cục trả lời vậy thôi chứ mấy anh thử đi, gửi giấy phạt nguội về và mấy anh phải lên đó đóng tiền chứ làm gì được đâu, cục nói lúc nào chả hay. Kinh nghiệm khi đi cao tốc của mình như sau:
1. Trước khi khởi hành thì nhắc nhở tất cả mọi người đi vệ sinh trước khi lên cao tốc
2. Nếu có em bé nhỏ thì cho mặc tã
3. Hạn chế ăn các thức ăn có thể gây các bệnh về đường ruột như mắm tôm, nem chua,...
4. Tìm hiểu về các trạm dừng chân trên đường đi, khi nào gần tới điểm dừng chân thì sẽ hỏi lại tất cả mọi người xem có ai cần đi vệ sinh hay gì không
5. Nếu có buồn ngủ hay muốn đi vệ sinh mà vẫn trong khả năng kìm được thì tìm lối ra gần nhất rồi muốn làm gì làm, thường thì cũng tầm 15p là có 1 cái lối ra rồi, chấp nhận bất tiện 1 xíu nhưng an toàn là trên hết
6. Ngoài ra có 1 số trường hợp khẩn cấp, không có khả năng kiềm chế thì đành chấp nhận thôi, tấp vô làn khẩn cấp, bật hazard, mở nắp capo, đặt biển cảnh báo và cho tất cả mọi người vô trong lề. Cái này thì mình không khuyến khích nhưng phải chịu trong những trường hợp này thôi.
Còn về khoảng ngủ đủ giấc thì không chỉ là đi cao tốc, miễn là đi đường dài thì mình đều cố gắng ngủ nhiều nhất có thể trước khi khởi hành.
1. Trước khi khởi hành thì nhắc nhở tất cả mọi người đi vệ sinh trước khi lên cao tốc
2. Nếu có em bé nhỏ thì cho mặc tã
3. Hạn chế ăn các thức ăn có thể gây các bệnh về đường ruột như mắm tôm, nem chua,...
4. Tìm hiểu về các trạm dừng chân trên đường đi, khi nào gần tới điểm dừng chân thì sẽ hỏi lại tất cả mọi người xem có ai cần đi vệ sinh hay gì không
5. Nếu có buồn ngủ hay muốn đi vệ sinh mà vẫn trong khả năng kìm được thì tìm lối ra gần nhất rồi muốn làm gì làm, thường thì cũng tầm 15p là có 1 cái lối ra rồi, chấp nhận bất tiện 1 xíu nhưng an toàn là trên hết
6. Ngoài ra có 1 số trường hợp khẩn cấp, không có khả năng kiềm chế thì đành chấp nhận thôi, tấp vô làn khẩn cấp, bật hazard, mở nắp capo, đặt biển cảnh báo và cho tất cả mọi người vô trong lề. Cái này thì mình không khuyến khích nhưng phải chịu trong những trường hợp này thôi.
Còn về khoảng ngủ đủ giấc thì không chỉ là đi cao tốc, miễn là đi đường dài thì mình đều cố gắng ngủ nhiều nhất có thể trước khi khởi hành.