Hạng D
2/12/03
1.579
3.974
113
Vietnam
Tesla công khai các bằng sáng chế liên quan đến xe EV

Tháng 8 năm ngoái, Elon Musk, CEO của công ty chuyên sản xuất ô tô điện Tesla và cũng là CEO của công ty hàng không - không gian tư nhân SpaceX đã làm một việc gây chấn động: công bố một tài liệu 57 trang mô tả chi tiết thiết kế hệ thống giao thông HyperLoop được đặt tên là HyperLoop Alfa.[pagebreak][/pagebreak]

Mọi người trên thế giới đều có thể tham khảo và phát triển dự án này. Hyperloop được xem là phương thức di chuyển thứ 5 của nhân loại ngoài 4 phương thức vận chuyển đang được sử dụng là đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không. Khi công bố sáng chế của mình để mọi người tự do khai thác, Elon Musk cho biết, ông đã chuẩn bị thành lập công ty để triển khai dự án HyperLoop Alfa nhưng xét thấy công việc ở Tesla và SpaceX đã chiếm hết thời gian và không thể mở thêm công ty mới.

Hôm 12/06 vừa qua, Elon Musk lại tiếp tục gây chấn động khi tuyên bố công bố hàng trăm bằng sáng chế của Tesla liên quan đến xe EV để các đối thủ tự do tham khảo và ứng dụng. Tuy nhiên công ty cũng cho biết những bằng sáng chế thuộc sở hữu chung với đối tác Panasonic không nằm trong quyết định này.

Giải thích về hành động của mình, Musk cho biết với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ sử dụng xe điện để chống lại hiện tượng biến đổi thời tiết trên toàn cầu, đối thủ của Tesla hiện thời là động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu thông thường chứ không phải là các nhà sản xuất xe EV.

Tính đến tháng 5/2014, Tesla đã triển khai hệ thống 96 trạm sạc pin siêu nhanh (supercharger) trên toàn nước Mỹ, 20 trạm trên toàn châu Âu và 3 trạm ở châu Á. Model S của Tesla có thể sạc đầy 80% trong 20 phút (đủ để đi tiếp 300 km) và chưa đến 60 phút để sạc đầy 100% (đủ để đi 426 km). Tuy nhiên, do tiêu chuẩn của đầu cắm điện và pin của Tesla khác với các hãng ô tô khác nên chỉ xe EV của Tesla mới có thể nạp điện ở những trạm này.

Hồi đầu tháng 3, Tesla đã công bố kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất pin lithium-ion cực lớn (Giga Battery Factory) có khả năng cung cấp pin cho 500.000 xe vào năm 2020. Dự án này sẽ có phần góp vốn của đối tác Panasonic.

Pin sạc là thành phần chiếm tỷ lệ cao nhất trong giá thành một chiếc EV. Với cách sản xuất pin sáng tạo, hiện tại pin sạc của Tesla có giá thành thấp nhất. Năm 2013, trong khi các nhà sản xuất pin khác có giá khoảng 500 USD/kWh khả năng trữ điện, pin của Tesla chỉ có giá 300 USD/kWh. Dự kiến đến năm 2017, khi mức giá của các hãng ô tô khác hạ xuống còn 300 USD/kWh, pin của Tesla do Giga Battery Factory sản xuất sẽ xuống dưới 200 USD/kWh. Khi đó, một bộ pin 60 kWh của chiếc xe điện chỉ có giá 10.000 USD.

Xâu chuỗi lại những sự kiện này có thể thấy rõ mục đích của việc chia sẻ sáng chế của Tesla với các nhà sản xuất xe EV khác là muốn các hãng khác sản xuất pin theo tiêu chuẩn của mình để có thể sử dụng chung hệ thống trạm sạc pin nhanh, cùng với mình mở rộng hệ thống trạm sạc tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng, qua đó đẩy nhanh tốc độ phát triển xe EV.

