ecd confirmed
Tập Lái
4/10/06
38
40
18
Thưa các bác,

Sàn xe giầy đạp lên thường xuyên, ấy vậy mà hầu hết các xe được lót bằng nỉ, một số xe sang thì lót bằng da lộn. Thành ra, chúng ta thường phải mua thêm thảm trải sàn bằng nỉ, cao su, giả da hoặc nhựa...

Em không hiểu tại sao không lót bằng vật liệu khác cho chúng ta dễ vệ sinh? Xe sang lót bằng da mà tại sao không lót da trơn cho dễ lau chùi, lại lót da lộn? Trên xe có chạy đua đâu mà sợ trơn?

Nếu làm bằng nỉ để cách âm gầm thì mặt sần sùi của nỉ phải quay xuống dưới chứ nhỉ?

Các bác giải thích giùm em với?
 
Hạng D
24/8/09
1.032
765
113
46
bên người ta ra đường nội ô sạch bóng ko thấy hạt cát nên cứ lót thảm vào mùa khô, mùa ướt thì họ có tấm lót riêng nữa
 
ecd confirmed
Tập Lái
4/10/06
38
40
18
Nhưng em thấy xe sản xuất ở Việt Nam vẫn lót nỉ, mang về nhiều bác lại phải đi lót lại bằng giả da, sao hãng không làm miếng giả da cho rồi nhỉ?
 
ecd confirmed
Tập Lái
4/10/06
38
40
18
Ý bác là làm bằng nỉ để phải mua thêm bộ thảm nữa ạ?