RE: Tham khảo máy ảnh KTS
Em không dám múa rìu qua mắt thợ để hướng dẫn các bác chụp amateur hay pro. Em chỉ đưa chút kinh nghiệm để các bác cầm máy 'point&shot' có ảnh khá đẹp thôi.
Vì các bác sẽ để chế độ tự động nên các thông số thời chụp đã được chỉnh rồi, các bác chỉ cần lấy được focus đúng chủ đề và chỉnh tiêu cự (gọi bình dân là chỉnh zoom) để lấy được khuôn hình vừa ý nữa thôi.
Đầu tiên các bác chỉnh zoom để có được khung hình, bố cục ảnh vừa ý. Các bác chú ý là nếu chụp người đúng trước cảnh lớn, đừng để người đứng xa quá sẽ thấy người quá nhỏ, các bác chỉ cần kêu người tiến đến gần chút là được (nếu các bác không còn đường lùi). Thông thường các máy ảnh tự động khi bật lên sẽ ở chấ độ wide (ống kính góc rộng). Ở chế độ này các bác có lợi thế là lấy được khung cảnh rộng, nhưng hình sẽ bị méo, vì thế nếu có thể, các bác chỉnh zoom lại tí, tiêu cự ước lượng chừng 50mm là OK.
Khi đã có khung hình, bố cục ảnh vừa ý rồi, có thể chủ đề chính (người chẳng hạn) không nằm trong khung nhỏ để lấy tiêu cự, các bác đưa khung hình chữ nhật lấy focus hướng về chủ đề, bấm nhẹ khi lấy được focus rồi giữ nguyên (chưa chụp), sau đó lia máy về khung hình vừa ý khi nãy và bấm, thế là có được tấm hình vừa ý
Nếu các bác có thể chỉnh được độ nhạy sáng (thường đo bằng iso), nên chỉnh về khỏang 200, 300 là tốt nhất. Độ nhạy sáng cao cho phép các bác chụp được ở điều kiện thiếu sáng, nhưng hình sẽ bị nhiễu nhiều, không sắc hạt.
Vài kinh nghiệm chia sẻ cùng các bác. Còn các bác muốn chụp chân dung, chụp hoa cỏ lá cành... thì còn các chiêu khác nữa
