Status
Không mở trả lời sau này.
Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.706
1
38
51
HCM
Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008

Bác thám thính ngó nghiêng thử "ở trển" coi có chỗ nào dã ngoại câu kéo được không nha bác, biết đâu lại có điểm mới để đồng bọn vi vu hú hí với nhau đấy.
 
Hạng B2
28/12/07
480
3
18
Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008

gianua107 nói:
T6 này em đi Đà Lạt (kết hợp đi "công tác" tại mấy Chùa), bác nào chung đường thì hú em nha

Thủ sẵn cây cần tay nhé bác. Tối ra hồ Xuân Hương kiếm ít cá :D
 
Hạng D
23/9/06
2.946
489
83
41
Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008

gianua107 nói:
T6 này em đi Đà Lạt (kết hợp đi "công tác" tại mấy Chùa), bác nào chung đường thì hú em nha

k hiểu sao dạo này bác Gianua siêng đi chùa dữ vậy ta ? chắc cầu gì đó..[8D]
 
Hạng D
12/9/06
4.562
20
0
59
Sài Gòn
Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008

Bác gianua cạo da đầu để cầu gia đạo đó mà...

Ngày mai tui đi Thành Long nha, bác nào chán đời qua đó câu với tui.:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008

Kính báo ! Kính báo !

Hôm nay TTK HDBA OSFC ghé thăm tệ xá tại Quán Cau Vua :)
Các bác hội viên OSFC tranh thủ ra diện kiến và chào đón nhé :)

 
Hạng D
23/9/06
2.946
489
83
41
Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008

Báo cáo e sẽ có mặt ạh , e có hẹn KH vào luc 5h30 xong e chạy ra liền
 
Hạng D
12/9/06
4.562
20
0
59
Sài Gòn
Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008

Tình hình đi Thác Mai sao rồi các cụ??? Tối qua tui mệt, không ra nhậu với các cụ được.
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008

trungnghia nói:
Tình hình đi Thác Mai sao rồi các cụ??? Tối qua bả mệt, tui được không ra nhậu với các cụ .

Tình hình chắc khoảng trung tuần tháng 6 đi Thác Mai cụ ơi :)
 
Hạng D
12/9/06
4.562
20
0
59
Sài Gòn
Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008

Trung tuần tháng 6 thì chắc tui lỡ tàu rồi.
 
Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.706
1
38
51
HCM
Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008

Thông tin dành cho các bác yêu thích phiêu lưu nè.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sơ lược
Côn Đảo, được các thủy thủ phương Tây gọi là Poulo Condore, trải qua 1 thời gian dài ít người biết đến cũng như không là điểm đến của du khách quốc tế. Từ năm 1862 đến 1975, quần đảo trở thành những ngôi nhà rộng lớn và nhà tù tàn bạo dành cho những kẻ chống lại chủ nghĩa thực dân Pháp và chế độ Sài Gòn cũ.

sieuthiNHANH2009052914822zwrmzti3od59745.jpeg

Ngày nay, Côn Đảo là thiên đường cho du lịch tự nhiên, những kẻ đi tìm hòa bình và cái đẹp, chẳng khác gì tuần trăng mật. Nơi đây, bạn có thể lang thang để cảm nhận sâu sắc về quá khứ như thám hiểm những khu rừng yên tĩnh, những bãi biển cát trắng, những dải san hô đầy màu sắc và thế giới chói lọi dưới mặt nước. Không khí nơi đây yên bình và thanh thản, tránh xa khỏi cuộc sống hối hả và bon chen nơi thành phố.

Lịch sử
1284 : Marco Polo, người yêu thích phiêu lưu đã đỗ lại Côn Đảo để tránh một cơn bão. Đầu những năm 1500 : thủy chiến Bồ Đào Nha đến Côn Đảo đầu tiên.
1783 : chúa Nguyễn Ánh đến ẩn náu tại Côn Đảo.

