Hạng B2
22/5/09
215
1
16
cảnh quá đẹp...đúng là kỳ quan thế giới! mong được đến đây
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Đầu tháng 7 em sẽ tới bờ Đông chừng hai tuần, trong chương trình có tới thác Niagara nhưng chỉ từ phía Mỹ, không biết có bác nào ở đây dịp này ko ta?
 
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Em dự định đến đây ngày 9 đến 11/07. Nếu bác cũng đến vào dịp này, anh em gặp nhau nhé.
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Em xem lịch tour thì sẽ đến đây trưa chiều 6/7 bác ui. Sau đó em còn ở NY 10 ngày nữa lận. Bác có đến NY không?
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.110
113
Ở NYC đến 10 ngày sao? chừng 3 ngày là OK. Nêu trốn đoàn đi WDC, nơi đó có nhiều bảo tàng viện miễn phí và gần với thiên nhiên hơn.

(cá nhân tôi hơi ghét thành phố lớn :) )
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Em đi theo tour bác ui, từ 3-10/7, sau đó rảnh từ 11 tới 16 ở NY, đang chưa có kế hoạch tiêu hết chừng đó thời gian ở NY. Bác rành cho em chút kinh nghiệm với. Ở NY có bãi biển gì ko bác? tầm đấy tắm được chưa hay còn lạnh?
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.110
113
Nếu bạn chịu chơi thì đi xe bus Greyhound từ NYC xuống WDC chỉ 4 giờ đi.

Đến WDC thì hỏi motel gần hoặc trong DC luôn để ... đi bộ cho đã.

Ở đó 2 đêm rồi đi về.

Giá vé mua tại bến chỉ $70 1 người cho 2 chiều; đặt trước trên mạng 1 tuần chỉ có $30.

Nếu đi phải lên lịch kỹ để tiết kiệm tiền vé và các thứ khác nếu đi nhóm.

Nếu bạn muốn đi WDC thật sự thì tôi search bến xe và khách sạn tiếp. Theo tôi nghĩ tìm khách sạn tại WDC luôn, đắt gấp đôi nhưng bớt tiền taxi hoặc parking đắt đỏ, và bớt thời gian chạy lòng vòng.

Hỏi là nếu bạn đi riêng thì có mấy người, lớn nhỏ ra sao? Có đi bộ giỏi không? (70% người Mỹ đi bộ cực giỏi) Vì đi WDC bạn cần đi bộ phải tốt (nếu không phải tập đi từ bây giờ).

Tới NYC mà rãnh được 3 đêm cuối không đến được WDC là sai lầm :) Biển thì .... thà tắm ở Phan Thiết có sướng hơn không :) Lúc đó đến bãi biển tắm được gần NYC cũng hơi xa 80km và chỉ nhảy lò cò vì nước còn lạnh.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/1/10
2.794
16.525
113
@tommyle, nếu đi 2-4 người rent cái xe chạy xuống Washington, DC thì linh động và kinh tế hơn

Bận đi hay về ghé ngang Atlantic City đánh bạc hay tắm biển

Nhớ ko lầm thì phongluu hôm trước take train xuống DC
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Cám ơn các bác, trong tour của em mấy ngày trước đó đã bao gồm WDC. Hotel đã book luôn 6 ngày cuối ở NY rồi nên giờ chỉ kiếm chỗ nào chơi quanh quanh NY ngoài mấy điểm du lịch quen thuộc (vì tour cũng sẽ dẫn đi trước đó) như các công viên cho trẻ con 8-16t dạng Disneyland, trong vòng bán kính 100 miles, tiện tàu xe. Đi bộ thì nhà em chắc chịu đựng được.
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.110
113
Playland nhỏ hơn Six Flags 6 lần nhưng gần hơn.

Cả hai đều đi được bằng xe bus.

Playland thì sát biển và đi trong vòng 70 phút bằng xe lửa ngầm và nổi.

Six Flags thì phải chuyển 3 xe bus đi 180 phút (lái xe thì 100 phút).

Six Flags khoảng 60/người vào cửa và Playland khoảng 20.

Thường các theme park như Six Flags và Disney Land rất xa trung tâm (40-100 phút lái xe để giảm dòng xe cộ cho thành phố).

Nếu bạn thích đi cái nào thì ráng search google. Tôi có thể giúp search cách đi xe bus (tôi lúc xưa đi du lịch bằng xe bus khá nhiều vì thời gian lúc đó thoải mái).