Em không biết bình thường bác qua dốc theo cách dùng thắng tay hay không dùng nhưng em khuyên bác quen kiểu nào thì cứ theo cách ấy mà làm, đừng thay đổi kẻo đến khi thi quên lung tung thì rất mệt.Dạ em cũng dùng thắng tay vậy mà mới đạp tý ga nhả côn cái bị tắt máy. tâm lý sợ quá.
Về việc qua dốc cầu, theo bác mô tả thì bác hay bị cái vụ nhả côn tắt máy. Em đã thi qua, thầy cũng có chỉ dẫn và kết hợp với kinh nghiệm bản thân em có vài lời như sau:
- Bác dừng xe ngay dốc (sớm hay vừa đúng tuỳ bác, cái này chỉ bác canh được, em không ý kiến, đừng dừng trễ là được), chân côn đạp lút sàn cùng chân thắng đạp xe đứng yên.
- Nhả chân côn từ từ, bác đừng có gấp và sợ cái khoảng thời gian 30 giây phải qua dốc cầu. Bác bình tĩnh sẽ thấy 30 giây là khá lâu đấy. Bình thường chỉ cần khoảng 15 - 20 giây là đủ qua dốc cầu bác nhé. Do đó, em nhắc lại, cứ từ từ nhả chân côn (vì bác yếu đoạn này), bác nhả từng chút từng chút cho đến khi cảm giác xe bắt đầu rung nhẹ thì dừng chân côn ngay (hoặc có người nhìn đồng hồ thấy kim báo vòng tua tụt xuống 1 chút là ngừng).
- Lúc này nhớ giữ côn và thắng trong khoảng 2-3 giây để bình tĩnh và nhớ bài là tiếp theo GIỮ CHÂN CÔN, NHẢ DẦN THẮNG cho xe chồm lên, nếu thấy xe chạy chậm, bác có thể đệm nhẹ ga là qua thôi. Nếu bác dùng thắng tay nhớ nhả thắng tay ra nhé
Chúc bác thi tốt, bác yếu phần nào nên tích cực tập phần đó cho tốt, trong quá trình tập, vừa thực hành vừa tự rút kinh nghiệm sẽ dễ nắm vững thao tác và vượt qua dễ hơn.