28-11-1787 : hiệp ước Versailles được ký giữa vua Louis 16 và Pigneau De Béhaine, người nhân danh tướng Nguyễn Anh, công nhận quyền lợi của Pháp ở Côn Đảo.
28-11-1861 : Pháp chiếm giữ và sử dụng Côn Đảo.
20-3 đến 19-4-1895 : Tại Côn Đảo, Camille Saint Saens, nhà soạn nhạc nổi tiếng, hoàn tất 3 chương cuối bản opera nổi tiếng Brunenhilda.
1975 : Côn Đảo là nhà tù dành cho những ai chống lại thực dân Pháp và chế độ Sài Gòn cũ.
1975 đến nay : Côn Đảo vẫn là 1 hòn đảo êm ả cho những ai yêu thiên nhiên và là nơi gặp gỡ cho những tù nhân trước kia.
[UL][/UL] Vị trí địa lý
Nằm ở hải lý 117 phía Nam thành phố Hồ Chí Minh, và cách Singapore 600 hải lý, Côn Đảo là quần đảo quyến rũ trong 16 hòn đảo kín đáo dày đặc thực vật và được bao quanh bởi những vùng biển cạn (blue-green). Côn Sơn là hòn đảo rộng nhất với diện tích 51.5km2. Với chiều dài khoảng 15km và 1 tới 3km chiều rộng, và ấn tượng nhất là những đỉnh đá granite với tầm với trên 577m. Côn Đảo nằm ở 106036’ kinh độ Đông và 8046’ vĩ độ Bắc. Nằm gần xích đạo, Côn Đảo có khí hậu nhiệt đới. Có 2 mùa trong năm : mùa khô (từ tháng 12 tới tháng 4 có gió mùa đông bắc) và mùa mưa (từ tháng 5 tới tháng 11 có gió Tây Nam). Lượng mưa hàng năm là 2.100mm (cao nhất tháng 10) và nhiệt độ trung bình là 270C. Đến Côn Đảo bằng máy bay là thích hợp nhất trong năm, nhưng thời gian thích hợp nhất để đi bằng tàu là từ tháng 3 tới tháng 7, khi gió nhẹ nhàng và biển êm ả. [UL][/UL] Đến Côn Đảo
+ Bằng máy bay
- Có thể ra Côn Đảo bằng một dịch vụ trực thăng bay hàng tuần, hoặc bay từ TpHCM trực tiếp ra Côn Đảo (tốn khoảng 1.300.000đ). Chỉ được đem tối đa 10kg hành lý miễn phí.
- Máy bay của Vietnam Airlines khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất hàng ngày. Thời gian bay khoảng 55 phút. Giá vé ~800.000 đ/lượt.
(Cty bay dịch vụ Hàng Không - số B114 Bạch Đằng, P2, Q Tân Bình, ĐT (08) 38422790 - 39052818 hoặc 0988846440)

+ Bằng tàu
- Ngoài ra có thể ra Côn Đảo bằng tàu (11 giờ). Tàu đi từ Vũng Tàu chỉ rời đảo vào một số ngày nhất định nên cần phải đặt vé trước khoảng 1 tuần.Điểm tham quan. Giá vé khoảng 200.000đ. Tàu Côn Đảo xuất phát lúc 17h, qua 1 đêm trên tàu, sáng sớm hôm sau khoảng 6h sáng tới Côn Đảo.
- Tàu từ SG đi Vũng Tàu sau đó transfer sang tàu khác ở Vũng Tàu, sau đó đi tiếp đến Côn Đảo .
- Tàu cánh ngầm chạy từ Vũng Tầu ra Côn Đảo giá vé 300k.
- Tàu đánh cá. Rất thú vị nếu bạn có máu phiên lưu và thích giao tiếp với ngư dân. Chỉ có điều thời gian đi kéo dài, lệ thuộc vào họ.
Ai dự tính đi tàu thủy thì cũng nên dự trù kinh phí để mua vé máy bay chuyến về nếu cảm thấy đi tàu khó chịu, phải đi về bằng máy bay.

Phòng vé tàu biển: 1007/36 đường 30/4, P11 – Vũng Tàu ĐT: 064.3838684 (tại Vũng Tàu ) 064.3830619 (tại Côn Đảo) book trước 2,3 tuần.

Ngoài ra có thể xuống Bến tàu cao tốc ở Cần Thơ để đi (mỗi tuần có 1 chuyến vào 7h00 sáng thứ năm). Từ Bến tàu Cần Thơ ra Côn Đảo chỉ có 36 hải lý. Mua vé tàu cao tốc đi Côn Đảo tại Cần Thơ tại Bến tàu Cần Thơ, tọa lạc tại khu vực Bến Ninh Kiều.