Hiện tại Hyundai và Toyota còn đang do dự giữa 2 phương án phát triển thế hệ xe tương lai là xe tế bào nhiên liệu hydrogen và xe pin sạc lithium ion. Các nhà sản xuất ô tô Đức đã tuyên bố chọn xe EV và xe Plug-in Hybrid làm công nghệ tương lai. Trong tuần này, CEO của Tesla và BMW sẽ gặp nhau để bàn việc phát triển trạm sạc siêu nhanh và một số kiểu mẫu xe EV.

Sau tuyên bố của Musk, Tesla tuy công bố hết bí mật của mình tuy nhiên vẫn có thể sẽ còn giữ lại bí quyết công nghệ sở hữu chung với Panasonic. Bí quyết này có lẽ Tesla sẽ chỉ trao cho những hãng ô tô nào bỏ tiền vào kế hoạch phát triển mạng lưới trạm sạc điện siêu nhanh của Tesla.

Kế hoạch của Tesla có thể sẽ thúc đẩy thị trường xe EV phát triển nhanh hơn dự báo trước đây.

(tổng hợp internet theo autonews - autoblog - greentechmedia - economist - reuters)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Elon Musk thường hay nghĩ những việc người khác không nghĩ đến và biến chúng thành hiện thực. Một con người đáng nể.
 
Hạng B2
21/10/13
499
109
43
40
Phú Mỹ Ford
Em ủng hộ xe điện, ủng hộ ông Musk :). Tương lai có khi xe điện thay thế hoàn toàn cho xe động cơ đốt trong, vấn đề là nếu càng có nhiều trạm sạc siêu nhanh và pin đi được càng nhiều thì sẽ càng có nhiều người cân nhắc sử dụng xe EV. Giống như trước đây có ai nghĩ Smart phone sẽ thay thế hoàn toàn cho điện thoại truyền thống đâu, Steve Job đã làm được thì có khi Elon Musk cũng làm được :D
 
Hạng B2
21/10/13
499
109
43
40
Phú Mỹ Ford
Không hẳn như vậy đâu bác, bảo vệ môi trường cho quôc gia giàu có, và gây ô nhiễm cho quốc gia nghèo hơn
những quốc gia giàu có thường là những quốc gia thải ra lượng khí thải hằng năm cao nhất đó bác, do đó nếu những quốc gia đó giảm được khí thải thì đồng nghĩa với lượng khí thải toàn cầu giảm.
 
Hạng C
4/4/14
889
652
123
những quốc gia giàu có thường là những quốc gia thải ra lượng khí thải hằng năm cao nhất đó bác, do đó nếu những quốc gia đó giảm được khí thải thì đồng nghĩa với lượng khí thải toàn cầu giảm.
không hẳn thế CF tool do những nước phát triển thực hiện tốt, còn lại các nước hầu như chưa làm hoặc có làm nhưng ở mức độ gọi là, nên chưa hẳn con số CF đã nói lên điều gì,
Bạn chỉ đúng khi sử dụng năng lượng tái tạo, nhưng bạn cũng nên hiểu năng lượng tái tạo là năng lượng sạch ít gây ô nhiễm môi trường, hoặc gây ô nhiễm có sự kiểm soát, ví dụ tấm pin mặt trời, năng lượng sạch theo mọi người cho là vậy, nhưng bạn cũng nên hiểu để sản xuất ra tấm pin mặt trời thì nó cũng tiêu tốn tài nguyên, nếu là silicon wafer ---> tái sử dụng được, nhưng quá trình sản xuất lại cực kì gây ô nhiễm, nếu là tấm pin năng lượng mặt trời dùng công nghệ thin film Cd ---> cực kì nguy hiểm, nó là nguồn phóng xạ và không thể tái sinh được lại gây nên nguồn ô nhiễm mới, lại cần rất nhiều năng lượng cho quá trình tiêu hủy, .....nói vài dòng để bạn thấy được CF là một khái niệm mà các nước phát triển đang theo đuổi, nhưng vẫn còn nhiểu hoài nghi,
 
