Hạng D
2/12/03
1.500
3.831
113
Vietnam
Sử dụng đồng hồ Apple khi lái xe có thể bị phạt 2 năm tù

Thiết bị đeo tay hợp thời trang và tiện lợi có tên là "Đồng hồ Apple" đã bị xem là mối đe dọa đối với việc lái xe an toàn. Viện nâng cao an toàn lái xe (IAM) Anh Quốc tuyên bố iWatch có thể làm giảm hiệu suất lái xe, là nguyên nhân chính dẫn đến phân tâm và tai nạn giao thông.
[pagebreak][/pagebreak]
IAM đã trích dẫn một nghiên cứu trong 4 năm cho thấy sử dụng điện thoại thông minh dẫn đến hàng ngàn tai nạn giao thông, trong đó có 110 trường hợp tử vong. Phân tâm khi lái xe là nguyên nhân dẫn đến 54.000 tai nạn giao thông ở Anh từ năm 2010 đến 2012.

IAM tuyên bố đeo đồng hồ có tính năng điện thoại thông minh dẫn đến tỷ lệ cao hơn trong tai nạn giao thông.

Sử dụng đồng hồ Apple khi lái xe có thể bị phạt 2 năm tù

Chỉ một tuần sau khi Apple ra mắt chiếc iPhone mới nhất và đồng hồ Apple ở thung lũng Silicon, chính phủ Anh đã tuyên bố sử dụng công nghệ "đeo" cho điện thoại thông minh (đồng hồ, mắt kính) khi ngồi sau tay lái sẽ bị phạt 163 USD và bị bấm 3 lỗ lên bằng lái xe. Trong trường hợp tai nạn gây tử vong, người lái xe sẽ bị tăng thêm 2 năm tù vì tội sử dụng iWatch khi lái xe.

Khi được hỏi làm thế nào biết được người lái xe chỉ dùng iWatch để xem giờ hay để sử dụng các ứng dụng khác, Neil Greig, Giám đốc IAM cho biết khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng, nhân viên công lực có quyền thu giữ iWatch để kiểm tra xem ứng dụng gây phân tâm có được mở hay không.

Nhiều tổ chức ở Mỹ cũng đang đề nghị chính quyền cấm sử dụng thiết bị thông tin di động "đeo" khi lái xe.
(theo leftlanenews - thedetroitbureau)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
27/6/14
385
71
28
43
luật ở nước ngoài nghiêm minh quá, còn ở VN thì sao các bác nhỉ?
 
Hạng B2
23/4/13
175
180
43
Cái chết ở VN nhẹ hều 9.000tử nạn/12 tháng do tai nạn giao thông nhưng 9 phủ vẫn thấy bình thường, k lo lắng việc chi chi cho mệt. Đào tạo ra nhiều chó vàng xxx ra đường móc bóp thằng dân đen.
 
  • Like
Reactions: saigonman76
Hạng B2
6/9/14
210
32
28
29
bên nc ngoài ng ta chú trọng tính mạng lắm , mấy chú xxx ở bển chủ yếu giúp dân k như ở bên mình núp phạt, con ông cháu cha thì như ông nội , dân phong thì như chủ tịch nước ,..
 
Tập Lái
28/4/14
40
15
8
VN mình chưa nhúc nhích gì mấy công nghệ này đâu. Đợi nước ngoài cấm rộng rãi thì mấy năm sau VN mới cấm. Về VN cứ thoải mái đeo.