Đâu phải ai ra đường chạy xe cũng cố sống cố chết để phóng nhanh đâu bác. Với tốc độ giới hạn đã quy định (thường là 50 hay 80kmh) người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn và không bị ức chế khi biết giới hạn quá tốc độ bị phạt được giãn rộng ra (lên 10 hoặc 20kmh).VuongGAD nói:Đúng là ở mình mà cho phép vượt tốc 20km thì sẽ có nhiều vong hồn cứ 69 và 99 mà phang. Lúc đó thì sẽ cần mở thêm bệnh viện và trạm xá mới đáp ứng đủ nhu cầu.![]()
Ủng hộ ý kiến cho tăng thêm từ 23 -> 4h.
- Lúc đó chạy xe sẽ không phải ngó liên tục vào đồng hồ tốc độ xe (so với mức quá 5kmh trở lên như hiện nay).
- Các bác cũng thấy : trên đồng hồ tốc độ chỉ ghi vạch chẵn thôi (10-20-30-40- ...) chứ có thấy lẻ bao giờ đâu.
- Nếu có xuống dốc có nhanh hơn một chút thì cũng yên tâm. Vả lại cũng phải tính đến sai số của đồng hồ đo tốc độ xe có thể giảm độ chính xác theo thời gian nữa (có thể từ 5-10% theo thiết kế).
- Việc này được áp dụng thì khi chạy ban đêm qua khu vực nội thành càng tiện lợi, không cần phải ban hành thêm một qui định nào khác bổ sung.
- Nói chung : người ta đưa ra qui định nào đều nhằm mục đích có lợi cho dân là trên hết, riêng VN mình thì ngược lại : muốn quản lý càng chặt mọi hoạt động của dân càng tốt, không quản được thì cấm.