Có thông tin cho rằng tàu sân bay lớp Nimitz có tên lửa diệt hạm Harpoon. Nhưng trên trang web hải quân thì không thấy nó? Lớp Nimitz đời đầu được cho là hiện đại nhất có 4 hệ thống RAM, 6 CIWS, tầm quét 20KM với tốc độ bắn 3000 viên/phút. tầm bắn chỉ 1.5km.
Loại Phalanx này đang dùng trong vùng xanh ở Iraq, nhằm chống đạn cối của đối phương, nó rỉa cũng chính xác lắm.
Theo lý thuyết thì mọi tên lửa hiện nay (hình như chưa có loại nào tàng hình 100%) đều không qua khỏi hệ htống CIWS này, tuy nhiên tên lửa bay với tốc độ M3 thì chỉ cần 4 quả là chạm tới tàu, do hệ thống bắn không kịp. Do đó LX ngày xưa đưa ra chiến lược tấn công tên lửa bầy.
Hệ thống này coi vậy chứ già hơn 20 năm, có lẽ Mỹ đang thay loại mới.
Nhìn chung lại thì chỉ có Nga có Tàu sân bay hạng nặng đúng nghĩa, nó chứa cả rừng tên lửa, 4-6 hệ thống Granit mang đầu đạn hạt nhân, mà vụ chìm tàu Kursk kéo theo 1 mớ tên lửa này. Đó là loại tên lửa duy nhất hiện nay chỉ cần 1 trái là ngủm 1 tàu sân bay Mỹ.
Mà đi theo bầy thì chắc hết thuốc chữa. Hôm nào rảnh sẽ phân tích chú này, chỉ có Nga mới làm Mỹ ngán.
Nhìn sơ qua thì thấy tàu Mỹ to, nhưng nhiệm vụ tấn công hầu như không có, nó là tàu ưu tiên số 1, đánh thua được phép chạy đầu tiên, mà chạy cũng có hộ tống chứ không chạy bậy. trang bị chỉ có hệ thống tầm gần, không tấn công kẻ khác được, nhiệm vụ đó dành cho tàu hộ tống và máy bay.
Trong khi Nga dùng tàu nhỏ, (nhưng lớp tàu Kirov thì to hơn 1 tàu sân bay nhỏ của Anh). Trang bị của tàu Nga rất mạnh, nó coi như là 1 soái hạm, trên boong có cả S-300 phòng không.
Có thể thấy chiến lược của (LX)Nga là không đối đầu thằng với mỹ bằng tàu sân bay. Vì vậy máy bay trên tàu Nga không nhiều. Họ chủ yếu dùng phòng không mạnh vì biết chắc Mỹ sẽ dùng máy bay tập kích từ xa. Bên cạnh đó thay vì đóng tàu sân bay, họ đóng Granit để diệt tàu sân bay.
Có thể coi đây là 1 sách lược con nhà nghèo. Và do vấn đề địa lý, Nga muốn ra Đại Tây Dương thì phải qua vùng Anh, Nato kiểm soát. Qua biển Đen thì Thổ giữ cửa (vụ này hồi Gruzia cùng rầm ben). Ra thái Bình Dương thì bị Alaska và hạm đội Mỹ tại Nhật đóng.
Do đó Nga mà có nhiều tàu sân bay thì coi như đi dễ khó về. Ngày xưa còn Cam Ranh thì còn đỡ nay thì khổ rồi. Do đó Nga(LX) chỉ còn thu hẹp phạm vi, độc chiếm biển Đen, 1 hạm đội nằm ở vùng Kavkaz và 1 ở vịnh Barents. Khi không còn đi xa được thì những tàu trang bị mạnh là cần thiết, đánh nhanh, mạnh. và rút. Kéo 1 bầy thê tử như Mỹ thì chết chùm cả lũ. Còn để khó chết thì lại tốn kém.