Còn việc cho phép quẹo phải khi đèn đỏ có giảm được ùn tắc ngay giao lộ hay không, thì các bác hãy căn cứ vào thực tế để xem nhé.
Ví dụ:
- Nếu không cho quẹo phải khi đèn đỏ: Xe chạy thẳng dừng, còn phía trước là hàng chục xe máy dừng chờ đèn xanh để được quẹo phải. Khi đèn xanh bật sáng, các xe máy kia bắt đầu tuần tự từng chiếc quẹo phải. Đến lượt xe chạy thẳng chuẩn bị băng qua giao lộ thì hết giờ, đèn đỏ bật sáng!. Xe chạy thẳng lại phải chờ đến chu kỳ đèn xanh tiếp theo để được chạy thẳng.
- Nếu cho quẹo phải khi đèn đỏ: Do xe quẹo phải không còn án ngữ trước xe chạy thẳng (do đã quẹo phải hết rồi), nên khi đèn xanh bật , xe chạy thẳng sẽ băng qua giao lộ ngay tức thì.
Giảm ùn tắc là vậy.
Theo tôi nghĩ: không cho quẹo phải khi đèn đỏ là đúng và thể hiện tham gia giao thông có văn hóa (với giao lộ không gắn đèn cho phép rẽ)
Thiết nghĩ anh đưa ví dụ như vậy hoàn toàn không hợp lý, không có giao lộ nào mà có sẵn 1 tóp quẹo phải đứng trước và 1 tóp quẹo trái đứng sau như vậy, tôi nói thực tế tôi thấy cho anh nghe khi được rẽ phải nhé:
- Xe đi thẳng phải chừa một khoảng trống cho xe rẽ phải (nếu không chừa thì còi in ỏi, chửi, đạp xe...không có văn hóa nhưng có côn đồ)
- Xe rẽ phải cắt dòng người đi bộ qua đường (2b thì anh biết rồi nó không bao giờ chịu nhường đường cho bất cứ 1 loại phương tiện nào (kể cả tàu lửa), người đi bộ lại nhường đường trong khi họ chỉ có mấy giây để qua đường mà bị 2b cướp rồi...không có văn hóa)
- Không cho quẹo phải còn thể hiện được văn hóa xếp hàng mà VN rất ít thấy
Thân!