Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.383
17.970
113
Lâm Đồng
Tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông ở Mỹ trong năm 2021 tăng lên mức cao nhất trong vòng 16 năm với hơn 42.900 ca, cao gấp 8 lần Việt Nam.

Số người tử vong vì tai nạn giao thông tại Mỹ tăng cao kỷ lục


Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) hôm qua (17/05) thông báo, vào năm ngoái, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông ở Mỹ tăng lên mức cao nhất trong vòng 16 năm. Cơ quan này cho biết ước tính có hơn 42.900 người chết vì tai nạn ô tô, tăng 10,5% so với năm 2020 và là mức cao nhất kể từ năm 2005.

Số người chết tăng nhiều nhất giai đoạn 2020 - 2021 đến từ các vụ va chạm giữa nhiều ô tô, va chạm trên đường đô thị và các vụ tai nạn liên quan đến người lái xe trên 65 tuổi. Có 44 bang, thủ đô Washington, D.C. và vùng lãnh thổ Puerto Rico dự kiến có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông trong năm 2021 cao hơn so với năm 2020.

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ dự kiến sẽ kiên quyết hơn nữa trong các quyết sách năm nay nhằm giảm tai nạn trên đường. Một trong số đó là việc đầu tư 6 tỷ USD trong vòng 5 năm tới cho các nhóm địa phương làm việc để giảm tai nạn trên đường.

Số người tử vong vì tai nạn giao thông tại Mỹ tăng cao kỷ lục


Câu hỏi nhiều người đặt ra là tại sao số ca tử vong lại tăng, trong thời đại bùng nổ của các hệ thống an toàn chủ động và bị động?

Được biết, quãng đường lưu hành của các phương tiện trong năm 2021 đã tăng hơn nhiều so với năm 2020, tương đương 325 tỷ dặm (523 tỷ km). Ngoài ra, việc ỷ y vào các hệ thống an toàn cũng có thể là nguyên nhân.

Tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông ở hầu hết các hạng mục đều tăng lên. Trong đó tăng thêm16% số vụ va chạm giữa nhiều phương tiện và tai nạn trên đường đô thị. Tử vong liên quan đến rượu tăng 5%. Các trường hợp tử vong liên quan đến tốc độ cao cũng tăng.

Đối với những người bị tai nạn, nhóm tuổi 35-44 tăng 15% so với năm 2020, với ước tính 6.714 người chết. Từ 65 tuổi trở lên đứng ngay sau đó với 14%, với 7.530 người chết. Tỷ lệ tử vong của nam giới vẫn cao gần gấp 3 lần nữ giới trong năm 2021 với 30.876 trường hợp nam tử vong so với 12.039 trường hợp nữ tử vong.

Số người tử vong vì tai nạn giao thông tại Mỹ tăng cao kỷ lục

Theo Motor1

Nhắc đến tỷ lệ tử vong về tai nạn giao thông. Trong năm 2021, Việt Nam xảy ra hơn 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. Tuy nhiên, so với năm 2020, số vụ TNGT tại Việt Nam giảm 3.496 vụ (-23,32%), số người chết giảm 1.068 người (-15,55%), số người bị thương giảm 3.143 người (-28,16%).

Có 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2020, trong đó 7 địa phương giảm trên 30% số người chết là: An Giang, Sơn La, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre, Tây Ninh, Vĩnh Long. Đặc biệt, An Giang và Sơn La giảm trên 40% số người chết do TNGT.

Bên cạnh đó, vẫn còn 4 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2020 là Kon Tum, Quảng Trị, Kiên Giang, Thái Bình, trong đó, có 2 tỉnh có số người chết tăng trên 10% trở lên là Kiên Giang và Thái Bình.

Xem thêm:
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.336
113
35
Xưa thì dân Mẽo chạy xe Mỹ nên con số thấp hơn chút
 
Bên Mỹ, Chính phủ Mỹ chi Ngân sách trong 30 năm qua cho quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì Hệ thống Giao thông Đường bộ của Mỹ tuy mới chỉ bằng Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 380 năm (thời giá tính tại thời điểm năm 2019),

nên cũng góp được phần nào trong việc tăng cường đảm bảo An toàn Giao thông trên toàn Lãnh thổ Mỹ
 
  • Love
Reactions: ken27
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Sự thật đáng buồn là khả năng bạn bị chết vì tai nạn giao thông ở Mĩ cao hơn rất nhiều so với Việt Nam, tầm hơn 40%.
Cứ tìm tỉ lệ người chết vì TNGT ở Mĩ tính bình quân trên 100k dân và so với tỉ lệ đó ở VN. Số liệu người chết vì TNGT ở Mĩ và VN đều được công bố mỗi năm.
 
Hạng C
15/1/22
661
964
93
48
Sự thật đáng buồn là khả năng bạn bị chết vì tai nạn giao thông ở Mĩ cao hơn rất nhiều so với Việt Nam, tầm hơn 40%.
Cứ tìm tỉ lệ người chết vì TNGT ở Mĩ tính bình quân trên 100k dân và so với tỉ lệ đó ở VN. Số liệu người chết vì TNGT ở Mĩ và VN đều được công bố mỗi năm.
Trong năm 2021, Việt Nam xảy ra hơn 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người.

Vì Covid, năm 2021 VN đóng cửa gần 6 tháng > TNGT cũng giảm theo, chứ không có hay ho gì!
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Vì Covid, năm 2021 VN đóng cửa gần 6 tháng > TNGT cũng giảm theo, chứ không có hay ho gì!
Bác kiếm số liệu mấy năm trước Covid coi đi, sự thật là năm nào cũng cao hơn hết đó.
Vd:

2018: Mĩ 36,560. VN: 8210
2018: Dân số Mĩ: 326.8 tr. VN: 95.5 tr

Tỉ lệ chết vì TNGT trên 100,000 dân: 2018: Mĩ: 11.187 chết/100k dân. VN: 8.596 chết/100k dân=> cao hơn VN 30%.

Tất nhiên, xe cộ bên đó nhiều hơn hẳn bên mình, nhưng đường xá tốt hơn rất nhiều, ý thức tham gia giao thông cũng tốt hơn rất nhiều bên VN, thế thì tại sao? :D

Số người tử vong vì tai nạn giao thông tại Mỹ tăng cao kỷ lục