  • Like
Reactions: Hưng_Rèo
Hạng B2
21/10/13
499
109
43
40
Phú Mỹ Ford
không hẳn thế CF tool do những nước phát triển thực hiện tốt, còn lại các nước hầu như chưa làm hoặc có làm nhưng ở mức độ gọi là, nên chưa hẳn con số CF đã nói lên điều gì,
Bạn chỉ đúng khi sử dụng năng lượng tái tạo, nhưng bạn cũng nên hiểu năng lượng tái tạo là năng lượng sạch ít gây ô nhiễm môi trường, hoặc gây ô nhiễm có sự kiểm soát, ví dụ tấm pin mặt trời, năng lượng sạch theo mọi người cho là vậy, nhưng bạn cũng nên hiểu để sản xuất ra tấm pin mặt trời thì nó cũng tiêu tốn tài nguyên, nếu là silicon wafer ---> tái sử dụng được, nhưng quá trình sản xuất lại cực kì gây ô nhiễm, nếu là tấm pin năng lượng mặt trời dùng công nghệ thin film Cd ---> cực kì nguy hiểm, nó là nguồn phóng xạ và không thể tái sinh được lại gây nên nguồn ô nhiễm mới, lại cần rất nhiều năng lượng cho quá trình tiêu hủy, .....nói vài dòng để bạn thấy được CF là một khái niệm mà các nước phát triển đang theo đuổi, nhưng vẫn còn nhiểu hoài nghi,
em thì ko rành lắm về đề tài này, hóng kiến thức của bác :D
Nói về vụ pin mặt trời, em nhớ lâu lắm rồi có xem một phim tài liệu gì đó nói về tương lai, toàn bộ năng lượng sử dụng là nguồn nặng lượng từ pin mặt trời, và những tấm pin để lấy năng lượng mặt trời toàn bộ ở trên không gian, và năng lượng được chuyển về trái đất theo dạng sóng. Mấy năm trước Intel cũng đã thiết kế ra một bộ sạc điện không dây và Intel cũng đang phát triển để tạo ra một bộ máy tính không dây. Vậy theo bác không biết có khả thi hay không, chuyện tương lai toàn bộ xe đều chạy bằng điện (chỗ này em chỉ hơi lăn tăn về vụ cộng hưởng từ tạo ra điện ảnh hưởng đến sức khỏe con người) :D
 
Hạng C
4/4/14
889
652
123
em thì ko rành lắm về đề tài này, hóng kiến thức của bác :D
Nói về vụ pin mặt trời, em nhớ lâu lắm rồi có xem một phim tài liệu gì đó nói về tương lai, toàn bộ năng lượng sử dụng là nguồn nặng lượng từ pin mặt trời, và những tấm pin để lấy năng lượng mặt trời toàn bộ ở trên không gian, và năng lượng được chuyển về trái đất theo dạng sóng. Mấy năm trước Intel cũng đã thiết kế ra một bộ sạc điện không dây và Intel cũng đang phát triển để tạo ra một bộ máy tính không dây. Vậy theo bác không biết có khả thi hay không, chuyện tương lai toàn bộ xe đều chạy bằng điện (chỗ này em chỉ hơi lăn tăn về vụ cộng hưởng từ tạo ra điện ảnh hưởng đến sức khỏe con người) :D
mọi người đều mong như thế, tương lai, câu hỏi rất hay mà mọi thứ đều có thể, con người luôn nghiên cứu và phát triển cái mới thay dần cho cái cũ, vì chả thể nào năng lượng khai thác từ dầu mỏ, than đá.... là mãi mãi được, một ngày nào đó sẽ hết, vì lẽ đó mọi người đang tìm giải pháp, hy vọng ngày nào đó điều này không còn là viễn tưởng, bộ phim diệp viên 007 dùng những sản phẩm công nghệ cao chỉ là trí tưởng tượng thời đó, nhưng bạn thấy đây ngày nay những thứ viễn tưởng đó như món đồ cổ.Mọi người đang hy vọng có những đầu óc vĩ đại tìm ra nguồ năng lượng mới và vô tận
 
  • Like
Reactions: Hưng_Rèo