng cũng tìm hiểu cái hay và từ đó mình có thể phát huy đúng. Tôi thường thấy nhiều bạn viết : mày không thìch thì qua xứ đó sống, hay luật lệ không thành văn. biết bố mầy là ai không , nhiều khi dùng lời lẽ không hay lắm ....

Vậy theo bạn nên cỗ vũ vi phạm pháp luật, và khi vi phạm thì đưa bánh mì hay là bạn là người tuân thủ pháp luật và cố gắng ? theo bạn nên làm thế nào (tôi không nói về chuyện vô tình, không biết ...) mà nói đến việc cố tình vi phạm dù biết.

Rất vui khi chia sẽ cùng bạn trên diển đàn để hiểu biết thêm. Thân !

PS : tôi không bàn đến chính trị trong đây và kỳ thị ...:):):)
Tôi cũng thấy cái người ta làm là sai, ai cũng thấy như tôi, nhưng quản lý đất nước hơn 90 triệu dân nó khó lắm, khác quản lý 1 gia đình nhiều anh ạ (nhiều khi con mình nó hư mình chưa dạy nổi nó dù chỉ có 2 đứa nữa là gần trăm triệu con người). Đó là chuyện của Đ&NN cần làm, còn mình chỉ làm tốt phần việc của mình thôi, ko có dang tay lo cho cả XH được anh ạ.
 
Hạng B2
23/12/21
464
13.820
93
46
Toyota chỉ là Hãng sản xuất, họ chỉ biết sản xuất ra những chiếc xe hơi bền bỉ và tiện dụng. Còn việc những chiếc xe Toyota được bán thế nào tại từng thị trường là do Chính phủ Nhật quy định.
Sắm Toyota Corolla Altis đón Tết, nhận ưu đãi lớn lên đến 85 triệu đồng trong tháng 12
 
Hạng B2
9/3/07
485
382
63
VN còn cuồng Corolla-Altis lắm phải không? Hay là Toy đang phê cần!?
Mà hôm qua em xem youtube thấy có anh kia còn bán con Altis 2.0 đời 2012 giá gần 500tr. Giật cả mình luôn!!!
 
  • Wow
Reactions: Johnnie371
Hạng C
25/11/21
635
15.479
93
VN còn cuồng Corolla-Altis lắm phải không? Hay là Toy đang phê cần!?
Mà hôm qua em xem youtube thấy có anh kia còn bán con Altis 2.0 đời 2012 giá gần 500tr. Giật cả mình luôn!!!
Fan Toy người ta lùa lẫn nhau, kệ người ta đi a. :D
 
  • Haha
Reactions: Johnnie371