Nhà khách huyện uỷ giá 250.000đ/2 đêm, ĐT 064 3830 606, or Ms Tram 0918 603 340
Giá khách sạn mini từ 150.000-300.000đ phòng/đêm.

Dạo quanh
Từ bến tàu Côn Đảo, bạn có thể đi vào trung tâm là đảo Côn Lôn chừng 10km hoặc 12km bằng xe ôm hoặc xe lam đỗ đón khách ở ngay cảng.
Thuê xe máy: 100.000-120.000 ngày/chiếc
Phí thăm quan: 30.000đ/1 người
Xe ô tô đưa đi thăm quan khoảng 200.000~350.000đ/1 ngày (xe 4 chỗ)
Ăn: 50.0000/1 khách. Cơm bụi: 20.000đ/phần.

Thăm quan
+ Lặn ngắm san hô tại Hòn Tre : Đảo Hòn Tre nằm cách đảo chính khoảng 1 giờ đi thuyền. Bạn có thể thấy được tại đây rất nhiều loại san hô cũng như các loại cá rất ấn tượng
+ Rừng Ông Đụng : Tham quan vườn quốc gia Côn Đảo bằng hình thức đi bộ một khoảng ngắn xuyên qua rừng mưa nhiệt đới, đến bãi biển Ông Đụng của bờ bên kia của đảo. Nếu sức khỏe cho phép, bạn có thể tắm biển và ngắm san hô bằng ống thở tại đây.
+ Bình Minh tại Mũi Cá Mập : Hãy thức dậy thật sớm và ngắm nhìn mặt trời mọc qua hòn Bảy Cạnh. Các đám mây trên bầu trời cùng với tia nắng ban mai sẽ tạo nên một màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo
+ Hoàng hôn tại bãi Nhát : Sau một ngày khám phá Côn Đảo, du khách có thể thả mình với thiên nhiên tại bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn diệu đẹp từ từ lặn qua Đỉnh Tình Yêu
+ Bãi biển Đất Dốc : một bãi biển hoang sơ dài và thoai thoải, du khách có thể tự mình khám phá bãi biển nơi đây với những hẻm núi ăn tận bờ biển, tạo nên những bãi tắm nhỏ riêng tư và lãng mạn
+ Bãi biển Lò Vôi : đây là một bãi tắm thích hợp cho gia đình và nằm gần khách sạn
+ Bãi biển Đầm Trầu : được xem như bãi tắm đẹp nhất, du khách có thể vừa tắm biển vừa lặn ngắm biển tại đây
+ Xem Vích tại hòn Bảy Cạnh : trải qua một đêm lặng lẽ nhưng vô cùng quyến rũ trên hòn Bảy Cạnh, tận mắt chứng kiến những con rùa biển làm ổ và đẻ trứng bên bờ biển. Rùa biển đẻ trứng quanh năm, nhưng từ tháng 6 đến tháng 9 là thời gian tập trung nhiều nhất.

Đặc sản
Ốc vú nàng là đặc sản quý hiếm ở biển Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu. Món ốc có thể nướng, luộc, trộn gỏi đều ăn rất ngon. Ốc vú nàng sống bám chặt vào thành các ghềnh đá ven bờ biển, chúng mở vỏ cho nước biển lùa vào mang theo những vi sinh vật làm thức ăn cho chúng. Thông thường mỗi con ốc vú nàng chỉ to bằng 3 ngón tay người lớn, nhưng ốc vú nàng Côn Đảo có vẻ nhỉnh hơn một chút so với ốc vú nàng ở các khu vực biển khác, con to nhất cũng gần bằng bàn tay. Con ốc vú nàng càng lớn, vỏ càng có màu hồng đậm. Nếu dùng cát xát vào vỏ ốc thì con ốc ánh lên một màu hồng sáng và có nhũ lấp lánh. Ngày trước chỉ có vua chúa mới được thưởng thức các món chế biến từ ốc vú nàng. Sau này, ốc vú nàng trở thành món ăn quen thuộc của người dân đi biển.
(source: skydoor)
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.